Xem nhanh 12h: 2 năm, 468 trận động đất ở Kon Tum | Chờ điều kỳ diệu ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Niên
Đỗ Hùng Tổ chức sản xuất | Yến Thi Biên tập - Đọc thuyết minh 2 tin | Đại Vân Dựng phim | Trúc Huỳnh Dẫn chương trình | Tuấn Anh Quay phim
17/02/2023 11:58 GMT+7

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 17.2.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế.

Bộ đội Việt Nam tìm thấy hai vị trí có dấu hiệu sự sống tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 16.2.2023 (theo giờ địa phương), đoàn cứu hộ cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại tỉnh Hatay, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã tìm thấy hai vị trí có dấu hiệu sự sống.

Bộ đội Việt Nam tìm thấy hai vị trí có dấu hiệu sự sống tại Thổ Nhĩ Kỳ

Theo hiệp đồng với cơ quan điều phối địa phương, từ sáng 16.2, lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam triển khai Đội Chó cứu hộ và Đội Công binh cứu sập tiếp tục trinh sát, tìm kiếm tại xã Haci Omer Alpagot thuộc thành phố Antakya, thủ phủ tỉnh Hatay.

Dưới sự chỉ huy của thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ-Cứu nạn (thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam), đoàn đã thực hiện tìm kiếm tại 3 điểm với 6 vị trí. Những điểm này đều nằm tại những tòa nhà cao tầng bị đổ, sập nghiêm trọng.

Tại mỗi vị trí, sau khi thống nhất với lực lượng cứu hộ địa phương, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ chỉ đạo Đội Công binh cứu sập sử dụng kìm thủy lực cắt sắt mở đường, sau đó đưa chó nghiệp vụ luồn sâu để đánh hơi và kiểm tra chéo, rồi cuối cùng bộ đội công binh dùng thiết bị dò tìm để đánh giá chính xác tình hình.

Kết quả, tại ba tòa nhà ở góc đường Akevle và Fahri Koruturk, đoàn đã xác định được hai vị trí có dấu hiệu sự sống và hai vị trí có nạn nhân thiệt mạng. Tại đống đổ nát ở góc đường Bahceli Số 4, đoàn tìm thấy vị trí có một nạn nhân thiệt mạng.

Tại mỗi vị trí, thiếu tướng Phạm Văn Tỵ trao đổi, bàn giao cho lực lượng địa phương tiếp tục công tác cứu hộ, nhất là hai vị trí có dấu hiệu sự sống và sẽ bám nắm thông tin từ phía chính quyền địa phương.

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu nạn Quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp nước bạn xác định được 11 vị trí có nạn nhân do trận động đất vừa qua, trong đó có 2 vị trí có dấu hiệu sự sống. Tinh thần của các thành viên trong đoàn vẫn sẵn sàng tiếp tục nỗ lực hỗ trợ nước bạn trong công tác tìm kiếm cứu nạn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kon Tum xảy ra 468 trận động đất từ năm 2021 đến nay

Ngày 16.2, Sở Công thương tỉnh Kon Tum cho biết Công ty CP thủy điện Đắk Đrinh ( ở H.Kon Plông, Kon Tum) đã hoàn thành lắp đặt 2 trạm quan sát động đất theo đề nghị của UBND tỉnh Kon Tum. 2 trạm này được đặt tại xã Đắk Pxi (H.Đắk Hà, Kon Tum) và xã Sơn Hải (H.Sơn Hà, Quảng Ngãi).

Kon Tum xảy ra 468 trận động đất từ năm 2021 đến nay

Tháng 5.2022, UBND tỉnh Kon Tum có công văn gửi các đơn vị về việc theo dõi nhanh, chính xác tình hình động đất ở H.Kon Plông. Công văn này yêu cầu chủ đầu tư các công trình thủy điện lắp đặt thêm 5 trạm quan sát động đất theo kiến nghị của đoàn kiểm tra thuộc Viện Vật lý địa cầu.

Trong 5 trạm, Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (chủ đầu tư thủy điện Thượng Kon Tum) lắp đặt 3 trạm, Công ty CP thủy điện Đăk Đrinh (chủ đầu tư thủy điện Đăk Đrinh) lắp 2 trạm.

Theo thống kê của Sở Công thương tỉnh Kon Tum, tính từ ngày 1.1.2023 đến nay, trên địa bàn H.Kon Plông xảy ra 31 trận động đất, trận lớn nhất 3,6 độ Richter (cấp rủi ro thiên tai là 0).

Năm 2021, trên địa bàn H.Kon Plông xảy ra 187 trận động đất, năm 2022 xảy ra 250 trận. Riêng trận động đất xảy ra lúc 12 giờ 54 ngày 14.4.2022 có độ lớn 4,5 Richter. Đặc biệt, trận động đất vào lúc 14 giờ 8 phút ngày 23.8.2022 có độ lớn 4,7 Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km, là trận động đất có cường độ cao nhất từ trước tới nay.

Sẽ cưỡng chế 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' vì xây dựng trái phép

Thời gian qua, cư dân mạng từng trầm trồ khi xem qua những hình ảnh về công trình được một người giới thiệu là “tòa nhà đẹp nhất Cà Mau”.

Ngay sau khi những hình ảnh được đăng lên mạng xã hội, nhiều người cho rằng, tòa nhà không chỉ đẹp về mặt thiết kế mà vị trí tọa lạc cũng rất lý tưởng.

Sẽ cưỡng chế 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' vì xây dựng trái phép

Qua tìm hiểu, công trình này là của vợ chồng ông Hồ An Tập (40 tuổi, ngụ ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau).

Tuy nhiên, sau đó, cơ quan chức năng thành phố Cà Mau phát hiện công trình xây dựng trái phép và đề nghị tạm ngưng thi công.

Trong diễn biến mới của vụ việc, ngày 16.2.2023, ông Bùi Tứ Hải, là Phó chủ tịch UBND thành phố Cà Mau cho biết cơ quan này đang trình giao Phòng quản lý đô thị thành phố Cà Mau lên phương án tiến hành cưỡng chế căn biệt thự của gia đình ông Hồ An Tập vì xây dựng trái phép.

Về việc UBND xã Tân Thành để xảy ra sai phạm, theo ông Bùi Tứ Hải, vấn đề xử lý cán bộ cũng đang được xem xét sau khi giải quyết xong việc tháo dỡ.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, trước đó, tài khoản Facebook Ho Tap liên tục đăng tải hình ảnh, livestream quá trình xây dựng tòa nhà được giới thiệu là "đẹp nhất tỉnh Cà Mau".

Trong các buổi livestream, chủ tài khoản này giới thiệu quá trình xây dựng cũng như vật tư cho căn nhà của mình.

Ngày 22.12.2022, bà Trịnh Thanh Thùy, là Chủ tịch UBND xã Tân Thành, ký tờ trình về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với ông Hồ An Tập.

Theo đó, ông Hồ An Tập có hành vi chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp và tổ chức thi công xây dựng công trình.

Hiện trạng công trình đang xây dựng với diện tích hơn 3.500 mét vuông.

Xem nhanh 12h ngày 17.2: Nguyên nhân sập Circle K - Ảnh 4.

Chủ tài khoản Facebook đăng tải khoe công trình tòa nhà đã hoàn thiện 90%

CHỤP MÀN HÌNH

Hành vi này đã vi phạm quy định tại Nghị định 91/2019 của Chính phủ ngày 19.11.2019 về chuyển đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn.

Mức phạt tiền theo quy định từ 15 - 30 triệu đồng.

UBND xã Tân Thành đã đề xuất xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hồ An Tập số tiền 22,5 triệu đồng.

Đồng thời, kiến nghị biện pháp khắc phục hậu quả là buộc khôi phục tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Ông Bùi Tứ Hải thông tin thêm, do hiện tại thời hạn để gia đình ông Tập tự tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu đã hết nên thành phố Cà Mau sẽ tiến hành cưỡng chế.

Bà Hứa Thị Phấn qua đời: Hàng nghìn tỉ bồi thường sẽ thi hành ra sao?

Nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên xác nhận bà Hứa Thị Phấn, 76 tuổi, là cựu cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín (còn được gọi là TrustBank) đã qua đời vào trưa 13.2.20253.

Trước khi mất, bà Hứa Thị Phấn đang thi hành bản án 30 năm tù và bồi thường hơn 18.000 tỉ đồng liên quan đến lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cùng các sai phạm xảy ra tại TrustBank.

Việc bà Phấn qua đời đặt ra tình huống pháp lý là bản án 30 năm tù cùng khoản tiền bồi thường hàng chục ngàn tỉ đồng cho các bị hại sẽ thi hành như thế nào.

Bà Hứa Thị Phấn qua đời: Hàng ngàn tỉ bồi thường sẽ thi hành ra sao?

NATO kêu gọi tăng sản xuất đạn để tiếp tế cho Ukraine

Theo hãng tin Reuters, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 15.2 cho biết các quốc gia thành viên đang tăng cường sản xuất đạn pháo do lo ngại tốc độ sử dụng của Ukraine nhanh hơn nhiều so với năng lực sản xuất của phương Tây.

Động thái này diễn ra khi Nga tuyên bố lực lượng của họ đã phá vỡ hai tuyến phòng thủ của Ukraine ở mặt trận miền đông và Kyiv xác nhận điều kiện ở đó rất khó khăn.

NATO kêu gọi tăng sản xuất đạn để tiếp tế cho Ukraine

Sau cuộc họp kéo dài hai ngày của các bộ trưởng quốc phòng của liên minh ở Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã hoan nghênh sự hỗ trợ mới dành cho Ukraine và cho biết thời gian là vấn đề cốt yếu.

Ông Stoltenberg cho biết: "Mọi thứ đang diễn ra, nhưng chúng ta cần tiếp tục, cần đẩy mạnh hơn nữa, bởi vì nhu cầu cung cấp đạn dược cho Ukraine là rất lớn".

Ngay cả trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2.2022, nhiều quốc gia NATO đã không đạt được các mục tiêu dự trữ vũ khí của liên minh. Tốc độ chuyển giao cho Ukraine càng làm cạn kiệt kho vũ khí của phương Tây hơn nữa.

Trong khi đó, kế hoạch cung cấp cho Kyiv 2 tiểu đoàn xe tăng Leopard 2 đang được triển khai. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết các quốc gia phương Tây đã cam kết cung cấp 48 xe tăng Leopard 2 cho Kyiv, trong đó có 1 tiểu đoàn gồm 31 xe tăng Leopard 2 A4 cũ hơn mà Ba Lan đang điều phối việc chuyển giao. Ông cũng cho biết Berlin sẽ gửi 14 chiếc và Lisbon sẽ gửi 3 chiếc xe tăng Leopard 2 A6 tiên tiến hơn.

Bên cạnh đó, hiện vẫn còn đủ dự trữ đạn dược dành cho các tổ hợp phòng không tự hành Gepard mà Đức viện trợ cho Ukraine sử dụng.

Ông Boris Pistorius, Bộ trưởng Quốc phòng Đức, cho biết: "Trước hết là về đạn dược của Gepard: theo tất cả các chuyên gia thì hoàn toàn đủ vì vẫn còn nhiều đạn. Đặc biệt là khi xem xét lượng đạn đã được bắn kể từ khi xe tăng Gepard được chuyển giao. Vẫn còn số đạn bằng số lượng đã được sử dụng. Vì vậy, sẽ còn đủ cho giai đoạn tới, cho đến mùa hè".

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã rút lui trước các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Luhansk. Các báo cáo chiến trường từ cả hai bên đều rất khó xác minh. Lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trên khắp miền nam và miền đông Ukraine trong những tuần gần đây, và được dự đoán là đang triển khai một cuộc tấn công mới.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 18.2.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.