Xem nhanh 20H ngày 13.11: Tiền tỉ hối lộ dưới những túi trà | Lâu đài khủng bất định tương lai

13/11/2022 19:58 GMT+7

Tài sản cực “khủng” của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa bị kê biên. Ông Phan Huy Anh Vũ nhận hối lộ: Gần 15 tỉ ngụy trang trong những “túi trà”. Lâu đài hàng trăm tỉ của “đại gia xăng dầu" Ngô Văn Phát tiếp tục bị kê biên Ngư dân Bình Định bới rác tìm tôm hùm giống. "Ngôi sao đang lên" của đảng Cộng hòa Ron DeSantis có đủ sức đối đầu cựu Tổng thống Trump? Nga có còn đủ sức mạnh trên không để áp đảo Ukraine? Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 13.11 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 13.11 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Tài sản cực “khủng” của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vừa bị kê biên

Liên quan đến vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan vào tháng 4.2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra để nghị truy tố 36 bị can bị đề nghị truy tố về 5 tội danh khác nhau.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra lệnh kê biên hàng loạt tài sản của bị can Nguyễn Thị Thanh Nhàn, là cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC, và những người liên quan.

Chỉ riêng với dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn hưởng lợi gần 150 tỉ đồng và chi hơn 43 tỉ đồng hối lộ bí thư, chủ tịch, giám đốc sở y tế Đồng Nai ở thời điểm thực hiện dự án.

Hoạt động kê biên tài sản của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã hé lộ khối tài sản cực lớn của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Cụ thể:

Ngày 20.6.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên đối với tài sản là một biệt thự, diện tích 357 m2 tại phố Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhờ cha ruột đứng tên.

Ngày 20.7.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh kê biên đối với tài sản là một biệt thự, diện tích 453 m2 tại phố Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn giàu cỡ nào: Điểm mặt khối tài sản "khủng" đang bị kê biên

Ngày 17.8.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh kê biên đối với tài sản là 6 căn hộ chung cư tại một chung cư trên phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, đứng tên bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, gồm:

1. Căn hộ số 01, tầng 11 có diện tích 67,80 m2.

2. Căn hộ số 02, tầng 11 có diện tích 68 m2.

3. Căn hộ số 03, tầng 11 có diện tích 183,50 m2.

4. Căn hộ số 04, tầng 11 có diện tích 142,80 m2.

5. Căn hộ số 09, tầng 17 có diện tích 218,60 m2.

6. Căn hộ số 10, tầng 17 có diện tích 120,70 m2.

Ngày 21.9.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Lệnh kê biên đối với tài sản là 1 thửa đất diện tích 4.065 m2 tại địa chỉ lô F1 và F2 thuộc Dự án đấu giá quyền sử dụng đất phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho Công ty Cổ phần bất động sản AIC.

Trong vụ án này, cơ quan công an đã phong tỏa 4 tài khoản ngân hàng của Công ty AIC với số tiền bị phong tỏa là hơn 107 tỉ đồng.

Ông Phan Huy Anh Vũ nhận hối lộ: Gần 15 tỉ ngụy trang trong những “túi trà”

Cũng trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, ông Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, bị đề nghị truy tố tội “nhận hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Đáng chú ý, kết luận điều tra thể hiện cụ thể 6 lần bị can Phan Huy Anh Vũ đã nhận hối lộ với số tiền 14,8 tỉ đồng từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty AIC.

Từ đây, ông Phan Huy Anh Vũ tạo điều kiện cho Công ty AIC được trúng thầu 16 gói thầu tại dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai. Số tiền 14,8 tỉ đồng hối lộ được xem như là lời “cảm ơn”.

Tất cả 6 lần đưa hối lộ đều được thực hiện tại phòng làm việc của bị can Phan Huy Anh Vũ và người đưa hối lộ là ông Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC.

Ông Phan Huy Anh Vũ nhận hối lộ: Gần 15 tỉ ngụy trang trong những “túi trà”

Lần thứ nhất ông Phan Huy Anh Vũ nhận hối lộ là ngày 6.8.2015. Trần Mạnh Hà, cựu Phó tổng giám đốc Công ty AIC, đã đưa cho ông Vũ một chiếc túi, bên trên là hộp trà, phía dưới là số tiền là 1,8 tỉ đồng, toàn bộ là tiền có mệnh giá 500.000 đồng, gồm 4 cọc tiền, 3 cọc 500 triệu đồng và một cọc 300 triệu đồng;

Lần thứ hai là vào ngày 23.10.2015, tại phòng làm việc của ông Phan Huy Anh Vũ, ông Trần Mạnh Hà cũng đã đưa cho ông Vũ số tiền 1 tỉ đồng cùng hộp trà tại phòng làm việc. Tiền có mệnh giá 500.000 đồng, gồm 2 cọc tiền, mỗi cọc 500 triệu đồng;

Lần thứ ba là vào ngày 13.11.2015, cũng vẫn tại phòng làm việc của ông Vũ, ông Trần Mạnh Hà đã đưa cho ông Phan Huy Anh Vũ số tiền 2 tỉ đồng cùng hộp trà. Tiền có mệnh giá 500.000 đồng, gồm 4 cọc tiền, mỗi cọc 500 triệu đồng;

Lần thứ tư là vào ngày 24.12.2015, ông Trần Mạnh Hà lại đưa cho ông Vũ số tiên 2 tỉ đồng cùng hộp trà. Tiền có mệnh giá 500.000 đồng, gồm 4 cọc tiền, mỗi cọc 500 triệu đồng;

Lần thứ năm là vào ngày 4.2.2016. Trần Mạnh Hà đưa cho ông Vũ số tiền 3 tỉ đồng cùng hộp trà được đựng trong 2 túi giấy, một túi giấy đựng số tiền 2 tỉ đồng phía bên trên tiền được che bằng túi nilon màu đen, một túi giấy đựng số tiền 1 tỉ đồng bên dưới và hộp trà ở bên trên.

Tiền có mệnh giá 500.000 đồng, một túi đựng 4 cọc tiền, một túi đựng 2 cọc tiền, mỗi cọc 500 triệu đồng;

Lần thứ sáu cũng là lần Phan Huy Anh Vũ nhận hối lộ với số tiền lớn nhất. Ngày 26.2.2016. Trần Mạnh Hà đưa cho ông Vũ tổng số tiền 5 tỉ đồng được đựng trong 2 túi giấy, mỗi túi đựng số tiền 2,5 tỉ đồng cùng với hộp trà phía bên trên tiền được che bằng túi nilon màu đen. Tiền có mệnh giá 500.000 đồng, một túi đựng 5 cọc tiền, mỗi cọc 500 triệu đồng;

Lâu đài của "đại gia xăng dầu" Ngô Văn Phát tiếp tục bị kê biên

Ông Trần Hồng Quang, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự TP.Hải Phòng, cho biết gia đình ông Ngô Văn Phát (58 tuổi, tức Phát “dầu”, quê Thái Bình, trú tại 60 Trần Quang Khải, Q.Hồng Bàng) - chủ nhân của tòa lâu đài trị giá hàng trăm tỉ đồng tại số 9 Lê Hồng Phong, Q.Hải An (TP.Hải Phòng) hiện vẫn chưa hoàn thành việc nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ mua bán hóa đơn VAT trái phép. Trước đó, phán quyết của tòa án buộc ông Phát phải nộp lại số tiền hơn 161 tỉ đồng.

Lâu đài hàng trăm tỉ của “đại gia xăng dầu" Ngô Văn Phát tiếp tục bị kê biên

Ông Quang cho biết gia đình ông Phát có đề nghị nộp đủ tiền để "chuộc" lại tòa lâu đài để tránh việc cơ quan chức năng sẽ đưa bất động sản này ra bán đấu giá, phục vụ cho việc thi hành án. Tuy nhiên, đến nay, số tiền mà ông Phát và gia đình nộp vẫn còn thiếu khoảng hơn 72 tỉ đồng.

Vì vậy theo quy định, đơn vị này tiếp tục kê biên tòa lâu đài của đại gia Phát “dầu” để thi hành án.

Toà lâu đài trăm tỉ của đại gia Phát "dầu" vẫn tiếp tục bị kê biên

GIANG LINH

Trước đó, sáng 12.11, một lãnh đạo khác của Cục thi hành án dân sự TP.Hải Phòng cho biết, liên quan đến việc tòa lâu đài của đại gia Phát "dầu" bị kê biên, gia đình của ông Ngô Văn Phát đã chuộc xong tòa lâu đài. Tuy nhiên, vụ việc này đã được ông Quang thông tin lại trong tối 12.11.

Ngư dân Bình Định bới rác tìm tôm hùm giống

Cứ vào khoảng đầu mùa đông, khi gió mạnh sóng lớn là trứng tôm hùm giống bắt đầu nở. Ngư dân ở Lý Dương (thuộc phường Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) lại bắt đầu mùa đánh bắt tôm hùm giống mới. Ngư dân nào khoẻ, chịu được sóng mạnh mới làm tôm, mới có thu nhập tốt.

Thu nhập có thể tốt là vậy, nhưng chính ngư dân cũng không dám chắc có trúng mùa hay không vì những năm gần đây, cứ tìm được một con tôm hùm giống thì có khi ngư dân phải bới hết cả tạ rác trong lưới. Thậm chí, ngư dân ở đây có câu, rác về là đến mùa tôm.

Ngư dân Bình Định bới rác tìm tôm hùm giống

Rác trong các lưới đánh tôm hùm chủ yếu là rác thải nhựa như túi ni-lông, chai nhựa. Có những mẻ lưới khi đưa lên, ngoài rác thải nhựa và một ít cá, tôm hùm giống rất ít. Có những mẻ lưới chỉ thu về chưa đến 10 con trong dịp đầu mùa này. Trong khi đó rác thì ngập đầy lưới.

Giá đầu mùa cho tôm hùm xanh loại giống đang giao động ở mức 35.000 đến 40.000 đồng/con. Nếu được ngày sóng lớn, tôm nhiều, một mẻ lưới có thể đem về vài triệu đồng cho ngư dân. Tuy nhiên, việc tìm tôm hùm giống ngày càng khó hơn khi rác thải nối đuôi nhau tấp vào bờ biển ngày càng nhiều.

Xem nhanh 20H ngày 13.11: Tiền tỉ hối lộ dưới những túi trà | Lâu đài khủng bất định tương lai

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 14.11 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.