Toàn cầu vượt mốc 800.000 ca tử vong vì Covid-19, tình hình nghiêm trọng ở nhiều nơi

24/08/2020 09:17 GMT+7

Theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đến sáng 24.8.2020, số ca mắc Covid-19 do virus corona chủng mới gây ra trên toàn thế giới là hơn 23,342 triệu ca, với ít nhất 807.134 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm Covid-19, đã có hơn 15 triệu ca hồi phục hoàn toàn.

Theo AFP, tình hình dịch bệnh đang quay lại mức độ nghiêm trọng ở nhiều nơi, trong đó Tây Âu chứng kiến số ca Covid-19 gia tăng chưa từng thấy trong vài tháng qua.
Ý, nơi từng là tâm dịch Covid-19 ở châu Âu, hôm 22.8 ghi nhận 1.071 ca mới trong vòng 24 giờ, con số cao nhất kể từ khi nước này chấm dứt lệnh phong tỏa vào tháng 5.
Tây Ban Nha, Đức và Pháp lâm vào tình cảnh tương tự. Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Veran cảnh báo nước này đang đối mặt với nguy cơ sau khi kết quả nghiên cứu cho thấy dịch Covid-19 lan rộng trong nhóm cư dân dưới 40 tuổi, với số ca nhiễm ở nhóm tuổi này cao gấp 4 lần độ tuổi trên 65.
Tại châu Á, Ấn Độ vẫn chưa thoát làn sóng dịch khi số ca mắc Covid-19 trên toàn quốc đã vượt ngưỡng 3 triệu ca với ít nhất 56.706 ca tử vong.
Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận tình trạng tái bùng phát mạnh khi số ca nhiễm mới trong ngày 23.8 là 397 ca, mức cao kỷ lục kể từ tháng 3. Trong số này có 2 ca Covid-19 lần đầu tiên được phát hiện tại tòa nhà bộ ngoại giao ngay trung tâm thủ đô Seoul.
Hàn Quốc đang tăng cường các biện pháp kiểm soát tình trạng bùng phát Covid-19 sau khi hơn 2.600 ca nhiễm mới đã được phát hiện trong vòng 10 ngày. Từ ngày 24.8, người dân thủ đô Seoul bắt buộc phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
Tình hình khả quan hơn tại Úc khi bang Victoria ghi nhận số ca Covid-19 mới trong vòng 24 giờ qua ở mức thấp nhất trong 7 tuần liên tiếp. Cụ thể, bang Victoria ghi nhận 116 ca mắc và 15 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua, giảm so với con số 700 ca mới mỗi ngày hồi đầu tháng.
Ngoài ra, trong một tháng qua, Melbourne ghi nhận số ca Covid-19 tăng, gần đây cũng đã có xu hướng giảm ca nhiễm sau lệnh phong tỏa hoàn toàn. Đã có gần nửa triệu người mất việc vì lệnh phong tỏa ở Melbourne.
Trong khi đó, hôm nay 24.8, chính phủ New Zealand sẽ công bố quyết định liệu có gỡ bỏ các lệnh hạn chế chống Covid-19 tại thành phố Auckland hay không.
Đợt gia tăng ca nhiễm khoảng 2 tuần trước ở Auckland khiến Thủ tướng Jacinda Ardern phải phong tỏa thành phố với 1,7 triệu dân này đến ngày 26.8, buộc các doanh nghiệp và trường học phải đóng cửa.
Đến nay New Zealand mới ghi nhận hơn 1.300 ca nhiễm và 22 ca tử vong vì Covid-19. Trong khi đó, hai dữ liệu này ở Úc là gần 25.000 ca nhiễm và 502 ca tử vong. New Zealand và Úc phần nào tránh được con số thương vong nhân mạng cao nhờ các biện pháp phong tỏa chặt chẽ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.