Vi phạm phải được xử lý, không thể 'chìm xuồng'

11/01/2023 06:35 GMT+7

Ngày 10.1, trả lời Thanh Niên về công tác giám sát việc thực hiện của các cơ quan chức năng đối với nội dung kết luận thanh tra liên quan đến Khu liên hợp thể thao quốc gia (gọi tắt khu liên hợp), ông Trần Ngọc Liêm, Phó tổng thanh tra Chính phủ (TTCP), cho biết hiện Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra thuộc TTCP đang đôn đốc việc này.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, cho rằng thời gian vừa qua, dư luận xã hội - nhất là người yêu bóng đá - rất phàn nàn về chất lượng Sân vận động Mỹ Đình. Và câu chuyện không chỉ dừng lại ở mặt sân cỏ, nhìn rộng ra là cả một khu liên hợp rộng lớn với rất nhiều chức năng liên quan lĩnh vực TDTT.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình bị các đội châu Á chê quá xấu

HOÀNG QUÂN

Như kết luận thanh tra từng được TTCP ban hành, trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT là rất rõ ràng, không thể chối bỏ được.

Những vi phạm này, bao gồm cả các vụ việc được kiến nghị chuyển sang Bộ Công an và Viện KSND tối cao phải được xử lý, không thể để “chìm xuồng”. Việc không xử lý hoặc chậm trễ xử lý cho thấy có yếu tố “dây mơ rễ má”, hoặc có “dấu hiệu bao che”, bởi nếu không liên quan gì thì đã xử lý rồi.

Về phía TTCP, ông Hòa cho rằng cơ quan này cần tăng cường công tác giám sát xử lý sau thanh tra. Vì sao đã chỉ ra vi phạm và kiến nghị xử lý nhưng đến nay vẫn còn chậm thực hiện, nếu cần thiết phải tiếp tục kiến nghị xử lý, như vậy mới hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trao đổi thêm, ông Tạ Văn Hạ, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, nhấn mạnh các vi phạm của khu liên hợp đã được TTCP tiến hành thanh tra, chỉ ra cũng như kiến nghị xử lý. Quan điểm là ai sai phạm xử lý người đó, sai phạm tới đâu thì xử lý tới đó.

“Tất nhiên, với những “bê bối” của khu liên hợp trong thời gian qua có trách nhiệm của những người đứng đầu, được giao nhiệm vụ quản lý khu liên hợp. Tuy nhiên, tôi cho rằng trách nhiệm trong vấn đề này còn thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước từ Tổng cục TDTT cho tới Bộ VH-TT-DL trong việc quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo.

Khu liên hợp, cụ thể là Sân vận động Mỹ Đình là nơi tổ chức các giải đấu tầm vóc quốc gia, khu vực. Đây chính là nơi thể hiện bộ mặt, hình ảnh quốc gia. Do đó, các cơ quan quản lý nhà nước như Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT-DL phải có trách nhiệm trong vấn đề tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc mà khu liên hợp gặp phải. Trong trường hợp các khó khăn, vướng mắc kéo dài, không được tháo gỡ, dẫn tới vi phạm thì cơ quan quản lý nhà nước cần phải có trách nhiệm tháo gỡ, cũng như báo cáo cấp có thẩm quyền để tháo gỡ. Tôi cho rằng những người có trách nhiệm hiện nay chưa làm hết trách nhiệm của mình.

Bên cạnh đó, cũng phải hiểu khu liên hợp này là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT-DL và được giao tự chủ 100% chứ không phải một doanh nghiệp. Hiện nay, các đơn vị sự nghiệp công lập đang thực hiện tự chủ như bệnh viện, trường học đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động chứ không riêng gì khu liên hợp. Về mặt chính sách, tôi cho rằng thực sự phải xem xét lại cơ chế cho các đơn vị sự nghiệp công lập”, ông Tạ Văn Hạ nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.