Vì sao khán giả chê ‘Yến vân đài’ quy tụ Đường Yên, Xa Thi Mạn?

14/11/2020 12:40 GMT+7

Đi được gần nửa chặng đường phát sóng, Yến vân đài ngày càng lộ rõ điểm yếu trong kịch bản. Diễn xuất của nữ chính Đường Yên cũng trở thành mục tiêu bị khán giả “ném đá”.

Lên sóng vào đầu tháng 11, Yến vân đài là một trong những phim truyền hình Hoa ngữ được kỳ vọng nhất các tháng cuối năm nay. Đáng tiếc, bộ phim dần dần tỏ ra “hụt hơi” khi bắt đầu tiến tới những điểm then chốt. Trên trang đánh giá phim Douban nổi tiếng, tác phẩm ngày càng nhận về nhiều điểm 1 và 2 cùng hàng loạt lời chê bai thậm tệ. Tính đến sáng 14.11, tỷ lệ 1 và 2 sao chiếm đến hơn 60% lượng khán giả bình chọn, “giúp” phim được 4,6/10 điểm.
Về mặt nội dung, Yến vân đài chủ yếu xoay quanh nhân vật Tiêu Yến Yến (Đường Yên) từ thời trẻ đến khi trở thành thái hậu xây dựng vương triều nhà Liêu hưng thịnh. Cốt truyện được hứa hẹn mang nhiều dấu ấn chính trị và lịch sử, nhưng tình tiết phim lại không hề truyền tải trọn vẹn yếu tố này. Những mâu thuẫn trong triều chính nước Liêu, đấu đá chốn quan trường và cuộc tranh giành quyền lực lại diễn tả quá qua loa, khiên cưỡng. Thay vào đó, Yến vân đài “bận” tập trung vào chuyện tình cảm của nữ chính Tiêu Yến Yến…

Yến vân đài bị mỉa mai vì quá tập trung vào tuyến tình yêu mà bỏ qua câu chuyện sử thi hào hùng hấp dẫn

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Ngay từ những tập đầu tiên, Tiêu Yến Yến khiến khán giả ngao ngán bởi luôn tỏ ra “hào quang nữ chính” khi luôn được ngưỡng mộ lẫn yêu mến bất chấp cô hành động lỗ mãng, thiếu tinh tế và có phần vô duyên. Mối tình của Tiêu Yến Yến và nam chính Hàn Đức Nhượng (Đậu Kiêu) được mô tả như phim ngôn tình cách đây 5 - 6 năm.
Một bình luận về Yến vân đài được hàng nghìn lượt like trên Douban: “Tôi thực sự không nghĩ đây là phim của năm 2020. Phim truyền hình cổ trang lỗi thời quá vậy. Giờ vẫn còn kiểu nam - nữ chính tình cờ gặp, tình cờ hôn, tình cờ bị chia cắt rồi đau lòng vì không thể ở bên nhau và cuối cùng thì bất chấp bên nhau cả đời… Thật xấu hổ”. Một số ý kiến thẳng thắn khác: “Đây là lần đầu tiên tôi xem loại phim không có tí logic nào”, “Năm 2020 rồi mà thể loại phim thần tượng cổ trang này cũng có thể quay sao?”, “Chất lượng hình ảnh rẻ tiền, cốt truyện vô nghĩa”…

Chuyện tình “cẩu huyết” của Tiêu Yến Yến và Hàn Đức Nhượng bị người xem mắng là quá lỗi thời

ẢNH: WEIBO NV

Ngoài ra, nhiều người xem nhận định cách Tiêu Yến Yến được khen ngợi là có hoài bão phục vụ đất nước rất gượng gạo. Vì ngoài tính cách mạnh mẽ “dám nghĩ dám làm” ra, cô hoàn toàn chẳng bộc lộ tiềm năng điều hành một vương quốc. Chuyện cô được Liêu Cảnh Tông Gia Luật Hiền (Kính Siêu) tranh giành và trở thành quý phi của ông càng thiếu thuyết phục.
Đặc biệt, nữ diễn viên chính Đường Yên là tâm điểm của những phản ứng tiêu cực hướng về Yến vân đài. Khả năng diễn xuất của cô là tâm điểm chỉ trích trên khắp các phương tiện truyền thông từ trong nước đến quốc tế. Ở Douban, khán giả nhận xét về Đường Yên: “Cô ấy đóng vai gì cũng giống nhau, kiểu biểu cảm 10 năm rồi mà vẫn vậy, cứ một dạng nhân vật Mary Sue (tên chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào tài giỏi hoặc hoàn hảo đến mức vô lý, ngay cả trong bối cảnh hư cấu)”. QQ nhận định bà mẹ một con bị đóng khung ở hình tượng “ngốc bạch ngọt” (ám chỉ nhân vật xinh đẹp, đơn thuần và không có tâm cơ). Còn Sohu chỉ ra vấn đề của nữ nghệ sĩ ở chỗ thường xuyên dùng biểu cảm nhìn chằm chằm, bĩu môi, cau mày. 

Diễn xuất của Đường Yên hứng nhiều "gạch đá"

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Người đẹp nhiều lần lộ bụng bầu trong phim

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Không chỉ hứng “gạch đá” vì diễn xuất, Đường Yên còn làm dân mạng khó chịu vì ngoại hình biến đổi khi vác bụng bầu đi đóng Yến vân đài. Trong nhiều phân đoạn, người hâm mộ thấy rõ vòng bụng to tròn của cô. Việc một nhân vật đang là cô gái đôi mươi hồn nhiên lại có vòng hai bất thường nhấp nhô trước ống kính tạo nên một khung cảnh kỳ lạ, khiến khán giả khó mà nhập tâm vào mạch phim.
Để hạn chế bụng bầu của Đường Yên xuất hiện trên màn ảnh, ê-kíp Yến vân đài đã phải tận dụng góc quay, chỉ zoom cận mặt và bỏ qua phần thân của minh tinh 37 tuổi. Thậm chí, cô còn bị phát hiện cưỡi ngựa giả và lạm dụng diễn viên đóng thế, khiến chất lượng phim bị ảnh hưởng.
Chẳng riêng Đường Yên, mà Xa Thi Mạn cũng phải “chịu trận” vì “cưa sừng làm nghé” không thích hợp. Ngôi sao Hồng Kông và vợ La Tấn đều bị chê quá già, mặt không còn quá trẻ trung để đảm nhận những nhân vật tuổi 20 trong Yến vân đài. “Thất vọng khi phải xem bộ phim mà các nữ diễn viên U40, U50 lại đi đóng vai thiếu nữ 20 tuổi”, một khán giả thổ lộ.

Xa Thi Mạn (phải) được khen ngợi là một trong những "cứu cánh" của tác phẩm

ẢNH: WEIBO NV

Cặp đôi phụ Tiêu Hồ Liễn và Yểm Tát Tát chiếm nhiều cảm tình người xem

ẢNH: CẮT TỪ PHIM

May mắn là Xa Thi Mạn vẫn được lòng khán giả nhờ diễn xuất tinh tế, truyền cảm. Một bộ phận khán giả còn đánh giá cô lấn át hoàn toàn Đường Yên. Bên cạnh đó, tuyến tình cảm giữa nhân vật Tiêu Hồ Liễn của cô và Yểm Tát Tát (Đàm Khải) cũng là một trong những ưu điểm hiếm hoi của Yến vân đài.
Yến vân đài được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tưởng Thắng Nam, đang phát sóng trên đài truyền hình Bắc Kinh (Trung Quốc) và nền tảng Tencent. Tác phẩm có sự tham gia của dàn sao Hoa ngữ đình đám Đường Yên, Xa Thi Mạn, Kính Siêu, Đậu Kiêu, Lư Sam… Mới đây, phim còn gây ác cảm lớn vì nghi vấn đạo nhạc Hạc lệ hoa đình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.