Dàn sao phim 'Trái tim mùa thu' sau 19 năm lay động khán giả châu Á

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
20/10/2019 10:20 GMT+7

Ra mắt mùa thu năm 2000, Trái tim mùa thu trở thành bản tình ca đẹp nhưng thấm đẫm nước mắt trong lòng khán giả châu Á. 19 năm qua đi, dàn diễn viên thuở nào đã có nhiều đổi khác trong sự nghiệp lẫn đời tư.

 

Trái tim mùa thu gây sức hut nhờ dàn diễn viên trẻ đẹp, diễn xuất tốt, bối cảnh đậm chất thơ, âm nhạc da diết, ám ảnh cùng câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng đầy bi kịch. Đây cũng là tác phẩm làm nên “thương hiệu màn ảnh” mang tên máu trắng - căn bệnh xuất hiện ngập tràn trong các bộ phim Hàn đầu những năm 2000. Phim sở hữu tỉ suất người xem cao ngất ngưởng (khoảng 38,6% đến 46,1%) và là một trong những tác phẩm góp phần lan rộng làn sóng Hallyu đến nhiều quốc gia châu Á. Tại Việt Nam, Trái tim mùa thu được chiếu lần đầu trên kênh VTV1 vào năm 2002 và trở thành ký ức khó quên của nhiều thế hệ khán giả

ẢNH: KBS2

Phim xoay quanh câu chuyện tình ngang trái, bi thương của Yun Joon Suh (Song Seung Hun thủ vai) và Eun Suh (Song Hye Kyo thủ vai). Cả hai trải qua thời thơ ấu thật đẹp trong gia đình khá giả, êm ấm với thân phận anh em. Bi kịch bắt đầu khi gia đình bất ngờ phát hiện Eun Suh không phải con ruột mà đã bị tráo đổi với một bé gái khác từ thuở lọt lòng. Sự thật trái ngang này khiến cô phải rời xa tổ ấm bấy lâu để trở về với người mẹ ruột nghèo khổ. Khi đã trưởng thành, Joon Suh và Eun Suh từ tình anh em thuở nào dần trở thành tình yêu trai gái…

ẢNH: KBS2

Song Hye Kyo

Tham gia diễn xuất trong Trái tim mùa thu khi mới 19 tuổi, Song Hye Kyo ghi dấu ấn đậm nét nhờ vẻ đẹp mộc mạc, thánh thiện, đôi mắt u buồn cùng lối diễn tự nhiên, cuốn hút. Nữ diễn viên sinh năm 1981 vào vai nữ chính Eun Suh - một cô gái ngây thơ, trong sáng song sớm gặp bất hạnh: phải chịu cảnh chia ly gia đình đã nuôi nấng cô suốt thời thơ ấu, sống cuộc sống nghèo khổ bên người mẹ cơ cực và anh trai ngổ ngáo, cuối cùng từ biệt cõi đời ở độ tuổi 20 vì căn bệnh máu trắng

ẢNH: KBS2

Thành công từ vai nữ chính Trái tim mùa thu giúp tên tuổi của Song Hye Kyo nhận được sự chú ý từ truyền thông và đông đảo khán giả châu Á. Mỹ nhân 8X nhanh chóng trở thành ngọc nữ thế hệ mới của màn ảnh nhỏ xứ kim chi và nhận được nhiều dự án phim ảnh đắt giá cũng như các hợp đồng quảng cáo bạc tỉ. Song Hye Kyo ngày càng được yêu thích trong các tác phẩm sau đó như: Thần hộ mệnh, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc, Thế giới họ đang sống, Ngọn gió đông năm ấy, Hậu duệ mặt trời… 

ẢNH: INSTAGRAM NV

Dẫu sự nghiệp diễn xuất đầy thăng hoa song đời tư của Song Hye Kyo lại không viên mãn. Nữ diễn viên từng hẹn hò với Lee Byung Hun và Hyun Bin song cả hai mối tình sâu đậm này đều đổ vỡ. Trải qua nhiều biến cố tình cảm, Song Hye Kyo nên duyên với Song Joong Ki nhờ đóng Hậu duệ mặt trời (2016). Họ nhanh chóng về một nhà vào cuối năm 2017 nhưng tổ ấm đáng ngưỡng mộ của hai ngôi sao đình đám này sớm tan vỡ vào giữa năm 2019 khiến làng giải trí Hàn “dậy sóng”. Sau ly hôn, Song Hye Kyo dành thời gian nghỉ ngơi, tham gia các sự kiện ở nước ngoài và nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc tươi trẻ, xinh đẹp dẫu đã sắp chạm ngưỡng 40

ẢNH: INSTAGRAM NV

Song Seung Hun

Gia nhập làng giải trí từ năm 1997, Song Seung Hun bắt đầu gây chú ý với bộ phim Cánh hoa tình yêu đóng cùng Kim Hee Sun. Thế nhưng, phải đến vai diễn Yoon Joon Suh trong Trái tim mùa thu, tên tuổi của tài tử sinh năm 1976 mới thực sự bùng nổ. Trong phim, nhân vật của Song Seung Hun dành tình yêu mãnh liệt, tha thiết cho người con gái từng gắn bó với anh suốt cả tuổi thơ với thân phận em gái. Tuy nhiên, vai diễn si tình của nam thần 43 tuổi nhận cái kết bi thảm khi chứng kiến người yêu qua đời, bản thân cũng gặp tai nạn ở cuối phim

ẢNH: KBS2

Sau tác phẩm, sự nghiệp của Song Seung Hun lên như diều gặp gió, anh trở thành một trong những nam thần nổi tiếng nhất thời bấy giờ nhờ ngoại hình điển trai cùng lối diễn được nhận xét khá ổn. Tài tử 43 tuổi sau đó tiếp tục “đốn tin” nhiều fan nữ với các vai diễn trong: Gác kiếm, Hương mùa hè, Công chúa của tôi, Phía đông vườn địa đàng, Tình yêu thứ ba… Tuy nhiên, trái với những lời khen diễn xuất như thời Trái tim mùa thu, những phần thể hiện của Song Seung Hun trước màn ảnh nhỏ bị chê đơ cứng, biểu cảm kém đa dạng và lối diễn một màu

ẢNH: INSTAGRAM NV

Mặc dù sự nghiệp diễn xuất đạt được không ít thành tựu đáng ngưỡng mộ nhưng đời tư của Song Seung Hun lại khác hẳn. Năm 2004, nam diễn viên vướng bê bối trốn nghĩa vụ quân sự khiến anh bị nhiều khán giả “ném đá”, quay lưng. Sau sự việc, Song Seung Hun vẫn đều đặn nhận được các dự án lớn song anh vẫn là “cái gai” trong mắt nhiều người mỗi khi nhắc lại chuyện xưa. Năm 2015, tài tử đình đám xứ Hàn công khai hẹn hò Lưu Diệc Phi sau khi có cơ hội thành đôi trong phim Tình yêu thứ ba. Họ từng khiến nhiều người ghen tị với chuyện tình lãng mạn vượt qua nhiều rào cản trước khi chính thức tan vỡ 2 năm sau đó với lý do lịch trình bận rộn. Ở tuổi 43, nam diễn viên vẫn là quý ông độc thân của showbiz Hàn

ẢNH: INSTAGRAM NV

Won Bin

Tham gia Trái tim mùa thu, tài tử sinh năm 1977 gây ấn tượng với người xem khi hóa thân thành một Han Tae Suk lãng tử, hào hoa, giàu có và tình yêu sâu đậm, cao thượng dành cho nhân vật của Song Hye Kyo. Hình tượng hoàn hảo của nam diễn viên trong phim khiến anh trở thành “biểu tượng tình yêu” của không ít thiếu nữ bấy giờ. Dẫu chỉ đóng vai thứ chính, thành công vang dội của Trái tim mùa thu đã đem về cho Won Bin hàng loạt hợp đồng quảng cáo đắt giá, trong đó có họp đồng quảng cáo bia trị giá đến 4 tỉ won

ẢNH: KBS2

Sau Trái tim mùa thu, Won Bin tiếp tục được yêu mến với các bộ phim tiếp theo như: Súng và đối thoại, Friends, Cờ thái cực giương cao, Anh trai tôi, Mother… Vẻ ngoài nam tính, điển trai cùng lối diễn có chiều sâu và sự yêu mến nồng nhiệt của công chúng biến tài tử 42 tuổi trở thành “quốc bảo” của điện ảnh xứ kim chi. Tuy nhiên, từ 2010 đến nay, khán giả chỉ còn thấy Won Bin trong các chiến dịch quảng cáo thay vì những dự án phim ảnh. Cũng vì thế nam diễn viên sinh năm 1977 bị gắn mác nghệ sĩ lười biếng, thậm chí khán giả không tiếc “ném đá” anh vì im hơi lặng tiếng quá lâu. Nhiều fan quá khích thậm chí yêu cầu Won Bin nên giải nghệ nếu tài tử tiếp tục từ chối tái xuất màn ảnh

ẢNH: INSTAGRAM FANPAGE

Là ngôi sao được săn đón trong làng giải trí nhưng Won Bin lại là người kín tiếng về đời tư. Năm 2015, nam diễn viên và bà xã Lee Na Young tổ chức hôn lễ riêng tư tại quê nhà Gangwon và hiện cặp sao có một con trai 4 tuổi. Sau khi trở thành người đàn ông có gia đình, tài tử đắt giá hạn chế xuất hiện trước công chúng. Nữ diễn viên Lee Na Young từng giải thích về sự vắng bóng của chồng: “Won Bin cũng muốn tìm kiếm một dự án nhưng không có nhiều tác phẩm như anh ấy mong muốn”. Tháng 9 vừa qua, nam diễn viên 42 tuổi vừa phủ nhận tin đồn giải nghệ

ẢNH: EDEN NINE ENTERTAINMENT

Không chỉ là bệ phóng hoàn hảo cho dàn nhân vật kể trên, Trái tim mùa thu còn là xuất phát điểm hoàn hảo để một số sao nhí của phim dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất và có được những cơ hội không phải tài năng trẻ nào cũng sở hữu. Moon Geun Young bén duyên với Trái tim mùa thu khi mới 13 tuổi. Trong phim, mỹ nhân sinh năm 1987 thủ vai Eun Suh lúc nhỏ và nhanh chóng gây thương nhớ bởi nét đẹp thơ ngây, thuần khiết cùng lối diễn đầy cảm xúc. Những phân cảnh chia ly, giằng xé tình cảm của nữ diễn viên từng lấy đi không ít nước mắt của khán giả

ẢNH: KBS2

Sau thành công với vai diễn, Moon Geun Young được dự đoán là một tên tuổi nổi bật trong tương lai. Ngôi sao 32 tuổi được nhiều người gọi với danh xưng “em gái quốc dân” rồi tiếp tục nổi đình nổi đám với phim Cô dâu 15 tuổi đóng cùng tài tử Kim Rae Won cũng như nhiều tác phẩm khác như: Họa sĩ gió, Chị kế của lọ lem, Nữ thần lửa, Bí mật của làng Achiara... Mới đây, người đẹp vừa tái xuất màn ảnh nhỏ với bộ phim Catch the ghost

ẢNH: INSTAGRAM NV

Choi Woo Hyuk quen thuộc với khán giả vì tham gia diễn xuất từ năm 1993 và từng là gương mặt tuổi teen được yêu thích nhất năm 2000 nhờ màn hóa thân thành Joon Suh thời niên thiếu trong Trái tim mùa thu. Vẻ ngoài dễ thương cùng lối diễn xuất cuốn hút, nhiều cảm xúc của ngôi sao bấy giờ mới 15 tuổi khiến nhiều khán giả thán phục, yêu mến và được dự đoán cậu sẽ là ngôi sao nổi bật trong tương lai không xa

ẢNH: KBS2

Thế nhưng, trái với xuất phát điểm đáng mơ ước và kỳ vọng của công chúng, Choi Woo Hyuk đến giờ vẫn chẳng thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của vai diễn năm xưa. Tài tử 34 tuổi chỉ xuất hiện với vai phụ trong các tác phẩm như: The king and the queen, Giày thủy tinh, Thái hậu Chun Chu… Nam diễn viên giờ không còn là tên tuổi quen thuộc với khán giả như trước

ẢNH: NAVER

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.