Xem nhanh 20H ngày 14.12: Ông Nguyễn Viết Dũng nhận sai | Bi kịch nối dài vụ 3 con gái đốt nhà mẹ

14/12/2022 20:00 GMT+7

Xem xét nội dung giải trình “nhận sai, xin lỗi” của ông Nguyễn Viết Dũng. Vụ con gái đốt nhà mẹ ruột ở Hưng Yên: Người mẹ không qua khỏi. Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất liên lạc, ô tô bị tạm giữ. Chơi ca nô điều khiển, người đàn ông mất tích trong đêm khuya. Đào Nhật Tân vào mùa tuốt lá, nhân công làm không hết việc. Nga bác bỏ đề nghị rút quân, nói Ukraine phải chấp nhận ‘thực tế’. Các đồng minh cam kết viện trợ hơn 1 tỉ USD để giúp Ukraine vượt qua mùa đông… Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 14.12 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 14.12 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Xem xét nội dung giải trình “nhận sai, xin lỗi” của ông Nguyễn Viết Dũng

Sáng 14.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trình Minh Đức, Chánh văn phòng HĐND tỉnh Quảng Nam, cho biết Thường trực HĐND tỉnh đã nhận được báo cáo, giải trình của ông Nguyễn Viết Dũng, đại biểu HĐND tỉnh, xung quanh việc ông Dũng "bị tố đánh nữ nhân viên phục vụ sân golf".

Hiện bản giải trình đang được Thường trực HĐND tỉnh xem xét; đồng thời đang chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng để có hướng xử lý tiếp theo.

Ông Nguyễn Viết Dũng kiến nghị tại kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Nam

mạnh cường

“Bản giải trình vụ việc mà ông Dũng gửi cho Thường trực HĐND tỉnh vào ngày 13.12 đã thuật lại cụ thể vụ việc. Cá nhân ông Dũng đã nhận sai, gửi lời xin lỗi đến Thường trực HĐND tỉnh, cá nhân chị L. (nữ nhân viên sân golf - PV) và ban quản lý sân golf nơi xảy ra vụ việc", ông Đức nói.

Xem xét nội dung giải trình 'nhận sai, xin lỗi' của ông Nguyễn Viết Dũng

Theo ông Đức, trong bản giải trình ông Dũng cũng có kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam có ý kiến gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý các cá nhân, tổ chức đã đăng tải, phát tán những thông tin thiếu kiểm chứng gây ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp, uy tín, danh dự của các cá nhân có liên quan.

Tuy nhiên, cũng theo ông Đức, đây là kiến nghị của cá nhân ông Dũng, việc xử lý như thế nào thì Thường trực HĐND tỉnh sẽ xem xét.

“Hiện nội dung cụ thể của bản giải trình vẫn đang được Thường trực HĐND xem xét, sau đó sẽ có chỉ đạo cụ thể. Trước mắt, Thường trực HĐND đã chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan làm rõ thông tin, khi nào có kết quả thì sẽ kết hợp với bản giải trình để có hướng xử lý. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ”, ông Đức thông tin thêm.

Trong sáng nay (14.12), PV Thanh Niên tiếp tục liên hệ ông Nguyễn Viết Dũng qua điện thoại để tìm hiểu rõ thêm vụ việc nhưng vẫn không nhận được phản hồi.

Vụ con gái đốt nhà mẹ ruột ở Hưng Yên: Người mẹ không qua khỏi

Ngày 14.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Trọng Hoạch, Chủ tịch UBND xã Trung Hòa (H.Yên Mỹ, Hưng Yên), cho biết liên quan tới vụ án 3 người con gái mang xăng đốt nhà mẹ ruột, vào lúc 1 giờ sáng nay 14.12, bà Vũ Thị Đều (61 tuổi, trú tại thôn Thiên Lộc, xã Trung Hòa, H.Yên Mỹ) đã không qua khỏi.

Sáng nay 14.12, thi thể của bà Đều được gia đình đưa đi hỏa táng tại đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển (Hà Nội).

Vụ con gái đốt nhà mẹ ruột ở Hưng Yên: Người mẹ đã qua đời

Trước đó, trong tháng 11 vừa qua, hai người con gái của bà Đều là Đỗ Thị Điểm (34 tuổi) và Đỗ Thị Định (40 tuổi) cũng đã tử vong vì bị bỏng nặng trong vụ hỏa hoạn.

Liên quan đến vụ việc này, đầu tháng 11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh "giết người".

Điều tra ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản chia quyền thừa kế đất, khoảng 9 giờ 30 ngày 30.10, 3 người con gái của bà Vũ Thị Đều là: Đỗ Thị Định, Đỗ Thị Điểm và Đỗ Thị Đưa mang theo can xăng loại 10 lít đến nhà mẹ ruột. Trong lúc 4 người tranh cãi, Điểm đã đổ xăng xuống nền nhà gian phòng khách rồi châm lửa đốt.

Hậu quả, bà Đều và 3 người con gái bị thương phải đi cấp cứu tại Viện Bỏng quốc gia. Tài sản thiệt hại do bị đốt cháy khoảng 50 triệu đồng.

Hiện chỉ còn duy nhất người con gái út của bà Đều là Đỗ Thị Đưa (32 tuổi) là còn sống và đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội).

Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất liên lạc, ô tô bị tạm giữ

Liên quan vụ việc ông T.V.D (45 tuổi), Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) xã Ea Toh, H.Krông Năng (Đắk Lắk), mất tích hơn nửa tháng qua, ngày 14.12, nguồn tin từ Đội CSGT Công an TP.Buôn Ma Thuột xác nhận đơn vị đang tạm giữ ô tô của ông D. để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông có liên quan.

Phó giám đốc chi nhánh ngân hàng mất liên lạc, ô tô bị tạm giữ

Trước đó, ngày 27.11, ông D. lái ô tô riêng đến TP.Buôn Ma Thuột để gặp gỡ bạn bè tại một nhà hàng. Sau đó, ông D. điều khiển xe ra về thì xảy ra va chạm với một ô tô khác trên đường Nguyễn Tất Thành (TP.Buôn Ma Thuột).

Nhận tin báo về vụ việc, Đội CSGT Công an TP.Buôn Ma Thuột đã đến hiện trường, tạm giữ phương tiện và yêu cầu ông D. đến Bệnh viện ĐH Y Dược TP.Buôn Ma Thuột để test ma túy và nồng độ cồn.

“Sau khi test, xác định ông D. có vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng yêu cầu ông D. lấy mẫu để test ma túy thì người này bỏ đi không rõ lý do. Từ đó đến nay, ông D. vẫn chưa đến công an để phối hợp làm rõ về vụ tai nạn”, một lãnh đạo Đội CSGT TP Buôn Ma Thuột thông tin.

Theo Đội CSGT Công an TP.Buôn Ma Thuột, vụ va chạm giao thông liên quan đến ông D. có thiệt hại tài sản ước tính khoảng 2 triệu đồng.

Đào Nhật Tân vào mùa tuốt lá, nhân công làm không hết việc

Chỉ hơn 1 tháng nữa là đến Tết Quý Mão 2023, thời điểm này các nhà vườn ở làng đào Nhật Tân (Q.Tây Hồ, TP.Hà Nội) đang tất bật tuốt lá đào để chuẩn bị cho ra những cây đào đẹp, nở đúng thời điểm tết đến, xuân về.

Đào Nhật Tân vào mùa tuốt lá, nhân công làm không hết việc

Vườn đào nhà anh Nguyễn Hoàng Việt tại đường Âu Cơ có tới 800 gốc đào đang vào mùa tuốt lá. Đây được coi là một trong những khâu quan trọng nhất quyết định vụ mùa có mang lại lợi nhuận hay không. Vì thế, yêu cầu khi tuốt lá được anh chú trọng.

"Nguyên tắc tuốt lá là người ta sẽ phải một là vặt lá; hai là phải tuốt từ dưới lên ngọn chứ không tuốt từ ngọn xuống sẽ rụng hết mắt. Nếu như không tuốt lá thì cái cây nó nuôi toàn lá chứ không phát triển mắt. Phải tuốt lá để tập trung cây nuôi nụ mới có hoa. Khi mình tuốt lá xong thì mình tưới (nước) cho nó một chút để nó có lực nuôi vào nụ hoa thì cái bông hoa khi nở sẽ căng, to hơn, đẹp hơn", ông Nguyễn Hoàng Việt, chủ nhà vườn cho biết.

Nguyên tắc tuốt lá: một là vặt lá; hai là phải tuốt từ dưới lên ngọn chứ không tuốt từ ngọn xuống nếu không sẽ bị rụng hết mắt

ngọc vũ

Cũng tại làng đào Nhật Tân, gia đình ông Trần Tiến Dũng (60 tuổi) năm nay trồng hơn 100 gốc đào thế và hơn 300 gốc mai trắng cho dịp tết. Theo ông Dũng, việc tuốt lá đào phải được thực hiện trước tết từ 40 đến 45 ngày, tùy từng giống đào.

Bên cạnh việc tuốt lá đúng thời điểm, người dân trồng đào cũng phụ thuộc nhiều vào thời tiết

ngọc vũ

Những công nhân tuốt lá đào là những người có kinh nghiệm lâu năm, đã quen với nghề nên đảm bảo công việc vừa nhanh vừa hiệu quả. Tuy nhiên, nhiều chủ vườn vẫn tận dụng người trong gia đình tuốt lá mà không cần thuê nhân công ngoài. Bên cạnh việc tuốt lá đúng thời điểm, người dân trồng đào cũng phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Những công nhân tuốt lá đào là những người có kinh nghiệm lâu năm, đã quen với nghề nên đảm bảo công việc vừa nhanh vừa hiệu quả

ngọc vũ

Người dân làng đào Nhật Tân đang khá lo lắng vì năm nay mùa đông ở miền Bắc đến muộn, thời tiết giá lạnh có thể khiến hoa đào năm nay nở không đúng thời điểm. Hiện tại người dân làng đào Nhật Tân vẫn đang tích cực tuốt lá đào, uốn nắn, cắt tỉa cành đào,... để cho ra những cây đào đẹp, nở đúng thời điểm Tết Quý Mão 2023.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 15.12 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.