Vì sao Frenkie De Jong vẫn chưa rời CLB Barcelona để gia nhập đội bóng mới?

Văn Trình
Văn Trình
09/07/2022 18:00 GMT+7

Kể từ khi thị trường chuyển nhượng mùa hè 2022 mở cửa, thông tin việc Frenkie De Jong được liên hệ để rời CLB Barcelona liên tục được đồn đoán. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, tiền vệ người Hà Lan vẫn ở lại CLB Barcelona.

Frenkie De Jong là ‘phiên bản Messi thứ 2’

Thực tế, đến thời điểm hiện tại, việc Frenkie De Jong vẫn chưa dứt áo khỏi gã khổng lồ xứ Catalan nguyên nhân chính nằm ở việc đôi bên chưa có tiếng nói chung về mức lương thưởng. Sau bản báo cáo tài chính diễn ra vào ngày 30.6, Barcelona đang rất cần tiền để chi cho các bản hợp đồng ở mùa hè này. Đồng thời, ban lãnh đạo của đội bóng cũng muốn giảm bớt quỹ lương, nhất là trong bối cảnh họ vừa đón về hai tân binh với giá 0 đồng là Frenkie KessieChristensen. Với việc đang nhận mức lương 14 triệu euro một mùa, Frenkie De Jong là 1 trong những người nhận lương cao nhất đội. Chính vì thế, De Jong luôn nằm trong danh sách bị đẩy đi .

Frenkie De Jong còn trẻ, tài năng của anh đã được khẳng định nhưng với Blaugrana, tiền mới quan trọng ở thời điểm hiện tại. Trước đó, dù bản hợp đồng mà Frenkie De Jong ký kết với Barcelona có thời hạn từ năm 2019-2024 và hưởng mức lương 14 triệu euro một mùa nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tiền vệ người Hà Lan phải giảm 12% lương và chỉ nhận được 12,32 triệu euro trong năm đầu tiên. Tài chính Barca khó khăn, vì thế, tháng 10.2020, CLB quyết định gia hạn hợp đồng với Frenkie De Jong thêm hai năm, tức thời hạn đến năm 2026 để Barca có thời gian trả chậm các khoản “nợ” cho tiền vệ này. Tính đến hè năm 2022, Barca “nợ” De Jong 16 triệu euro và theo như bản hợp đồng, ngoài việc trả mức lương cao đội bóng còn phải trả thêm tối đa 15,58 triệu euro tiền phí trung thành cho tiền vệ người Hà Lan. Nếu muốn cầu thủ 25 tuổi ra đi, việc đầu tiên họ phải làm là thanh toán toàn bộ số tiền lương thưởng đang nợ De Jong. Thế nhưng, với tình hình hiện tại của đội bóng, đó là những con số mà chủ tịch Laporta không hề muốn bỏ ra.

Nhìn vào Frenkie De Jong, người ta lại nhớ đến những gì mà Barcelona đã làm với Messi và không quá nếu chúng ta gọi De Jong là ‘phiên bản Messi thứ 2’. Trước đó, siêu sao người Argentina đã gia nhập Paris Saint-Germain dưới dạng chuyển nhượng tự do tuy nhiên, câu chuyện giữa El Pulga và Barcelona vẫn quanh quẩn mãi ở vấn đề lương thưởng. Theo trang Sport, Blaugrana vẫn nợ Messi 52 triệu euro từ tháng 11.2020 và đến khi Messi ra đi, Barca vẫn chưa trả xong số tiền này.

Frenkie De Jong muốn chơi ở UEFA Champions League

Manchester United theo đuổi Frenkie De Jong và mong muốn sở hữu được anh từ thời điểm mà De Jong còn khoác áo CLB Ajax điều này ai cũng đã biết. Giờ đây, khi Erik ten Hag trở thành thuyền trưởng của ‘Quỷ đỏ’, tham vọng để Manchester United biến Frenkie De Jong trở thành người của sân Old Trafford một lần nữa lại được thúc đẩy. HLV người Hà Lan từng làm việc với Frenkie De vì thế ông hiểu rõ tài năng của cầu thủ đồng hương hơn ai hết. Frenkie De Jong là mục tiêu số 1, dù Erik ten Hag không tuyên bố điều này nhưng những động thái của Manchester United đã cho thấy rõ được điều ấy. Theo nhiều nguồn tin uy tín, mất hơn 1 tháng trời, Man United và Barcelona cuối cùng cũng đã tìm được tiếng nói chung ở mức phí chuyển nhượng là 65 triệu euro cùng 25 triệu euro tiền phụ phí.

Thế nhưng, mọi thứ vẫn còn đang đóng băng vì những thỏa thuận cá nhân giữa Manchester United và Frenkie De Jong vẫn chưa hoàn tất. Tiền vệ 25 tuổi từng nói với những người đồng đội tại đội tuyển Hà Lan rằng bản thân rất yêu Barcelona và nếu trường hợp bắt buộc phải ra đi, anh chỉ chọn đội bóng có vé tham dự UEFA Champions League. Ở mùa giải vừa qua, Manchester United về đích ở vị trí thứ 6, chỉ có tấm vé dự Europa League và dù Frenkie De Jong có kính trọng HLV cũ của mình đến mấy, đó vẫn là một trở ngại lớn để bản thân cập bến sân Old Trafford.

Frenkie De Jong ra đi là điều gần như sẽ diễn ra. Vấn đề giờ đây chỉ nằm ở việc khi nào anh và Barcelona giải quyết ổn thỏa những vấn đề về lương thưởng. Tiền vệ người Hà Lan là một cầu thủ tài năng, rất nhiều đội bóng ở châu Âu muốn sở hữu được anh. Theo những thông tin mới nhất từ trang The Sun, thấy được tình cảnh của Frenkie De Jong và những khó khăn mà Manchester United đang gặp phải, CLB Chelsea mới đây đã nhảy vào cuộc để tranh giành bằng được tiền vệ này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.