V-League 2020 chính thức tái xuất vòng 12 và 13 vào ngày 26.9, 1.10

21/09/2020 13:20 GMT+7

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa gửi tới 14 CLB V-League lịch thi đấu vòng 12 và 13 giai đoạn 1.

Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) vừa gửi tới 14 CLB V-League lịch thi đấu vòng 12 và 13 giai đoạn 1.
Được sự chấp thuận của Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Công ty VPF đã tiếp tục tiến hành tổ chức các giải bóng đá qhuyên nghiệp quốc gia 2020.

Hùng Dũng, Việt Anh nhận định về tầm ảnh hưởng của ngôi sao Quang Hải

Cúp quốc gia 2020 đã kết thúc vào ngày 20.9 với trận chung kết trên sân Hàng Đẫy và đội giành chức vô địch là CLB Hà Nội còn đội Viettel giành ngôi á quân.
Giải hạng nhất sẽ đấu lại vào ngày 25.9.
Còn V-League 2020 sẽ tái khởi tranh vào ngày 26.9 với các cặp đấu cụ thể như sau. Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng, Thái Quý cùng các cầu thủ khác của đội Hà Nội sẽ làm khách trên sân Tam Kỳ gặp đội chủ nhà Quảng Nam.

Người hâm mộ háo hức chờ đón V-League

ẢNH: MINH TÚ

Trên sân Hòa Xuân, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức sẽ tiếp đón CLB Hải Phòng. Sân Hàng Đẫy sẽ là cuộc đối đầu giữa á quân Cúp quốc gia 2020 Viettel (cũng là đội đang đứng thứ hai bảng xếp hạng V-League sau 11 vòng đấu, trước khi giải tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19) và CLB Sài Gòn, đội đang đứng đầu V-League 2020 với 23 điểm.
Trên sân Thanh Hóa, đội chủ nhà Thanh Hóa tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trên sân Vinh, đội chủ nhà SLNA tiếp đón Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy và các cầu thủ khác của CLB HAGL.
Đội Becamex Bình Dương hành quân đến sân Cẩm Phả, làm khách trước đội Than Quảng Ninh. CLB TP.HCM tiếp đón CLB Dược Nam Hà Nam Định trên sân Thống Nhất.
Một số CLB là chủ nhà của vòng 12 V-League 2020 đã có văn bản gửi VPF về việc được cấp thẩm quyền tại địa phương đồng ý đón khán giả vào xem. CLB Than Quảng Ninh vẫn chờ ý kiến từ lãnh đạo tỉnh. VPF cũng đang chờ văn bản từ 2 CLB Quảng Nam và SHB Đà Nẵng. Nhưng đội Đà Nẵng sẽ chỉ đón khoảng 200 khán giả.
Hiện tại, thứ tự của 14 đội trên bảng xếp hạng V-League tạm thời lần lượt như sau: 1/Sài Gòn, 2/Viettel, 3/Than Quảng Ninh, 4/Hà Nội FC, 5/TP.HCM, 6/HAGL, 7/Becamex Bình Dương, 8/Thanh Hóa, 9/SHB Đà Nẵng, 10/Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, 11/SLNA, 12/Dược Nam Hà Nam Định, 13/Hải Phòng, 14/Quảng Nam.

Lịch thi đấu vòng 12, 13 V-League 2020

ẢNH: VPF CUNG CẤP

Sau vòng 12, trật tự trên bảng xếp hàng sẽ có thay đổi và 14 CLB lại bước vào vòng 13 V-League diễn ra ngày 1.10 với 7 cặp đấu: Sân Bình Dương: Becamex Bình Dương gặp Viettel; sân Hà Tĩnh: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Quảng Nam; sân Hàng Đẫy: Hà Nội FC gặp Thanh Hóa; sân Pleiku: HAGL gặp đội TP.HCM; sân Lạch Tray: Hải Phòng gặp SLNA; sân Thiên Trường: Dược Nam Hà Nam Định gặp SHB Đà Nẵng; sân Thống Nhất: Sài Gòn gặp Than Quảng Ninh.
Vòng 12 và 13 đều diễn ra vào 17 giờ. Kết thúc hai vòng này, 8 đội đứng đầu giai đoạn 1 sẽ tranh chức vô địch ở giai đoạn 2. Còn 6 đội đứng cuối giai đoạn 1 sẽ tranh suất trụ hạng ở giai đoạn 2 V-League 2020.
 
                                 100% trọng tài vượt qua kiểm tra thể lực             
Sáng 21.9, 28 trọng tài (trong đó có 1 trọng tài FIFA) và 39 trợ lý trọng tài (trong đó có 4 trợ lý trọng tài FIFA) đã kiểm tra thể lực đợt 2 để chuẩn bị cho giải hạng nhất và V-League sắp trở lại. Với sự chuẩn bị kỹ càng và có thêm điều kiện thời tiết mát mẻ, rất thuận lợi cho buổi kiểm tra, toàn bộ 67 trọng tài và trợ lý trọng tài đều đạt kết quả tốt.
Trong bối cảnh các giải đấu trải qua thời gian khá dài bị tạm dừng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đây có sẽ xem là thành tích đáng ghi nhận và thể hiện sự nghiêm túc, chuyên nghiệp trong công tác chuẩn bị của lực lượng các trọng tài, trợ lý trọng tài tham gia điều hành các giải chuyên nghiệp quốc gia. Tại đợt 1 của chương trình tập huấn cũng chỉ có 2 trợ lý trọng tài là không đạt yêu cầu.

Các trọng tài đạt thể trạng sức khỏe tốt, sẵn sàng khi giải đấu quay lại

ẢNH: ĐOÀN NHẬT

Các trọng tài và trợ lý trọng tài tiếp tục tham dự các buổi thảo luận, rút kinh nghiệm công tác giám sát, trọng tài giai đoạn lượt đi và củng cố kiến thức về Luật thi đấu 2020/2021.
Trong 4 ngày tập huấn (từ 20 - 23.9), bên cạnh các chuyên đề về các tình huống phạm lỗi được đánh giá gây khó khăn cho các quyết định của trọng tài được đưa ra thảo luận và phân tích, các trọng tài cũng sẽ được rút kinh nghiệm công tác điều hành trận đấu thông qua các tình huống giả định ngoài sân cỏ và thực hiện 4 bài kiểm tra lý thuyết theo hình thức online, trao đổi các vấn đề tâm lý thường gặp của trọng tài…
Sau đợt tập huấn, Ban Trọng tài VFF sẽ phân công các trọng tài làm nhiệm vụ tại giải hạng nhất và V-League.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.