Xem - Nghe ngày tết

28/01/2022 06:36 GMT+7

Trạng Tý phiêu lưu ký của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân , đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, sẽ trở lại rạp tết này sau nửa năm ngưng chiếu (mới chiếu được 4 ngày vào dịp 30.4.2021 thì bị ngưng do dịch Covid-19 ).

Nội dung phim được chuyển thể từ truyện tranh Thần đồng đất Việt. Tác phẩm nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khán giả đã xem đợt trước, với nội dung chỉn chu, dàn diễn viên nhí diễn xuất cảm xúc, hiệu ứng kỹ xảo tốt, thông điệp nhân văn trong phim.

1990 của nhà sản xuất - đạo diễn Nhất Trung (từng thành công với phim tết 2019 Cua lại vợ bầu, Đôi mắt âm dương chiếu tết 2020). 1990 thuộc thể loại hài - tình cảm (rom-com), với “át chủ bài” là diễn xuất của 3 ngọc nữ màn ảnh: Ninh Dương Lan Ngọc, Nhã Phương, Diễm My 9X; cùng cây hài Mạc Văn Khoa, diễn viên Quang Tuấn, Hải Nam… Phim xoay quanh những bộn bề sợ hãi, lo toan và phiền muộn trong cuộc sống người phụ nữ tuổi 30 hiện đại.

Nhà không bán của đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc, Mega GS sản xuất - từng thành công với Nhà có 5 nàng tiên, dàn diễn viên gồm: NSND Kim Xuân, nghệ sĩ Minh Hoàng, Việt Hương, Bạch Công Khanh, Nam Em… Phim tâm lý gia đình - kinh dị nhưng có cốt truyện nhân văn về luật nhân quả, đậm tình người - tình cảm anh em trong gia đình.

Chìa khóa trăm tỉ của “bộ ba trăm tỉ” gồm đạo diễn Võ Thanh Hòa, diễn viên Kiều Minh Tuấn, Thu Trang. Chìa khóa trăm tỉ là phim remake (làm lại) từ nguyên tác ăn khách Key of life của Nhật và bản phim của Hàn Quốc, có kịch bản lôi cuốn với tình tiết tráo đổi cuộc sống giữa hai người đàn ông, để rồi hàng loạt tình huống dở khóc, dở cười nảy sinh từ đây... Ngoài 2 tên tuổi Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, phim còn có sự tham gia của Anh Tú, Jun Vũ, Elly Trần…

Mưu kế thượng lưu của đạo diễn Trần Bửu Lộc (từng làm Cô Ba Sài Gòn, Hậu duệ mặt trời…) với diễn xuất của hai diễn viên chính Anh Tú và Thiên An. Phim kể về hành trình của Ngân - một cô gái nghèo - bước chân vào thế giới “con nhà người ta” và khám phá những góc khuất ít người biết đằng sau vẻ hào nhoáng của những "rich kid" (con nhà giàu) sinh ra đã ở vạch đích.

Lễ hội Đường sách Xuân quê hương - Ấm tình nhân ái

Lễ hội Đường sách Xuân Nhâm Dần ở TP.HCM tổ chức tại các tuyến đường: Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế và Đường sách TP.HCM từ ngày 29.1 đến ngày 4.2, có chủ đề Xuân quê hương - Ấm tình nhân ái.

Tại tuyến đường Mạc Thị Bưởi - Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế trưng bày 50.000 tựa sách. Đặc biệt, lần đầu tiên trưng bày giới thiệu các chuyên đề về tư liệu, hình ảnh kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng Cộng sản VN (3.2.1930 - 3.2.2022); Giới thiệu các tựa sách đạt giải thưởng sách quốc gia giai đoạn 2017 - 2021; Trưng bày các ấn phẩm báo xuân dưới dạng phiên bản điện tử để bạn đọc có trải nghiệm mới…

Đặc biệt, lúc 18 giờ 30 phút ngày 3.2 (mùng 3 tết) tại khu vực sân khấu A (Đường sách TP.HCM) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản VN với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Tết Việt - Tết Phố ở phố cổ Hà Nội

Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp tổ chức chủ đề Tết Việt - Tết Phố Xuân Nhâm Dần 2022 từ 28.1 - 15.2 (tức 26 tháng chạp đến rằm tháng giêng). Tết Việt - Tết Phố có 3 nghi lễ: lễ khai mạc chương trình, lễ cáo yết Thành Hoàng, lễ dựng Cây Nêu; và 3 chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật: Tết Việt 2022, Hoa thủy tiên và những người bạn, Gói và luộc bánh chưng trong không gian bếp cổ truyền của Hà Nội xưa. Tết Việt - Tết Phố còn 3 triển lãm, trưng bày, sắp đặt nghệ thuật: Hổ Nhâm Dần 2022, Ánh sáng, Gốm Bụt Chào Xuân 2022.

Thừa Thiên - Huế

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế công bố các chương trình văn hóa, nghệ thuật và lễ hội cung đình Huế

D.T

Trung tâm vui xuân, Hội hoa xuân của TP.Huế (Thừa Thiên-Huế) được tổ chức tại công viên hai bờ sông Hương, từ cầu Trường Tiền kéo dài lên đến Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tại đây, công viên đã được chỉnh trang, tôn tạo vườn hoa, cây cảnh, trưng bày triển lãm hoa xuân để tạo điểm nhấn chính cho TP.Huế.

Cùng với đó, không gian khu phố đi bộ Hoàng thành Huế, sau khi chỉnh trang cũng sẽ trở thành nơi dành cho người dân và du khách du xuân, thưởng ngoạn văn hóa nghệ thuật. Từ ngày 23.1, tại phố đi bộ Lê Huân, thuộc khu phố đêm Hoàng thành Huế đã khai trương không gian giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, đặc sản Huế.

Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng sẽ tổ chức các chương trình trình diễn nghệ thuật, tái hiện các sinh hoạt như Lễ Dựng nêu, Lễ Đổi gác, chương tình Hương xưa bánh Tết, các trò chơi cung đình… Dịp này, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cũng khai trương màn hình LED diễn giải lịch sử Điện Thái Hòa và thông tin di sản văn hóa Huế để phục vụ du khách. Đặc biệt, các ngày mùng 1, 2 và 3 tết, các điểm di tích cố đô Huế vẫn mở cửa phục vụ không thu phí đối với người VN.

Đà Nẵng

Từ ngày 28.1 - 14.2, rạp chiếu phim Lê Độ tổ chức chiếu phim Mừng Đảng, đón xuân phục vụ người dân, du khách. Trong đêm giao thừa (31.1), Nhà hát Trưng Vương thực hiện chương trình nghệ thuật chào năm mới và phát sóng trên các kênh khác nhau. Theo dự kiến, trong các ngày Tết Nguyên đán, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP sẽ tổ chức hát dân ca, hô hát bài chòi và biểu diễn âm nhạc dân tộc tại công viên bờ đông sông Hàn, khu vực cầu Rồng...

Cần Thơ

Trang trí khu 8 tiểu cảnh tái hiện nét đẹp ngày tết tại công viên sông Hậu, Cần Thơ

Đình Tuyển

Các khu chợ hoa bến Ninh Kiều, chợ hoa Hoàng Văn Thụ, hồ Xáng Thổi, Trần Văn Hoài đã hoạt động sầm uất, hoa kiểng từ các làng hoa miền Tây, thậm chí có rất nhiều đào, bưởi từ miền Bắc cũng đã được thương lái đưa về Cần Thơ phục vụ nhu cầu của người dân.

Theo UBND TP.Cần Thơ, năm nay, thành phố sẽ không bắn pháo hoa đêm giao thừa, riêng chương trình nghệ thuật đón giao thừa Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Nhâm Dần 2022 sẽ được truyền hình trực tiếp, không khán giả, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Khu vực công viên sông Hậu thực hiện 8 tiểu cảnh tái hiện nét đẹp ngày tết và khu vực Phố Ông Đồ cho khách tham quan. Tuy vậy, khắp các trung tâm thương mại, siêu thị, địa điểm công cộng cũng đã trang trí nhiều tiểu cảnh đẹp để người dân “check-in” vui xuân.

Sân khấu kịch TP.HCM

Kịch Phú Nhuận

Tối 1.2 (mùng 1 tết) 16 giờ: Thân sâu hồn bướm (tác giả Bùi Quốc Bảo, đạo diễn Vũ Xuân Trang). 20 giờ: Ngôi nhà trên thuyền (ảnh - tác giả Vũ Xuân Trang, đạo diễn NSND Hồng Vân - Vũ Xuân Trang) - vở kịch làm rõ phần nào cho câu nói: “Bất cứ ai trong số chúng ta khi sinh ra đều không có quyền được lựa chọn số phận cho riêng mình”. Ngôi nhà trên thuyền quy tụ dàn “sao” của sân khấu Phú Nhuận: Hòa Hiệp, Hoàng Thy, Vũ Xuân Trang, Nguyễn Lê Bá Thắng, Tuấn Dũng, Lạc Hoàng Long, Hoàng Yến, Châu Mai, Thái Đình Dương…

Kịch 5B Võ Văn Tần

Tối 1.2 (mùng 1 tết) 20 giờ: Sướng quá Xuân (tác giả: Tô Thiên Kiều - Mai Thịnh - Hoàng Ngọc; đạo diễn: Chánh Trực). Tối 2.2 (mùng 2 tết) 16 giờ: Tía ơi, con lấy chồng (tác giả - đạo diễn: NSƯT Hữu Quốc); 20 giờ: Rồi mắc cái gì… cười (tác giả: Quốc Nguyễn, đạo diễn: NSƯT Hữu Quốc); Tối 8.2 (mùng 8 tết): 20 giờ: Chùm hài kịch.

Sân khấu Hoàng Thái Thanh

Tối 1.2 (mùng 1 tết) 20 giờ: Bạch Hải Đường (nguyên tác cải lương: Nguyễn Huỳnh, chuyển thể thoại kịch: Hoàng Thái Thanh, đạo diễn: Ái Như). Tối 3.2 (mùng 3 tết) 20 giờ: Chờ thêm chút nữa (tác giả Bùi Quốc Bảo, đạo diễn Quốc Thịnh - Tuyết Mai) cùng sự tham gia của các nghệ sĩ: Ái Như, Ngọc Duyên, Quốc Thịnh, Thế Hải, Hoàng Vân Anh, Phương Trâm, Huỳnh Thiện Trung, Hoài Thương, Đức Tuấn…

Tối 7.2 (mùng 7 tết) 20 giờ: Bàn tay của trời (ảnh). Chuyện xoay quanh tên tướng cướp đội lốt bá hộ mang trong mình ước vọng thay đổi, chấm dứt ba đời đạo tặc đeo bám gia tộc. Để đạt được giấc mơ đó, hắn buộc phải nhúng chàm… Siêu phẩm là sự kết hợp của “bộ đôi” hoàn hảo: tác giả NSND Doãn Hoàng Giang và đạo diễn Ái Như.

Phim chiếu mạng

Hẻm cụt

Bộ phim có diễn xuất của MC Trấn Thành, Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Quốc Khánh, Kim Nhã, Hoàng Mèo, BB Trần... chiếu trên kênh YouTube Trấn Thành Town. Dù tiếp tục khai thác cuộc sống của người dân lao động trong một con hẻm nhỏ gần giống với Bố già, nhưng nhờ thay đổi dàn diễn viên lẫn những tình tiết hài hước, Hẻm cụt thu hút sự chú ý đặc biệt từ khán giả, giữ vị trí Top 1 Trending YouTube VN. Trấn Thành cùng lúc đảm nhận nhiều vai trò gồm viết kịch bản, chỉ đạo sản xuất, diễn viên. Sáu Ngọt (Trấn Thành) làm nghề bán chè, khó tính, nhiều chuyện, hay soi xét người khác. Đằng sau chuyện mưu sinh, cuộc sống phức tạp, con hẻm cụt này vẫn tồn tại tình người.

Cậu út cậu con Cúc

Huỳnh Lập lần đầu trình làng phim hài tết chiếu mạng, với đặc sản “bi trong hài, hài trong bi” khiến khán giả “khóc cười lẫn lộn”. Phim phát hành trên cả kênh YouTube cá nhân của Huỳnh Lập lẫn nền tảng xem phim trực tuyến Galaxy Play. Nội dung của Cậu Út cậu con Cúc kể về câu chuyện của một gia đình nhỏ giống như bao gia đình khác ở VN trước những ngày tết; phim có diễn xuất của Huỳnh Lập, Duy Khánh, NSƯT Kim Phương, Puka, Chị Ca Nô...

Tết đến rồi về nhà thôi

Phim phát trên YouTube, với các diễn viên: Tiến Luật, Thu Trang, Phi Phụng, Huỳnh Phương, Minh Dự, Phát La, Puka, Susu, ca sĩ Ngô Kiến Huy… Nối tiếp thành công từ phần 4, Tết đến rồi về nhà thôi 5của Thu Trang - Tiến Luật là câu chuyện hài nhẹ nhàng nhưng thấm đẫm giá trị nhân văn về tình quê hương, tình cảm gia đình trong những ngày tết đến - xuân về.

Truyền hình

Mùa đoàn tụ

Chương trình đặc biệt đón giao thừa Mùa đoàn tụ 2022 phát sóng lúc 22 giờ 25 ngày 29 tết (31.1) trên VTV, mang đến những câu chuyện về tình người, phẩm chất, tinh thần người Việt trong đại dịch.

Ê kíp thực hiện mang đến phóng sự về Ku Rớt, em bé được sinh ra trên chuyến tàu đưa gia đình về quê ở Quảng Bình; về thành phố 18 giờ và câu chuyện cảm động về TP.HCM những đêm không ngủ của đội ngũ tình nguyện viên, các y bác sĩ, bộ đội nơi tuyến đầu chống dịch; về hình ảnh người chiến sĩ cùng chiếc xe thồ mang nhu yếu phẩm gửi tới người dân trong những con hẻm; những lời ca, tiếng hát cất lên vào thời khắc cam go với quyết tâm phải sống; may mắn và hạnh phúc trong những lúc tưởng chừng khó khăn chồng chất phải chống chọi với dịch bệnh thì nông sản vẫn xuất khẩu và tràn ngập trong siêu thị ở châu Âu; người trẻ vẫn miệt mài cùng nông dân phát triển nông nghiệp số; những cống hiến không ngừng nghỉ của đội ngũ các nhà khoa học, nhà nghiên cứu chạy đua với thời gian để làm ra những sản phẩm đáp ứng công cuộc chống dịch…

Trong bữa tiệc âm nhạc của chương trình, điểm nhấn là tiết mục Tổ khúc bình yên (ảnh) với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, kết hợp nhiều loại hình biểu diễn khác nhau.

Gặp nhau cuối năm - Táo quân

Chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2022 (ảnh) được phát sóng vào 20 giờ ngày 29 tết (31.1) trên VTV. Năm nay, thiên đình có sự góp mặt của các Táo thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, giao thông, mạng, giáo dục, y tế, nông nghiệp… Như thường lệ, bộ đôi Nam Tào - Bắc Đẩu, kẻ tung, người hứng với sự hậu thuẫn của Ngọc hoàng đã lần lượt chỉ ra những vấn đề được nhắc đến nhiều trong xã hội suốt năm qua, từ những bức xúc lớn như sự trục lợi từ dịch bệnh, tham nhũng, hối lộ quan chức đến những bất cập về giấy đi đường, quy định vùng dịch, những bất ổn của thị trường chứng khoán, bất động sản, tiền điện tử… Nhiều vấn đề, mặt trái của mạng xã hội cũng được đề cập trực diện, đặc biệt là những nội dung xấu độc, những xu hướng không lành mạnh.

Nhiều ca khúc đa dạng về thể loại được sử dụng một cách khéo léo, hợp lý, giúp những màn báo cáo trở nên sinh động hơn. Nổi bật nhất có lẽ là màn báo cáo của Táo Mạng (NSND Tự Long đóng) với sự kết hợp của âm nhạc hiện đại và truyền thống. NSƯT Quốc Khánh sẽ gây bất ngờ khi lần đầu tiên tại Táo quân trổ tài đánh đàn...

Gala nhạc Việt - Tết 2022

Chương trình ca nhạc đặc sắc do T-Production sản xuất, đã rất quen thuộc với khán giả yêu nhạc nhiều năm qua. Gala Nhạc Việt tết 2022 có sự góp mặt của các ca sĩ: Cẩm Ly, Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Bùi Anh Tuấn, Văn Mai Hương, Bảo Anh, Hòa Minzy... ; gồm 3 phần, lần lượt phát sóng lúc 20 giờ 45 các ngày 1 - 2 - 4.2 (mùng 1 - 2 - 4 tết) trên HTV9.

Tình thắm duyên xuân

Phim của đạo diễn Nguyễn Phương Điền, gồm 10 tập, phát trên THVL1 từ ngày 1 - 10.2 (mùng 1 - 10 tết), xoay quanh câu chuyện về các làng nghề mùa tết, với sự tham gia của các diễn viên: Ngọc Thảo, Văn Anh, Hiếu Hiền, Hoàng Trinh…

Sóng 22

Chương trình được dẫn dắt bởi MC Trấn Thành cùng “tứ đại mỹ nhân”: diễn viên Thúy Ngân, Hoa hậu Thùy Tiên, diễn viên Kaity Nguyễn và MC Khánh Vy. Sóng 22 tập hợp những màn biểu diễn tạo sóng của các ca sĩ: Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Ngô Kiến Huy, Bảo Anh, Jun Phạm, Hoàng Thùy Linh, Vũ, Hiền Hồ, Quân A.P…; và có sự tham gia của: NSND Hồng Vân, Lê Giang, Khả Như, Hữu Tín, Tuấn Dũng, Quốc Khánh, các huấn luyện viên, giám khảo, thí sinh Rap Việt mùa 2: JustaTee, Wowy, Seachains, Blacka, Kellie, J Jade… cùng các khách mời nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như điện ảnh, truyền hình, âm nhạc; phát lúc 20 giờ đồng thời trên 3 kênh Vie Channel - HTV2, Vie GiảiTrí, Vie Dramas và siêu ứng dụng VieON vào đêm giao thừa 31.1.

Tết HTV

Chương trình có sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng: Hồ Ngọc Hà, Cẩm Ly, Đan Trường, Hồ Quỳnh Hương, Bùi Anh Tuấn, Văn Mai Hương, Hoàng Thùy Linh... với các ca khúc xuân vui tươi, dàn dựng hoành tráng trên sân khấu hiện đại; bên cạnh các khách mời giao lưu: đạo diễn Trần Thành Trung, MC Quỳnh Hoa và nhóm nghệ sĩ tham gia hoạt động thiện nguyện tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, NSƯT Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, diễn viên Nam Thư, diễn viên Minh Hằng, nhóm nhạc DTAP, nhà thiết kế Lý Quí Khánh, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công, Á hậu Kim Duyên... phát sóng lúc 22 giờ đêm giao thừa 31.1 trên HTV7.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.