Xem nhanh: Chiến dịch ngày 471, ông Putin nói Ukraine phản công tổn thất nặng; Nga diệt radar tên lửa Iris-T?

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 471, ông Putin nói Ukraine phản công tổn thất nặng; Nga diệt radar tên lửa Iris-T?

10/06/2023 23:19 GMT+7

Thời gian gần đây đã có nhiều dấu hiệu cho thấy cuộc phản công được mong đợi từ lâu của Ukraine dường như đang được tiến hành.

Trong 24 giờ qua, Nga báo cáo giao tranh ác liệt dọc theo mặt trận ở miền nam Ukraine, và các blogger quân sự Nga nói rằng lần đầu tiên họ nhìn thấy xe tăng và xe bọc thép của Đức và Mỹ xuất hiện trên chiến trường.

Trong khi đó, phía Ukraine vẫn bác bỏ thông tin kế hoạch phản công của họ đã bắt đầu và cho hay thời điểm bắt đầu chiến dịch cũng sẽ không được công bố. Dù hiện tại các lực lượng của Kyiv đã có các đợt tấn công vào phòng tuyến của Nga hay giành được một số thắng lợi nhỏ ở thành phố Bakhmut thuộc miền đông, nước này vẫn khẳng định đó không phải là một phần của kế hoạch phản công.

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 9.6 cho biết Kyiv chắc chắn đã bắt đầu chiến dịch phản công được trông chờ từ lâu, nhưng mọi nỗ lực tiến công đều thất bại và lực lượng của Kyiv phải hứng chịu thương vong nặng nề. Phát biểu của ông Putin đã củng cố những tuyên bố của Moscow kể từ đầu tuần, cho rằng thời điểm bắt đầu cuộc phản công sẽ không được công bố.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công ác liệt ở khu vực Zaporizhzhia thuộc miền nam và Donetsk ở phía đông, khiến hơn 1.000 binh sĩ Ukraine thương vong và phá hủy hàng chục xe tăng và xe bọc thép, nhưng không đưa ra bằng chứng nào cho các khẳng định này.

Theo Reuters, các lực lượng Ukraine đã bốn lần tấn công phòng tuyến của Nga với hai tiểu đoàn được hỗ trợ bởi xe tăng ngay phía nam Velyka Novosilka ở tỉnh Donetsk, nhưng đã bị đẩy lùi.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết các lực lượng nước này cũng đã đẩy lùi hai cuộc tấn công ở phía nam thành phố Orikhiv thuộc vùng Zaporizhzhia.

Theo chuyên gia quân sự của tờ Forbes, đợt tiến công gần làng Malaya Tokmachka nhằm đột phá phòng tuyến Nga ngày 8.6 không thành công và là bước lùi lớn với Ukraine.

Các đồng minh Ukraine tới nay chỉ cam kết chuyển giao 21 chiếc Leopard 2A6, biến thể hiện đại bậc nhất của dòng xe tăng chủ lực do Đức chế tạo, cùng 109 xe chiến đấu bộ binh M2 trang bị tên lửa chống tăng do Mỹ sản xuất. Theo bình luận của tờ Forbes, trận đột kích bất thành ngày 8.6 khiến Lữ đoàn 33 và 47 của Ukraine mất tới 5% lượng phương tiện chiến đấu chỉ trong một buổi sáng.

Giới chuyên gia phương Tây cho rằng đột phá hàng phòng ngự đối phương là giai đoạn khó khăn và gây thiệt hại lớn nhất cho bất cứ đơn vị tăng thiết giáp nào, điều được thể hiện rất rõ trong trận đánh gần làng Malaya Tokmachka.

Tuy nhiên, giới chuyên gia phương Tây tin rằng đây không phải là dấu hiệu cho thấy chiến dịch phản công lớn cũng có kết cục tương tự.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 10.6.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.