Xã hội hóa nhà hát ngàn tỉ ở Thủ Thiêm được không?

25/08/2022 07:10 GMT+7

TP.HCM vừa quyết định tạm dừng thực hiện dự án nhà hát Thủ Thiêm do cần ưu tiên nguồn lực cho an sinh xã hội và phục hồi các ngành nghề kinh tế.

Về lý do tạm dừng triển khai dự án nhà hát Thủ Thiêm, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng công nghiệp TP.HCM (chủ đầu tư) cho hay, xét về nhu cầu hoàn thiện các thiết chế văn hóa xã hội thì cần có nhà hát. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là tác động của dịch Covid-19 thì chưa xem xét đầu tư dự án này, mà ưu tiên cho các vấn đề an sinh xã hội và kích thích các ngành nghề phát triển.

TP.HCM dừng đầu tư dự án nhà hát ngàn tỉ ở Thủ Thiêm

Nhà hát Giao hưởng, nhạc và vũ kịch được xây dựng để thay thế Nhà hát thành phố

SỸ ĐÔNG

Thực tế cho thấy, các cường quốc kinh tế trên thế giới đều là các cường quốc văn hóa, và sức mạnh mềm dựa trên vốn văn hóa của họ đã góp phần không nhỏ vào việc duy trì tính cạnh tranh cao của các nền kinh tế này. Vì thế, thay vì dựa vào bầu sữa ngân sách, TP nên xã hội hóa, kêu gọi tư nhân đầu tư nhà hát Thủ Thiêm.

Mang vấn đề này tham vấn chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch, ông phân tích: Về cơ chế, theo luật Đối tác công tư - PPP, hiện chỉ có 5 nhóm lĩnh vực được xem xét đầu tư theo phương thức PPP gồm giao thông vận tải; lưới điện, nhà máy điện; thủy lợi; y tế, giáo dục - đào tạo; hạ tầng công nghệ thông tin.

Trong Nghị quyết 54 TP.HCM đang xin Quốc hội cho phép mở rộng thêm đối tượng là các công trình văn hóa, thể thao lớn để có hành lang pháp lý mở rộng nguồn vốn tư nhân cho các công trình này. Về hiệu quả đầu tư, doanh nghiệp thường đặt khả năng sinh lời lên hàng đầu mà những công trình văn hóa thì khó có khả năng thương mại.

"Tôi cho rằng quyết định của TP.HCM là hợp lý. Trong vòng 1 - 2 năm tới, thành phố cần ưu tiên nguồn vốn ngân sách để xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng giao thông đang vừa thiếu vốn, vừa thiếu nguồn. Vành đai 2, Vành đai 3, nút giao An Phú... toàn các dự án cả ngàn tỉ, khả năng cân đối vốn đầu tư là không đủ nên phải ưu tiên. Xây dựng nhà hát là cần thiết nhưng bây giờ chưa phải thời điểm thích hợp" - TS Trần Du Lịch nêu quan điểm.

Nhà hát Thủ Thiêm có tổng mức đầu tư hơn 1.508 tỉ đồng được trình HĐND TP.HCM thông qua vào năm 2018, dự kiến khởi công ngay sau đó và hoàn thành vào năm 2022. Nguồn vốn từ ngân sách thành phố lấy từ khoản tiền bán đấu giá khu đất 23 Lê Duẩn (Q.1).

Sau đó, chủ đầu tư dự án là Ban Dân dụng công nghiệp TP.HCM đề xuất tăng tổng mức đầu tư lên 1.988 tỉ đồng, quy mô 1.700 chỗ ngồi, gồm 1 khán phòng lớn 1.200 chỗ và 1 khán phòng nhỏ 500 chỗ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.