UEFA tẩy chay mọi giải đấu của FIFA

'UEFA và những LĐBĐ quốc gia thành viên sẽ không tham gia các giải đấu do FIFA tổ chức', đó là tuyên bố ngắn gọn sau phiên họp bất thường của UEFA hôm 30.7. Tuyên bố này có thể sẽ được kích hoạt ngay đầu tháng tới.

CỚ SỰ NHƯ THẾ NÀO ?

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hứa hẹn mỗi LĐBĐ quốc gia thành viên của FIFA đều sẽ nhận ngay 20 triệu USD, rồi thêm 66 triệu USD nữa trước năm 2038 nếu ủng hộ một kế hoạch kinh doanh của FIFA. Kế hoạch kinh doanh ấy: FIFA sẽ mở ra một công ty phụ thuộc gọi là FFE (FIFA Forward Enterprise). Công ty này sẽ đảm trách việc tổ chức các giải đấu của FIFA và lĩnh vực thương mại đi kèm. 20% cổ phần của FFE sẽ được bán cho các nhà đầu tư bên ngoài (và FIFA sẽ có số tiền để cấp cho 211 LĐBĐ thành viên như đã nêu, với mỗi nước 86 triệu USD từ nay đến trước năm 2038). Điều kiện để được nhận tiền là mỗi LĐBĐ quốc gia phải ký xác nhận ủng hộ kế hoạch FFE trước ngày 19.9 tới.

UEFA tẩy chay mọi giải đấu của FIFA- Ảnh 1.

Chủ tịch Gianni Infantino đối mặt làn sóng đòi từ chức sau khi UEFA tuyên bố tẩy chay FIFA

ẢNH: REUTERS

Thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng đấy chính là kế hoạch bán (một phần) World Cup! Dù ông Infantino khẳng định quyền kiểm soát Công ty FFE vẫn thuộc về FIFA, nhưng không có tư nhân nào bỏ ra tiền tỉ đầu tư vào FFE mà lại không hướng World Cup đến các quyền lợi riêng của mình. Như vậy có nghĩa là lợi ích của những kỳ World Cup trong tương lai sẽ không thuộc về những thành phần quan trọng nhất: khán giả, cầu thủ và bóng đá nói chung.

Tuyên bố tẩy chay các giải đấu của FIFA mà UEFA vừa đưa ra có đoạn kết: "Không thể xem World Cup là một sản phẩm để đầu tư. World Cup là một trong những di sản thể thao vĩ đại nhất đã được làm nên bởi cơ man những thế hệ cầu thủ, đội tuyển, khán giả thuộc mọi lục địa. Không thể sang nhượng lại phần nào của di sản ấy cho một tư nhân. World Cup không phải là để bán".

Nên hiểu rằng UEFA sẽ rút lại tuyên bố tẩy chay các giải đấu của FIFA nếu như bản thân FIFA cũng chấm dứt kế hoạch "bán World Cup". Có thể lấy hạn chót vào ngày 19.9 - mà FIFA đã cam đoan là nước nào ký xác nhận ủng hộ kế hoạch FFE thì sẽ có ngay 20 triệu USD - làm cột mốc tẩy chay trên thực tế. Ngày ấy rơi vào giữa giải U.20 World Cup nữ 2026 (từ ngày 5 - 27.9 tại Ba Lan). Có thể mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra bình thường, nhưng đến ngày 19.9 mà kế hoạch FFE của FIFA chưa dừng lại thì các đội châu Âu còn đang hiện diện sẽ rút lui khỏi giải U.20 World Cup nữ 2026. Đấy có thể là thời điểm khởi đầu cho một chương mới khi bóng đá thế giới không có đại diện nào của châu Âu.

GHẾ CHỦ TỊCH FIFA LIỆU CÓ LUNG LAY?

Sau giải U.20 World Cup nữ 2026 sẽ có giải World Cup nữ 2027 (tổ chức tại Brazil). Các trận play-off khu vực châu Âu của giải đấu này sẽ diễn ra tháng 10.2026. Chắc sẽ không bao giờ có chuyện ông Infantino quyết đi đến cùng và UEFA tẩy chay mọi giải đấu của FIFA thật. Mỗi bên sẽ phải lùi bước một tí trong lĩnh vực chính trị bóng đá. Thậm chí ông Infantino có thể chấp nhận thất bại hoàn toàn, nghĩa là bỏ hẳn kế hoạch FFE. Nếu như các bên không kịp hạ hỏa, thì quá xui cho các giải đấu như U.20 World Cup nữ 2026 hoặc World Cup nữ 2027. Bản thân các giải đấu ấy không có tội tình gì, bỗng nhiên lại hỏng bét.

Trong khi UEFA đã họp và ra tuyên bố chính thức về việc tẩy chay các giải đấu của FIFA, thì CONCACAF tức LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ và Caribbe cũng đã có tuyên bố chung, rằng các LĐBĐ thành viên của khu vực này sẽ không ủng hộ kế hoạch FFE của Chủ tịch FIFA Infantino. Tổng cộng, UEFA có 55 quốc gia thành viên, CONCACAF có 41 thành viên. Uy tín của ông Infantino có vẻ giảm đi từ vụ hoãn treo giò tuyển thủ Mỹ Folarin Balogun tại World Cup 2026, nhưng quyền lực của ông có lung lay hay không lại là chuyện khác. Vào tháng 3.2027, ông Infantino sẽ lại ứng cử lần thứ 4, tranh ghế Chủ tịch FIFA.

Cho đến cách đây vài ngày, hầu như không ai hoài nghi khả năng ông Infantino sẽ lại đắc cử Chủ tịch FIFA lần nữa. Bây giờ, vì chuyện UEFA tuyên bố tẩy chay, người ta đang cố nghĩ đến vài cái tên có thể tranh chấp quyền lực với Infantino. Sáng giá nhất là ông Nasser Al-Khelaifi (Chủ tịch PSG và là Chủ tịch Hội các CLB bóng đá châu Âu). Nhưng xem ra ông Infantino rất khó bị hạ bệ. 

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.