Úc bảo vệ công nghệ nhạy cảm trước sự dòm ngó của nước ngoài

17/11/2021 12:01 GMT+7

Thủ tướng Úc sẽ công bố các biện pháp để bảo vệ hàng chục công nghệ nhạy cảm không bị lọt vào tay nước ngoài nhằm bảo vệ an ninh quốc gia.

Mô hình máy tính lượng tử tại triển lãm ở Nevada, Mỹ

Reuters

Theo tờ The Sydney Morning Herald, Thủ tướng Úc Scott Morrison sẽ công bố “Danh sách các công nghệ then chốt” được bảo vệ trước nguy cơ an ninh quốc gia từ Trung Quốc và các nước khác.

Danh sách này gồm 63 công nghệ quan trọng như công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo, thiết bị tự hành, vắc xin, công nghệ mạng di động, an ninh mạng, nhiên liệu phát thải thấp...

Các cơ quan chính phủ, công ty và viện đại học sẽ bị giới hạn trong việc chia sẻ những công nghệ nhạy cảm này cho nước ngoài.

“Biện pháp nhằm cân bằng các cơ hội kinh tế của các công nghệ then chốt với nguy cơ an ninh quốc gia”, AFP trích bài phát biểu mà Thủ tướng Morrison sẽ đọc tại sự kiện ngày 17.11 do Viện Chính sách chiến lược Úc tổ chức.

Biện pháp được thực hiện khi Úc ngày càng lo ngại về việc để lọt công nghệ nhạy cảm cho các thế lực quân sự nước ngoài dưới vỏ bọc hợp tác học thuật. Trước đó, Úc đã có những quyết định nhằm giới hạn sự tham gia của các công ty Trung Quốc trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng tại Úc như việc cấm Huawei thiết lập mạng 5G.

Mặt khác, Thủ tướng Morrison cũng sẽ liệt kê 9 công nghệ quan trọng để tập trung đầu tư trong tương lai nhằm đảm bảo sức mạnh về kinh tế, chính trị và quân sự.

Tổng thống Pháp: thủ tướng Úc đã nói dối về việc hủy thỏa thuận tàu ngầm

Theo đó, ông sẽ công bố gói đầu tư 100 triệu AUD vào lĩnh vực lượng tử, gồm 70 triệu AUD để thiết lập trung tâm giúp thương mại hóa các nghiên cứu về lượng tử và giúp doanh nghiệp tiếp cận với thị trường, nhà đầu tư.

Ước tính việc phát triển, thương mại hóa và áp dụng công nghệ lượng tử có thể mang lại 4 tỉ AUD cho nền kinh tế Úc và tạo ra 16.000 việc làm mới đến năm 2040.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.