Ukraine vì sao muốn giành chiến thắng trước mùa đông?

21/07/2022 07:15 GMT+7

Ông Andrey Yermak, Chánh văn phòng của Tổng thống Volodymyr Zelensky , hôm 19.7 tuyên bố rằng quân đội Ukraine phải đánh bại Nga trước mùa đông để Nga không có thời gian củng cố lực lượng .

Theo ông Yermak, giữa bối cảnh chính quyền Ukraine đang tái cơ cấu và Nga có nhiều lợi thế trên chiến trường, việc Ukraine được phương Tây cung cấp thêm nhiều vũ khí có thể giúp lật ngược tình thế. Ông nhấn mạnh: "Hiện tại mục tiêu chính của chúng tôi là chiến thắng. Để làm vậy, chúng tôi cần quân đội có được mọi thứ họ cần. Họ có mọi thứ, nhưng chưa có đầy đủ thiết bị và vũ khí".

Từ tháng 2.2022, Mỹ đã phân bổ khoản viện trợ kinh tếquân sự trị giá hơn 55 tỉ USD cho Ukraine. Dù chương trình Cho vay - Cho thuê vũ khí của Mỹ sẽ hoạt động vào tháng 8 sắp tới, ông Yermak nói khung thời gian này không giúp ích cho phía Ukraine.

Vị quan chức này giải thích: "Nhiệm vụ chính của chương trình Cho vay - Cho thuê là chúng tôi có được mọi thứ đúng thời gian. Việc không kéo dài xung đột qua mùa đông rất quan trọng với chúng tôi. Sau mùa đông, khi Nga có nhiều thời gian để xây chắc nền móng hơn, chắc chắn sẽ khó khăn hơn".

Tổng thống Ukraine muốn kết thúc chiến sự trước mùa đông, chỉ đàm phán khi có lợi thế

Hồi đầu tháng 7, khi được hỏi liệu Ukraine có thể giành lại bờ biển Đen trước mùa đông hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov đã trả lời là có thể. Tuy nhiên, thay vì trả lời trực tiếp, ông Yermak nói: "Mục tiêu của chúng tôi chắc chắn là giành lại tất cả lãnh thổ" mà không cung cấp khung thời gian. Ông thừa nhận: "Đó là công việc khó khăn khi đối phương có nhiều vũ khí và nhân lực hơn bạn".

Bộ trưởng Reznikov từng ước tính Ukraine cần khoảng 50 hệ thống pháo phản lực phóng loạt tầm xa M142 HIMARS từ Mỹ để kìm hãm đà tiến quân của Nga và 100 bệ phóng này để tiến hành phản công. Những số liệu này được công bố trong cuộc họp với Hội đồng Đại Tây Dương, là tổ chức tư vấn NATO hậu thuẫn, hôm 19.7.

Đến nay, Washington đã cung cấp cho Ukraine 8 hệ thống HIMARS và cam kết sẽ cung cấp thêm 4 hệ thống nữa. Ukraine gần đây cũng đã nhận được thêm các hệ thống pháo phản lực phóng loạt M270 có tầm bắn tương tự như HIMARS. Trong cùng ngày 19.7, Nhà Trắng tiết lộ một gói viện trợ quân sự mới được công bố trong tuần này sẽ bao gồm nhiều hệ thống vũ khí tầm xa này hơn.

Nga ưu tiên diệt vũ khí tầm xa phương Tây cung cấp cho Ukraine
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.