Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 256, Donetsk giao tranh ác liệt, Mỹ nói chuyện riêng với Nga?

Thanh Hải - Thế Vinh - Cẩm Tú và 3 người khác
07/11/2022 22:32 GMT+7

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với thông tấn xã TASS, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic nhận định rằng cuộc chiến ở TP.Kherson ở miền nam Ukraine sẽ mang tính quyết định đối với xung đột ở Ukraine.

Ông nói: "Chúng ta đang đối mặt với một thời kỳ đầy thách thức. Mùa đông tới thậm chí còn khó khăn hơn mùa đông này, vì chúng ta đang đối mặt với "trận Stalingrad", tức là trận đánh ở Kherson, trận đánh có tính quyết định trong xung đột ở Ukraine. Phương Tây tin rằng có thể đánh gục Nga tại đây, còn Nga tin rằng mình có thể bảo vệ những gì đã giành được kể từ đầu chiến dịch quân sự cũng như đưa cuộc xung đột này đến hồi kết. Điều đó sẽ làm nảy sinh thêm vấn đề khắp mọi nơi".

Kherson là thành phố thủ phủ vùng duy nhất mà Nga kiểm soát được từ khi tiến hành chiến dịch quân sự hồi tháng 2.2022. Gần đây, Nga đã có những động thái cho thấy dấu hiệu sẽ rút khỏi thành phố bên bờ tây sông Dnieper này, nhưng Kyiv vẫn lo ngại cho rằng có thể Moscow đang giăng bẫy.

Hôm 6.11, giới chức do Nga bổ nhiệm ở Kherson cho biết quân đội Ukraine đang tập trung số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép theo hướng Kherson.

Phó lãnh đạo khu vực Kherson, Kirill Stremousov, cho biết việc sơ tán dân thường sang tả ngạn sông Dnieper và các khu vực khác của Nga vẫn tiếp tục.

Ông Stremousov cũng nói rằng quân đội Ukraine đã tăng cường pháo kích ở khu vực Kherson trong bối cảnh chuẩn bị cho một cuộc phản công tại đây.

Còn trong bài phát biểu đêm 6.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói nhiều hơn về mặt trận miền đông, nơi mà ông cho là quân Nga đang chịu tổn thất nặng nề ở khu vực Donetsk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu đêm 6.11 cũng cảnh báo về khả năng Nga sẽ tăng cường tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng. Ông nói thêm rằng hơn 4,5 triệu người dân đã ở tình trạng mất điện. Công ty năng lượng nhà nước Ukraine cho biết trong ngày hôm nay, lịch cắt điện luân phiên sẽ được áp dụng trên toàn lãnh thổ Ukraine, bao gồm thủ đô Kyiv và 7 tỉnh.

Phát biểu trên kênh Sky News hôm nay, Đại sứ Ukraine tại Anh Vadym Prystaiko lặp lại lời nói của thị trưởng Kyiv rằng thành phố này có thể sẽ phải sơ tán hết cư dân nếu Nga tiếp tục tấn công nguồn điện tại đây.

Thị trưởng Vitali Klitschko kêu gọi người dân Kyiv cân nhắc về ở cùng gia đình và bạn bè ở nơi khác nếu thành phố này bị mất điện hoặc nước.

Tuy nhiên, ông Klitschko kêu gọi người dân ở Kiev không "bi quan" và trấn an rằng ông chỉ khuyên mọi người chuẩn bị cho các tình huống khác nhau.

Một thông tin vừa được cập nhật nữa là theo hãng tin Nga RIA Novosti, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin vào cuối tuần này sẽ có quyết định về việc có nên đích thân tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo nhóm G20 hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó tuyên bố ông sẽ không dự nếu ông Putin đến đây. Sự kiện này dự kiến sẽ mở màn vào ngày 15.11. Theo hãng tin Reuters, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cũng nói rằng Moscow “cởi mở" với đàm phán hòa bình nhưng không thể đàm phán với Kyiv vì phía Ukraine từ chối đàm phán với Nga.

Nhưng trong khi chưa có dấu hiệu tái khởi động đàm phán giữa Nga và Ukraine, thì tờ The Wall Street Journal ngày 7.11 đưa tin Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã có những cuộc trao đổi kín với những quan chức hàng đầu Nga.

Dù Tổng thống Ukraine tuyên bố Nga đang chịu tổn thất lớn tại đây thì các bên đều nhận định rằng Nga cũng đang có những bước tiến nhỏ, đặc biệt là tại thị trấn Bakhmut ở vùng Donetsk.

Thị trấn thuộc vùng Donetsk này đã bị Nga oanh kích trong nhiều tháng. Giới quan sát cho rằng thị trấn này ít có giá trị chiến lược lớn, nhưng một thắng lợi tại đây sẽ giúp Nga “lấy lại thể diện”. Và tại đây đang nổi lên một lực lượng mà Điện Kremlin có lẽ đang đặt nhiều hy vọng để giành chiến thắng.

Trong cập nhật tình báo ngày 6.11, Bộ Quốc phòng Anh nói thiếu tướng Alexander Linkov được cho là đã được bổ nhiệm làm quyền tư lệnh Quân khu Trung tâm của Nga vào ngày 3.11, thay thế thượng tướng Alexander Lapin. Ông Lapin được cho là đã bị cách chức hồi cuối tháng 10.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần thay tướng mới nhất trong chiến dịch quân sự ở Ukraine của Nga. Trước đó, tư lệnh của các quân khu phía đông, phía nam và phía tây của Nga đều đã bị thay thế, theo tình báo quốc phòng Anh.

Ông Lapin đã bị cả lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov và người đứng đầu tổ chức Wagner Yevgeny Prigozhin chỉ trích vì thành tích kém cỏi trên chiến trường Ukraine. Hôm 4.11, Reuters đưa tin ông Lapin sẽ nghỉ phép trong 3 tuần. Nga chưa lập tức bình luận về thông tin trên.

Ủy ban châu Âu trong một thông cáo ngày 6.11 cho biết "Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã thông báo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng vào tuần này bà sẽ đề xuất một gói tài chính quan trọng từ Liên minh châu Âu (EU) lên tới gần 1,5 tỉ USD một tháng, với tổng trị giá gần 18 tỉ USD, để đóng góp đáng kể cho nhu cầu trang trải tài chính của Ukraine trong năm 2023".

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế của Ukraine bị phá hủy nặng nề sau hơn 8 tháng chiến sự. Kyiv ước tính cần ít nhất 3,9 tỉ USD mỗi tháng từ nguồn vốn vay hoặc viện trợ để đảm bảo chức năng cơ bản của chính phủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.