Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 262, Tổng thống Ukraine nói Donetsk như 'địa ngục', Kherson thiếu điện nước

13/11/2022 23:59 GMT+7

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Phnom Penh (Campuchia) , Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã có một cuộc trao đổi liên quan đến tình hình xung đột .

Tại đây, ông Blinken cho biết Ukraine sẽ quyết định thời gian và nội dung của bất kỳ khuôn khổ đàm phán nào với Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tuyên bố phương Tây đang trên đường đạt được một “chiến thắng chung” trong cuộc đối đầu với Nga. Ngoại trưởng Blinken trong khi đó ca ngợi “lòng dũng cảm” của quân đội và người dân Ukraine, và lặp lại cam kết hỗ trợ của Washington dành cho Kyiv “sẽ tiếp tục trong thời gian dài”.

Sau khi tái kiểm soát lãnh thổ tỉnh Kherson ở bờ tây sông Dnieper, Ukraine đã ban lệnh giới nghiêm tại đây Kherson nhằm “đảm bảo an toàn” cho dân chúng, đồng thời khuyến cáo mọi người không vội quay về thành phố.

Ông Yaroslav Yanushevich, lãnh đạo cơ quan quân sự tỉnh Kherson của Ukraine, nói hoạt động ra vào thành phố Kherson sẽ bị hạn chế để rà phá bom mìn. Ông cũng cho biết các viên chức nhà nước, cảnh sát và nhân viên của cơ quan đối phó tình trạng khẩn cấp Ukraine đã tới thành phố Kherson để thực hiện nhiệm vụ.

Còn Thị trưởng Kherson của Ukraine nhận định thành phố này đang đứng trước khó khăn nghiêm trọng khi thiếu điện, nước, dược phẩm và bánh mì. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cáo buộc lực lượng Nga trong quá trình rút quân đã phá hủy toàn bộ hạ tầng quan trọng tại Kherson, trong đó có thông tin liên lạc, hệ thống cấp điện, nước và nhiệt để sưởi ấm. Nga chưa có phản ứng về cáo buộc này.

Ngoài ra, ông Zelensky nói các lực lượng Ukraine đã thiết lập kiểm soát ở hơn 60 khu định cư trong vùng Kherson và đang tiến hành các biện pháp ổn định tình hình.

Theo một bài báo trên tờ The New York Times, các lực lượng Ukraine dường như sẽ vẫn tiếp tục đà tấn công gây sức ép trong những ngày tới. Trong đó, ở miền nam họ sẽ tiếp tục tấn công vào sâu trong chiến tuyến, đánh vào lực lượng Nga đang củng cố ở bờ đông sông Dnieper.

The New York Times cho rằng, Ukraine đang chuẩn bị chiến dịch trên bộ kế tiếp tấn công vào vùng Zaporizhzhia và hướng tới Melitopol, đe dọa sự kiểm soát của Nga trên toàn khu vực miền nam Ukraine.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 13.11.2022 của Báo Thanh Niên để biết thêm chi tiết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.