Xem nhanh 20h ngày 30.4: Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bà Phương Hằng | Ngày nghỉ lễ đông đúc

Xem nhanh 20h ngày 30.4: Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bà Phương Hằng | Ngày nghỉ lễ đông đúc

30/04/2023 19:57 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 30.4 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về vụ án Nguyễn Phương Hằng, tình hình giao thông ngày nghỉ lễ và SEA Games 32,...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 30.4 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Lễ hội đền Hùng 2023 đón 4 triệu lượt khách dâng hương

Sáng 30.4, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Trường Giang, Giám đốc Khu di tích lịch sử đền Hùng, cho biết trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương (29.4), đền Hùng đã đón khoảng hơn 1 triệu lượt khách về hành hương, trẩy hội.

Lễ hội đền Hùng 2023 đón 4 triệu lượt khách dâng hương - Ảnh 1.

Dòng người về dâng hương đền Hùng. Theo thống kê sơ bộ, tại Lễ hội đền Hùng 2023, tỉnh Phú Thọ đã đón 4 triệu lượt khách về dâng hương, trẩy hội

ĐÌNH HUY

Theo ông Giang, cả đợt lễ hội, đền Hùng sẽ đón khoảng hơn 4 triệu lượt khách.

Năm nay, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ giỗ Tổ Hùng Vương theo quy mô cấp tỉnh bao gồm cả phần lễ và phần hội. Khu di tích lịch sử đền Hùng đã đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước về dâng hương.

"Số lượng khách giảm so với chúng tôi dự kiến ban đầu là 6 triệu do gần tới lễ hội dịch bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát, bên cạnh đó, thời tiết năm nay không thuận lợi nên có thể nhiều du khách đã chuyển kế hoạch", ông Giang nói.

Xem nhanh 20h ngày 30.4: Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bà Phương Hằng | Ngày nghỉ lễ đông đúc

Những tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng của bà Phương Hằng

Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố ra trước TAND TP.HCM, đề nghị xét xử bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, là Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, tại tỉnh Bình Dương) và 4 đồng phạm về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương.

Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Phương Hằng có 2 tình tiết giảm nhẹ và 2 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, cáo trạng xác định, các bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, là trợ lý của bị can Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, là nhân viên Công ty Cổ phần Ðại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, là Trưởng phòng Truyền thông Công ty Cổ phần Ðại Nam) và Đặng Anh Quân (là tiến sĩ luật, giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM) được áp dụng tình tiết giảm nhẹ người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bà Nguyễn Phương Hằng

Ngoài ra, bị can Nguyễn Phương Hằng được một số cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội tặng nhiều giấy khen, bằng khen về hoạt động thiện nguyện, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, bị can Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm có 2 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội thuộc trường hợp có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên.

Từ đó, Viện KSND TP.HCM đã truy tố doanh nhân Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm ra trước Tòa án nhân dân TP.HCM để xét xử về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” với khung hình phạt từ 2 năm tù đến 7 năm tù.

Độc lạ’ môn đua mô tô nước lần đầu xuất hiện ở SEA Games

Trong danh sách những môn thể thao lạ của kỳ SEA Games 32 được nước chủ nhà Campuchia đưa vào nội dung thi đấu, xuất hiện môn Jet Ski hay còn gọi là môn đua mô tô nước.

Đây là lần đầu tiên Jet Ski có mặt trong chương trình thi đấu của SEA Games. Tuy nhiên, môn thể thao này từng được tranh tài ở Asian Games 2018 và Campuchia đã có 1 huy chương vàng trong tổng số 2 nội dung tranh tài ở giải đấu được tổ chức tại Indonesia.

Môn này xuất hiện lần đầu ở châu Âu năm 1950. Hai nội dung thi đấu chính là runabout (ngồi thi đấu) và stand-up (đứng thi đấu). Các hình thức đua có thể là vòng tròn khép kín, đua tốc độ ngoài khơi, đua sức bền hoặc tự do.

‘Độc lạ’ môn đua mô tô nước lần đầu xuất hiện ở SEA Games, Việt Nam không thi đấu

Ở SEA Games 32, Campuchia đặt chỉ tiêu rất cao về số lượng huy chương vàng. Chính vì vậy, Jet Ski sẽ là một trong các môn thế mạnh của nước chủ nhà, bên cạnh 3 môn thể thao truyền thống của người Khmer là võ Bokator, Kun Khmer và cờ ốc. Do Jet Ski không phải là môn thể thao thông dụng nên đoàn thể thao Việt Nam không cử vận động viên tham gia môn này tại SEA Games 32.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.