VFF nên đặt chỉ tiêu gì với HLV Troussier?

15/02/2023 20:48 GMT+7

HLV Philippe Troussier được chờ đợi nâng tầm đội tuyển Việt Nam, nhưng không dễ để nhà cầm quân người Pháp làm tốt hơn những gì người tiền nhiệm Park Hang-seo đã đạt được.

‏HLV Philippe Troussier và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sắp ký hợp đồng. Nhà cầm quân có biệt danh "Phù thủy trắng" sẽ tiếp quản băng ghế chỉ đạo ở đội tuyển Việt Nam, với đích ngắm gồm những mục tiêu quan trọng trong ít nhất 2 năm tới như vòng loại 2 World Cup 2026, Asian Cup 2023 và AFF Cup 2024. ‏

‏Trong trường hợp huấn luyện đội U.23, thử thách cho HLV Troussier bao gồm SEA Games 32, ASIAD 19 và vòng chung kết U.23 châu Á 2024 (nếu vượt qua vòng loại). 

VFF nên đặt chỉ tiêu gì với HLV Troussier? - Ảnh 1.

Ông Troussier đã ở rất gần vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam

KHẢ HÒA

‏Trọng tâm kỳ vọng giới chuyên môn đặt vào ông Troussier chủ yếu tập trung ở đội tuyển quốc gia với 3 giải đấu lớn rải đều trong 3 năm. Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã lọt vào vòng loại 3 World Cup 2022, vô địch AFF Cup 2018 và lọt vào tứ kết Asian Cup 2019. Đây đều là những thành tích cho thấy điểm ngưỡng của bóng đá Việt Nam hiện tại.‏

Đội tuyển Việt Nam đã lên ngôi ở AFF Cup 2018, nhưng lần lượt thua ở bán kết (AFF Cup 2020) và chung kết (AFF Cup 2022) trong 2 năm cuối của HLV Park Hang-seo. Sự trở lại của đội tuyển Thái Lan với 2 chức vô địch gần nhất cho thấy trong khu vực, đội tuyển Việt Nam phải rất nỗ lực để cạnh tranh cho ngôi số 1 khu vực. ‏

‏Ở Asian Cup, Tiến Linh cùng đồng đội đã vào tới tứ kết, tương đương nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á còn tại vòng loại 3 World Cup là nhóm 12 đội mạnh nhất. Như vậy trên khía cạnh định vị chỗ đứng, đội tuyển Việt Nam có thể nằm trong nhóm 10 đến 15 đội mạnh nhất châu lục. 

Xem nhanh 20h ngày 16.2: HLV Troussier dẫn dắt ĐT Việt Nam | Gian nan tái thiết sau thảm họa động đất

‏Xác định vị thế đội tuyển Việt Nam ở thời điểm ông Troussier nắm quyền là quan trọng, bởi đây là thước đo để đặt ra mục tiêu cho ông cùng cầu thủ. Sau giai đoạn trưởng thành vượt bậc cùng HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam có thể tiếp tục nâng tầm, hay phải tập trung giữ vị trí hiện tại trong 2 đến 3 năm tới. Đó là câu hỏi mà VFF và HLV Troussier đã thảo luận kỹ lưỡng để tìm đáp án trong thời gian qua. 

VFF nên đặt chỉ tiêu gì với HLV Troussier? - Ảnh 2.

HLV Troussier sẽ nâng tầm đội tuyển Việt Nam?

ĐỘC LẬP

‏Theo bình luận viên (BLV) Vũ Quang Huy, HLV Troussier thay thế ông Park Hang-seo, không có nghĩa ông phải ngay lập tức làm tốt hơn người tiền nhiệm. VFF nên căn cứ vào bối cảnh hiện tại của đội tuyển để tính toán cho giai đoạn trước mắt, có thể là tạm thời đặt chỉ tiêu thành tích ngang bằng với những gì ông Park làm được trước đó.‏

‏"VFF nên đặt cho HLV Troussier chỉ tiêu bằng với những cột mốc HLV Park Hang-seo đã đạt được, đó là vô địch AFF Cup 2024, lọt vào vòng loại 3 World Cup 2026 và vượt qua vòng bảng Asian Cup 2023. Với riêng Asian Cup, đội tuyển Việt Nam từng lọt vào tứ kết năm 2019, nhưng đó là thành tích có sự hỗ trợ của may mắn. Đi sâu đến đâu ở Asian Cup còn phụ thuộc vào đối thủ cùng bảng, chưa thể tính toán được ngay", BLV Quang Huy nhấn mạnh. ‏

‏Nói sâu hơn về mục tiêu World Cup, VFF hướng tới nỗ lực giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026, khi giải đấu mở rộng lên 48 đội đồng nghĩa số suất trực tiếp dự giải cho các đội châu Á được nâng từ 4 lên 8 suất. ‏

‏Tuy nhiên, chuyên gia Đoàn Minh Xương nêu quan điểm: "Trước khi nói đến vòng loại 3, đội tuyển Việt Nam cần dồn toàn lực cho vòng loại 2 trước rồi mới tính toán đến vòng tiếp theo. Lọt vào vòng 3 rồi, chờ đợi kết quả bốc thăm rồi đội tuyển Việt Nam mới có thể đặt mục tiêu xa hơn. Nếu lọt vào bảng đấu thuận lợi, được gặp các đối thủ không cách quá xa về trình độ, lúc này HLV Troussier cùng VFF mới nên ngồi lại nói về mục tiêu dự World Cup 2026". 

VFF nên đặt chỉ tiêu gì với HLV Troussier? - Ảnh 3.

HLV Troussier luôn ưu tiên bóng đá trẻ

KHẢ HÒA

‏Còn trước mắt, toàn đội cần xác định chỉ tiêu vượt vòng loại 2, bởi chỉ riêng việc được dự vòng loại 3 World Cup 2026 cũng đã là thành công, bởi đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội cọ xát với các đội mạnh để nâng cao trình độ. ‏

‏"Chúng ta nói nhiều về kinh nghiệm cầm quân dự World Cup của HLV Troussier khi ông từng dẫn dắt 4 đội tuyển ở sân chơi này, nhưng vòng loại 3 World Cup vẫn là thử thách lớn. Có thể đội tuyển Việt Nam không đấu lại những đội mạnh nhất châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Qatar, nhưng cần đặt mục tiêu thắng những đội bóng như UAE, Uzbekistan, Iraq,... Đá như vậy, đội tuyển Việt Nam mới nghĩ đến tiến xa ở vòng loại thứ 3.‏

‏Năm 2023 là khoảng thời gian đệm để chuẩn bị cho các giải trong năm 2024. Rất có thể, đội tuyển Việt Nam vẫn đá vòng loại World Cup 2026 bằng lực lượng cũ, rồi bổ sung thêm nguồn lực từ đội U.23 và một số cầu thủ U.20. Nhờ những nhân tố mới, đội tuyển Việt Nam sẽ có lực lượng tốt nhất", chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá.‏

‏BLV Quang Huy khẳng định: "HLV Troussier đang thuận lợi nhờ có nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Ông luôn chọn cầu thủ phù hợp với lối đá. Nhà cầm quân người Pháp sẽ tạo ra lối chơi mới để thúc đẩy cầu thủ cạnh tranh hơn, thay vì đá theo khuôn mẫu đã cũ mòn. Nếu ông thực sự áp dụng được triết lý mới, đội tuyển Việt Nam sẽ rất đáng chờ đợi". ‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.