Xem nhanh: Chiến dịch ngày 185, Nga tấn công mạnh Donbass, Mỹ nói lý do chưa giao Ukraine tên lửa tầm xa

27/08/2022 21:43 GMT+7

Ngày 27.8, hai phía Ukraine và Nga lại tiếp tục cáo buộc lẫn nhau đã pháo kích vào khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, hiện do quân đội Nga kiểm soát.

Hôm 26.8, cơ quan năng lượng hạt nhân Ukraine Energoatom cho biết các kỹ thuật viên Ukraine đã phục hồi một phần kết nối giữa nhà máy Zaporizhzhia với lưới điện quốc gia. Khi giao tranh tiếp tục diễn ra thì tình hình đang rất căng thẳng tại đây.

Những vụ pháo kích như vậy trong vài tuần qua đã gây nên quan ngại rất lớn về nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân.

Cũng trong ngày 26.8, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình Pháp đã nói rằng Nga sẵn sàng đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nếu đáp ứng được một số điều kiện. Tuy nhiên ông cảnh báo rằng Moscow sẽ không ngừng chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được các mục tiêu của mình.

Business Insider hôm 27.8 dẫn nội dung một báo cáo mật của liên minh quân sự NATO nói rằng không quân Nga đã chuyển 10 tiêm kích trên bán đảo Crimea về lục địa. Số này gồm có 6 tiêm kích Su-35S và 4 chiếc MiG-31BM.

Đây được coi là một phần trong nỗ lực phân tán lực lượng không quân của Nga ở Crimea, sau loạt vụ tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự trên bán đảo, gây thiệt hại lớn cho lực lượng Nga. Không quân Nga được cho là triển khai 32 chiến đấu cơ đồn trú tại Crimea, đa số là tiêm kích Su-27. Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, hơn 9 triệu người đã rời Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu. Hầu hết họ là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi, vì chính phủ Ukraine vẫn tiếp tục cấm nam giới từ 18-60 tuổi rời khỏi đất nước. Ban đầu, dòng người chỉ di chuyển một chiều từ đông sang tây. Nhưng hiện nay, ngày càng có nhiều người quay lại Ukraine.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 27.8.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.