Ukraine đóng cửa không phận, các khu vực lân cận tiềm ẩn nguy cơ cao

24/02/2022 20:31 GMT+7

Ukraine đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay dân sự , với lý do có nguy cơ cao ảnh hưởng đến an toàn, trong khi cơ quan quản lý hàng không của châu Âu cũng cảnh báo về các mối nguy hiểm khi bay ở các khu vực giáp ranh giữa Nga và Belarus , vì các hoạt động quân sự .

Cơ quan giám sát hàng không Liên minh châu Âu (EU) đã cảnh báo các chuyến bay qua không phận Nga và Belarus trong phạm vi 160km tính từ biên giới Ukraine có thể gặp rủi ro. Cơ quan này cho biết các máy bay dân dụng có nguy cơ trở thành mục tiêu, bị tấn công nhầm.

Một chuyến bay của El Al từ Tel Aviv đến Toronto đã đột ngột rời khỏi không phận Ukraine. Rất nhiều chuyến bay của hãng hàng không Ba Lan từ Warsaw đến Kiev cũng đã “quay đầu” vào cùng thời điểm.

Các trang web theo dõi chuyến bay cho thấy vùng trời Ukraine trống trải

reuters

Nga cũng đã đóng cửa một số không phận của mình gần biên giới và đình chỉ các chuyến bay nội địa đến khu vực này. Nhiều quốc gia phương Tây đã khuyến cáo các hãng hàng không tránh một số nơi trong khu vực, nhưng đã rút lại lệnh cấm bay hoàn toàn.

Ngành công nghiệp du lịch hàng không đã hết sức thận trọng đối với các nguy cơ xung đột kể từ khi chuyến bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bị bắn rơi ở miền đông Ukraine vào năm 2014. Tổ chức Safe Airspace, được thành lập sau sự cố đó, hiện đã đưa ra cảnh báo “không bay” đối với Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.