Xem nhanh 12h ngày 5.2: Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc | Xôn xao chuyện "vàng hút nam châm"

Xem nhanh 12h ngày 5.2: Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc | Xôn xao chuyện "vàng hút nam châm"

05/02/2023 11:58 GMT+7

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 5.2.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế.

Nhìn lại vụ Nguyễn Phương Hằng

Từ một nữ doanh nhân thành đạt, bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, tên khai sinh là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, là Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, tại tỉnh Bình Dương) bỗng khiến mạng xã hội "dậy sóng" vì những phát ngôn chỉ trích, soi mói đời tư nhiều nhân vật nổi tiếng trên livestream.

Ở thời điểm đó, nhiều người đặt ra câu hỏi bằng cách nào mà người phụ nữ này lại biết được nhiều chuyện như vậy. Khi đó cũng đã có không ít nhận định cho rằng bà Nguyễn Phương Hằng đang ảo tưởng về quyền lực trên không gian mạng.

Hơn 10 tháng trôi qua kể từ khi bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", đến nay vụ án này đã qua 3 lần trả hồ sơ, điều tra bổ sung.

Nhìn lại vụ án Nguyễn Phương Hằng sau 3 lần trả hồ sơ

Xôn xao video clip “Vàng hút nam châm”

Những ngày đầu tháng 2.2023, trên các mạng xã hội Facebook, TikTok, YouTube, người dùng đã chia sẻ video nói về việc một khách hàng mua bộ vòng vàng đeo tay tại một tiệm vàng ở Bình Dương thì phát hiện có hiện tượng “vàng hút nam châm”.

Xem nhanh 12h ngày 5.2: Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc | Xôn xao chuyện vàng hút nam châm - Ảnh 2.

Bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội liên quan đến vụ việc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Theo nội dung các video, người mua đã mang trở lại cửa hàng để phản ánh vì cho rằng vàng có vấn đề.

Clip khách hàng làm việc tại tiệm vàng được quay lại và sau đó bất ngờ lan rộng trên các trang mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên vào chiều 4.2.2023, ông Nguyễn Tuấn Anh, là đại diện cửa hàng Kim Phát Sang (ở tổ 10, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) xác nhận sự việc xảy ra tại cửa hàng vàng Kim Phát Sang do ông quản lý.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, sự việc “vàng hút nam châm” là có thật. Chuyện này xảy ra “do lỗi kỹ thuật, sai sót” và cửa hàng đã giải thích rõ với khách hàng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tuấn Anh lại cho rằng những nội dung trong một số video đăng tải trên các mạng xã hội những ngày vừa qua đã bị cắt cúp, nói sai bản chất vụ việc.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, vào ngày 7.1, một phụ nữ đã đến mua một vòng tay bi tại tiệm vàng Kim Phát Sang.

Đến ngày 9.1, người chồng mang chiếc vòng tay trở lại cửa hàng và báo có một viên bi trong chiếc vòng vàng hút được nam châm.

Video này ghi lại thời điểm khách hàng đến làm việc với cửa hàng.

Xem nhanh 12h ngày 5.2: Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc | Xôn xao chuyện vàng hút nam châm - Ảnh 3.

Hình ảnh 2 vợ chồng khách hàng đến cửa hàng vàng Kim Phát Sang

CHỤP LẠI TỪ CAMERA

Nhận phản ánh của khách hàng, cửa hàng đã kiểm tra bên trong và phát hiện có một vật kim loại thường để làm sáng bóng sản phẩm dài 4 mm trọng lượng khoảng 2 zem (theo đơn vị đo lường thì 1.000 zem bằng 1 chỉ vàng).

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, cửa hàng đã khắc phục, lấy vật kim loại ra và cho khách hàng kiểm tra lại sản phẩm. Khách hàng đã có quay lại toàn bộ sự việc và cửa hàng cũng có camera giám sát toàn bộ sự việc.

Về nghi ngờ gian lận trong khi bán hàng, ông Nguyễn Tuấn Anh giải thích đây là yếu tố lỗi kỹ thuật, sai sót vô ý gây ra chứ tiệm vàng không cố ý. Vật kim loại có trong vòng vàng rất nhỏ, trị giá chỉ khoảng 7 – 8 ngàn đồng. Cửa hàng đã hoạt động lâu năm và không thể vì một vật quá nhỏ như vậy mà đánh đổi uy tín của mình.

Lời người trong cuộc clip "cha bị đánh vì bảo vệ con trước chó không rọ mõm"

Liên quan đến đoạn video clip một người đàn ông bị đánh vì bảo vệ con trai trước một con chó không rọ mõm, qua xác minh của phóng viên Báo Thanh Niên, thì vụ việc xảy ra tại Chung cư Quận 7 Saigon Riverside trên đường Đào Trí, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM). 

Theo nội dung video này, người cha bảo vệ con trai trước chó thả rông trong chung cư, và đã bị chủ chó hành hung nhập viện.

Xem nhanh 12h ngày 5.2: Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc | Xôn xao chuyện vàng hút nam châm - Ảnh 4.

Anh Vinh (áo đỏ) đánh anh Dũng tại sảnh chung cư tối 2.2.

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Clip trích xuất từ camera chung cư cũng như hình ảnh thương tích của người cha hiện được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội từ tối 4.2.2023.

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Hoàng Dũng (34 tuổi) xác nhận mình là người bị đánh trong clip. Anh cho biết vào tối 2.2.2023, khi anh đang dẫn con trai vào sảnh tầng 1 chung cư đợi thang máy thì bị một con chó không có người dắt, không dây xích, không rọ mõm liên tục tiến lại gần.

Do con trai hoảng sợ nên anh đã nhắc nhở chủ chó - cũng là người cùng sinh sống tại chung cư. Tuy nhiên, người này không hề có động thái đuổi chó của mình ra.

Vì lo sợ nguy hiểm cho con nên anh đã dùng chân đẩy chó ra. Ngay lập tức, anh bị người chủ chó lao đến hành hung ngay tại sảnh chung cư. Theo lời nạn nhân, chủ chó sau đó tiếp tục đe dọa anh rồi bỏ đi.

Anh Nguyễn Hoàng Dũng đã đến Công an phường Phú Thuận (ở quận 7) trình báo rồi đi cấp cứu tại Bệnh viện Pháp Việt do đau đớn và chảy nhiều máu.

Theo giấy chứng nhận thương tích của bệnh viện được nạn nhân cung cấp cho phóng viên, anh Dũng được chẩn đoán: sưng bầm vùng gò má trái, trầy xước gò má trái, rách mí mắt trái và phải khâu 5 mũi, vỡ mảnh răng cửa hàm dưới trái, ngực trái có vết sưng. Anh cho biết đã làm đơn đã đề nghị Công an quận 7 cho anh được đi giám định thương tích, đồng thời khởi tố người đã hành hung mình và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

7007682947299471934

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên, anh Đào Thế Vinh (28 tuổi, là chủ chú chó) xác nhận sự việc. Anh Vinh cho biết tối 2.2, anh cùng chú chó của mình đi lấy đồ dưới sảnh chung cư. Vì tranh thủ đi nhanh về nhanh nên anh không rọ mõm hay xích chó.

Trong lúc chờ thang máy, anh thấy cha con anh Dũng đi vào. Chó của anh Vinh lúc đó cũng chạy theo, anh đã la không được qua nhưng chó không nghe.

Theo lời anh Vinh, thì chó của anh cắn vào đồ chơi của em bé theo kiểu cắn yêu, không có dấu hiệu tấn công hay gây nguy hiểm, và anh Dũng có dùng chân đá con chó ra. Lúc đó, vì xót cho chó mình nuôi, anh thừa nhận bản thân đã mất kiềm chế, bộc phát hành động không đúng.

Sau khi trở về phòng và ngẫm lại hành động của mình, anh cho biết có cùng bạn xuống bảo vệ để tìm số phòng của anh Dũng, tìm cách xin lỗi. Tuy nhiên vì không có bảo vệ và nhân viên chung cư thời điểm đó nên anh trở lại phòng. Gần 2 tiếng sau, anh được Công an phường Phú Thuận (ở quận 7) mời lên làm việc.

Anh Vinh thừa nhận mình sai hoàn toàn trong vụ việc này và mong nhận được sự thông cảm. Anh đã xin lỗi gia đình anh Dũng tại cơ quan công an nhưng không được chấp nhận.

Kiên Giang: Bắt giữ 3 tàu đánh cá chở 200.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc

Chiều 4.2, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, lực lượng của đơn vị bắt giữ 3 tàu cá vận chuyển khoảng 200.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc trên vùng biển Tây Nam.

Xem nhanh 12h ngày 5.2: Mỹ bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc | Xôn xao chuyện vàng hút nam châm - Ảnh 1.

Lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 4 lập biên bản đối với tàu cá chở dầu không rõ nguồn gốc

BÁCH HỶ

Theo đó, ngày 3 và 4.2, lực lượng tuần tra, kiểm soát thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện 3 tàu cá mang số hiệu lần lượt TG-93627TS, BV-96789TS, TG-90767TS có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu TG-93627TS có 5 thuyền viên, do ông Nguyễn Thanh Hùng (51 tuổi, ngụ Tiền Giang) làm thuyền trưởng, đang vận chuyển khoảng 30.000 lít dầu D.O.

Tàu BV-96789TS có 7 thuyền viên, do ông Lương Văn Trung (48 tuổi, ngụ Tiền Giang) làm thuyền trưởng, đang vận chuyển 100.000 lít dầu D.O.

Trong khi đó, tàu TG-90767TS có 4 thuyền viên, do ông Bùi Thanh Điền (52 tuổi, ngụ Tiền Giang) làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng 70.000 lít dầu D.O.

Theo lời khai của các thuyền trưởng, tất cả số lượng dầu nói trên đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản vi phạm hành chính, thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc và niêm phong hàng hóa vi phạm, dẫn giải các tàu đánh cá trên về cảng Hải đội 421 (H.Năm Căn, Cà Mau) để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 Chiến đấu cơ Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 'do thám' của Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã ra lệnh bắn hạ khinh khí cầu nói trên hôm 1.2, nhưng Lầu Năm Góc đã khuyến nghị nên đợi cho đến khi có thể thực hiện việc này trên mặt nước để bảo vệ dân thường khỏi các mảnh vỡ rơi xuống trái đất từ độ cao hàng nghìn mét. 

Nhiều máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu đã tham gia nhiệm vụ bắn hạ khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc, nhưng chỉ có một chiếc là máy bay chiến đấu F-22 từ Căn cứ Không quân Langley ở bang Virginia đã thực hiện vụ này lúc 14 giờ 39 phút ngày 4.2 (theo giờ Mỹ), sử dụng một tên lửa không đối không siêu thanh AIM-9X, theo Reuters dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ.

Các quan chức Mỹ cho biết khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc bị bắn rơi cách bờ biển Mỹ khoảng 6 hải lý, trên vùng nước tương đối nông.

Việc bắn hạ khinh khí cầu diễn ra ngay sau khi chính phủ Mỹ ra lệnh tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ ba sân bay khu vực - Wilmington, Myrtle Beach và Charleston, vì những gì họ thông báo vào thời điểm đó là một "nỗ lực an ninh quốc gia" không được tiết lộ. Các chuyến bay đã được khôi phục lại vào chiều 4.2.

Tuy khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc đã bị bắn hạ, nhiều câu hỏi vẫn còn đó là Trung Quốc có thể đã thu thập được bao nhiêu thông tin trong chuyến bay của khinh khí cầu trên khắp nước Mỹ.

Khinh khí cầu nghi do thám của Trung Quốc lần đầu tiên bay vào không phận Mỹ ở Alaska vào ngày 28.1 trước khi di chuyển vào không phận Canada vào ngày 30.1. Sau đó, nó lại vào không phận Mỹ phía bắc Idaho vào ngày 31.1, theo Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ. Sau khi bay qua đất liền Mỹ, khinh khí cầu quay trở lại vùng biển rộng, khiến việc bắn hạ trở nên khó khăn.

Trung Quốc nói gì về khinh khí cầu "do thám" bị phát hiện ở Mỹ?

Các quan chức Mỹ đã không tiết lộ công khai sự hiện diện của khinh khí cầu trên khắp nước Mỹ cho đến ngày 2.2.

Hôm 4.2, Lầu Năm Góc thông báo phát hiện khinh khí cầu thứ hai của Trung Quốc, lần này trên bầu trời Mỹ La tinh. Cùng ngày, Hãng AFP dẫn lời chuyên gia William Kim của tổ chức Sáng kiến Marathon ở Washington D.C cảnh báo rằng trong khi khinh khí cầu đầu tiên có bề ngoài giống loại khảo sát thời tiết, nhưng nó lại có những điểm đặc biệt.

Theo đó, phía Mỹ phát hiện khinh khí cầu mang theo những thiết bị điện tử cung cấp chỉ dẫn và thu thập thông tin, được vận hành bằng các bảng điện mặt trời. Nó cũng được trang bị công nghệ điều hướng tiên tiến mà hiện Mỹ vẫn chưa áp dụng. Chuyên gia Kim cũng lưu ý có thể Trung Quốc sử dụng công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) cho khinh khí cầu. Đây là công nghệ cho phép ghi nhận những thay đổi trong không khí, điều chỉnh cao độ và hướng tới nơi muốn đến.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 6.2.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Ngoài bản tin này, Báo Thanh Niên còn có bản tin về giao tranh Nga - Ukraine được phát vào 6 giờ 30 phút mỗi sáng; và bản tin Xem Nhanh 20h



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.