Mỹ rút quân, bãi phế liệu quân sự giúp người Afghanistan kiếm chác

22/05/2021 14:00 GMT+7

Quân đội Mỹ đã bỏ lại rất nhiều các thiết bị quân sự tại Afghanistan khi đang trong quá trình rút quân khỏi quốc gia này. Nhiều người dân ở đây cũng tận dụng lại các linh kiện xe và máy móc để tái sử dụng cho mục đích khác.

Hàng tấn sắt vụn vũ khí mà quân đội Mỹ bỏ lại khi rút khỏi Afghanistan hiện đang giúp người dân địa phương có thêm thu nhập.
Những thứ quân đội Mỹ đang thải ra các bãi phế liệu ở Afghanistan là xe bọc thép, xe tải và các thiết bị điện tử.
Những người này đang chất phế liệu xe quân sự lên xe tải để đem bán tại quận Bagram (tỉnh Parwan, Afghanistan).
Họ cũng tìm kiếm trong đống phế liệu những linh kiện xe và máy móc có thể tái sử dụng cho mục đích khác.
“Quân đội Mỹ đã bán rất nhiều thiết bị bên ngoài vùng Bagram này, sau đó chúng tôi mua lại từ các nhà thầu ở đây. Có rất nhiều vật liệu đắt tiền trong số các thiết bị này, có giá lên tới 100 đến 200 ngàn USD, nhưng đều là đồ phế liệu,” theo Fazil, một người dân địa phương.

Hàng tấn sắt vụn quân đội Mỹ bỏ lại giúp người dân Afghanistan có thêm thu nhập.

Chụp màn hình FreeAds World

Quân đội Mỹ nói rằng tất cả các thiết bị quân sự bỏ lại đều sẽ bị huỷ thành phế liệu để chúng không rơi vào tay phe đối lập.
Tuy nhiên, người dân tại vùng Bagram lại hy vọng rằng những thiết bị quân sự như thế này lẽ ra nên được bàn giao lại cho quân đội Afghanistan.
“Quân Mỹ thậm chí đã bỏ lại xe tăng, ý tôi là xe tăng Mỹ, và bán chúng tại đây", một người tên Sayes Jamal cho biết.
Mỹ hiện vẫn chưa cập nhật chính xác tiến độ rút quân khỏi Afghanistan vì những lo ngại về an ninh.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt ra thời hạn rút toàn bộ quân Mỹ khỏi Afghanistan trước ngày 11.9, khép lại cuộc chiến kéo dài 20 năm đã khiến Mỹ hao tổn khoảng 2,2 nghìn tỉ USD và mất 2.400 binh sĩ, theo dự án Chi phí chiến tranh của đại học Brown.
Hôm 18.5, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quá trình rút quân đã hoàn thành khoảng 20%.
Cho đến nay, 5 căn cứ quân sự Mỹ đã được bàn giao lại cho lực lượng Afghanistan.
CENTCOM cũng cho biết 5.000 thiết bị quân sự cũng đã được đánh dấu để tiêu huỷ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.