Vợ lừa đảo bị tù chung thân, chồng đứng tên giúp đất người khác rồi chiếm đoạt

13/03/2023 19:53 GMT+7

Được chủ đất nhờ đứng tên đất để vay vốn xây nhà, Khánh lừa đảo bán cả nhà đất cho người khác, chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng.

Ngày 13.3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Vũ Quốc Khánh (46 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 4 tháng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Vũ Quốc Khánh là chồng bị án Lê Thị Kim Khánh (41 tuổi). Như Thanh Niên đã thông tin, tháng 8.2022, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Lê Thị Kim Khánh tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vợ lừa đảo bị tù chung thân, chồng đứng tên giúp đất người khác rồi chiếm đoạt - Ảnh 1.

Vũ Quốc Khánh bị bắt tạm giam

VĂN TIẾN

Theo cáo trạng, từ tháng 12.2018 đến tháng 10.2019, Khánh lừa đảo 9 vụ, chiếm đoạt 19,45 tỉ đồng.

Trong đó, từ tháng 1 đến tháng 10.2019, với danh nghĩa Giám đốc quan hệ khách hàng của Ngân hàng Phương Đông (OCB) chi nhánh Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng), Lê Thị Kim Khánh đưa ra thông tin gian dối cần tiền đầu tư, kinh doanh, lừa nhiều người góp vốn rồi chiếm đoạt.

Còn đối với Vũ Quốc Khánh, năm 2019, vợ chồng bà N.T.T.N (quê Nghệ An) dính nợ xấu nên không thể làm hồ sơ vay ngân hàng số tiền 1,25 tỉ đồng để xây nhà trên lô đất tại đường Đà Sơn (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu).

Do đó, 2 vợ chồng bà N. nhờ Vũ Quốc Khánh đại diện làm hồ sơ vay vốn tại ngân hàng.

Hai bên thỏa thuận Vũ Quốc Khánh ký bản cam kết không được giao dịch lô đất và tài sản gắn liền trên đất khi vợ chồng bà N. chưa đồng ý.

Sau khi vay vốn và giải ngân, bà N. nhận được tiền và sử dụng để xây dựng nhà ở tại lô đất nêu trên nhưng chưa vào ở. Cùng lúc này, Vũ Quốc Khánh đang kẹt tiền nên lợi dụng việc đứng tên giấy tờ nhà đất giúp bà N. đã bán ngôi nhà cho cho vợ chồng ông Đ.H.L với giá hơn 1,9 tỉ đồng.

Đến cuối tháng 10.2021, bà N. phát hiện nhà đất của mình bị bán nên đòi Khánh hoàn trả.

Bà N. cũng đổi ổ khóa, lắp camera giám sát và không cho gia đình ông Đ.H.L dọn vào sinh sống.

Quá trình điều tra xác định, Vũ Quốc Khánh thừa nhận đã lợi dụng việc đứng tên tài sản, để lừa đảo bán nhà đất của bà N., chiếm đoạt hơn 1,9 tỉ đồng của ông L.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.