Ukraine, Hungary đấu khẩu, nói lãnh đạo 'có vấn đề tâm thần'

08/06/2022 14:41 GMT+7

Trong vài ngày qua, Ukraine và Hungary đã đấu khẩu gay gắt, dấu hiệu mới nhất cho thấy quan hệ giữa hai quốc gia đang xấu đi nhanh chóng.

Theo EURACTIV, cuộc đấu khẩu mới nhất giữa Hungary và Ukraine bắt đầu từ ngày 4.6 khi ông László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Hungary, phát biểu rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có "vấn đề tâm thần". Trang tin Hungary Telex đưa tin ông Kövér cũng nói rằng ông không hiểu tại sao lãnh đạo một quốc gia đang gặp khó khăn lại chỉ trích Hungary hay thủ tướng Đức.

Người đầu tiên phản ứng với phát biểu trên là Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Sybiha. Ông Sybiha liệt kê nhiều câu tục ngữ khác nhau trong một bài đăng trên mạng xã hội, trong đó có “kẻ có tội là kẻ có nhiều điều để nói”.

Bài đăng trên Facebook của Phó chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Sybiha.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ukraine Oleh Nikolenko ngay sau đó nói cơ quan này “mong muốn Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér công bố giấy chứng nhận sức khỏe tâm thần của chính ông ấy”.

Đến ngày 6.6, cố vấn của Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak tham gia cuộc khẩu chiến khi viết trên Twitter rằng "Hungary đang cố tình biến linh hồn của những đứa trẻ Ukraine đã qua đời thành bánh gừng. Này ông László Kövér, quốc gia 'có vấn đề' duy nhất trong gia đình châu Âu là Hungary. Quốc gia này đã ngăn chặn bất kỳ phản ứng nào trước các hành động của Nga ở Ukraine".

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó đăng bài bảo vệ ông Kövér trên Facebook vào chiều 6.6. Theo ông Szijjártó, “các chính trị gia Ukraine liên tục nói về Hungary với giọng điệu không thể chấp nhận được, khiêu khích chúng tôi, nói dối và cố gắng bôi nhọ chúng tôi. Họ chưa một lần nói với giọng cảm ơn. Tất cả những điều này khiến ông László Kövér hoàn toàn đúng, ngay cả khi người Ukraine bị xúc phạm”.

Bài đăng trên Facebook của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary Péter Szijjártó

Mối quan hệ giữa Ukraine và Hungary đã căng thẳng về vấn đề quyền lợi của người dân tộc thiểu số Hungary ở Ukraine và càng trở nên tồi tệ hơn kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự.

Hungary nhiều lần phản đối gói trừng phạt thứ sáu của Liên minh châu Âu (EU) bao gồm việc cấm nhập khẩu dầu của Nga do lo ngại lệnh cấm vận sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của nước này.

Sau nhiều tuần đàm phán kéo dài, các nhà lãnh đạo EU đã đạt được thỏa thuận cấm nhập khẩu dầu của Nga vận chuyển bằng đường biển. Dầu thô vận chuyển bằng đường ống được tạm thời miễn trừ cấm vận, theo yêu cầu của Budapest.

Quan chức Ukraine tố Hungary muốn chiếm lãnh thổ
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.