Xem nhanh: Ngày 315 chiến dịch, Nga vướng nhiều lớp phòng ngự ở Bakhmut, Mỹ nói không 'áy náy' khi Ukraine dùng HIMARS tấn công

05/01/2023 23:30 GMT+7

Đài CNN ngày 5.1 đưa tin Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho hay Nga đang tập trung tấn công tại các hướng Lyman, Bakhmut và Avdiivka ở miền đông Ukraine.

Theo nguồn tin của Ukraine, “Nga đang cố gắng cải thiện tình hình chiến thuật tại hướng Kupyansk. Tại hướng Kupyansk và Lyman, 15 khu vực bị pháo kích”.

Kupyansk thuộc tỉnh Kharkiv còn Lyman thuộc Donetsk là 2 khu vực được Ukraine giành lại kiểm soát hồi cuối tháng 9.2022. Theo Sputnik ngày 4.1 dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, phía Ukraine đã tổn thất thêm 40 binh sĩ theo hướng Kupyansk và Nga đã vô hiệu hóa “một nhóm phá hoại Ukraine” ở tỉnh Kharkiv.

Ngoài ra, không quân Nga còn bắn rơi một chiếc MiG-29 và một chiếc Su-25 của Ukraine ở vùng Kramatorsk và Mykolaiv. Thông cáo còn cho hay Ukraine tổn thất hơn 100 binh sĩ ở hướng Donetsk, nơi lực lượng Nga còn phá hủy 2 hệ thống radar do Mỹ sản xuất, và 150 binh sĩ thương vong theo hướng Lyman.

Trong khi đó, lực lượng biên phòng Ukraine cho biết đã đẩy lùi các đợt tấn công và chiếm lại được một số vị trí của Nga theo hướng Bakhmut, khiến Nga tổn thất 9 binh sĩ và bị thương 20 người. “Hiện lực lượng phòng vệ đã tiến lên 300m và củng cố vị trí của họ”, lực lượng này cho biết.

Tại thị trấn chiến lược Bakhmut, ông Pavlo Kyrylenko, quan chức đứng đầu cơ quan quân sự vùng Donetsk của Ukraine cho hay 60% thành phố này đã bị phá hủy. Ông tuyên bố: “Cho dù nỗ lực như thế nào thì lực lượng Nga cũng không tiến lên được để vào thành phố. Bất cứ khi nào tiến lên, họ cũng bị đẩy lùi lại vị trí trước đó, nằm bên ngoài phạm vi thành phố”.

Và tại Bakhmut, lực lượng của công ty quân sự tư nhân Wagner Group đóng vai trò đầu tàu trong nỗ lực tấn công của Nga. Nhưng mới đây, ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập Wagner Group, đã phải thừa nhận các tay súng của ông dường như không thể xuyên thủng tầng tầng lớp lớp phòng ngự mà các lực lượng Ukraine giăng ra xung quanh thị trấn Bakhmut.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar hôm 4.1 nhận định Nga sẽ tiếp tục thành lập các đơn vị tấn công bổ sung và tập trung vào việc giành quyền kiểm soát Bakhmut và các thành phố khác ở phía bắc Donetsk. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cũng dự đoán rằng giao tranh ác liệt xung quanh Bakhmut có thể sẽ tiếp diễn trong tương lai gần khi Nga đang đạt được đà tiến tại đây.

Ngay trong ngày đầu năm các tổ hợp HIMARS đã ghi dấu một trận tấn công gây thương vong rất lớn cho quân đội Nga đóng tại TP Makiivka ở miền đông Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga thì chỉ 4 quả đạn HIMARS đã phá hủy một doanh trại tạm thời, làm thiệt mạng 89 binh sĩ. Sau vụ tấn công này thì Mỹ, đất nước đã cung cấp HIMARS cho Ukraine, có bình luận ra sao?

Trong bài phát biểu thường kỳ khuya 4.1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định Nga có thể đang tính tới việc huy động thêm lực lượng để thay đổi cục diện cuộc xung đột đang ở thế giằng co quyết liệt giữa 2 bên.

Ông cho rằng “Nga sẽ tung ra tất cả những gì mà họ có… để lật ngược tình thế”. Tổng thống Ukraine tuyên bố: “Ukraine phải phá vỡ kịch bản này của Nga. Bất cứ nỗ lực nào trong cuộc tấn công mới của Nga không được phép thành công”.

Ông Oleksii Danilov, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, cũng đưa ra dự đoán Nga dường như đã sẵn sàng để leo thang các cuộc chiến dọc theo tiền tuyến vào tháng 2 tới.

Còn ông Kyrylo Budanov, người lãnh đạo Tổng cục Tình báo Ukraine, nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài ABC News rằng Ukraine đang lên kế hoạch cho một cuộc phản công lớn vào mùa xuân. Ông cảnh báo giao tranh sẽ trở nên “nóng nhất” vào tháng 3 năm nay, và các cuộc phản công lớn sẽ diễn ra khắp từ Crimea đến Donbass. Ông tiếp tục khẳng định mục tiêu của Ukraine là “tại lập đường biên giới năm 1991 của Ukraine đã được tất cả các chủ thể của luật pháp quốc tế công nhận”. Bên cạnh đó, người đứng đầu tình báo Ukraine cảnh báo rằng các cuộc tấn công trong lãnh thổ Nga sẽ vẫn tiếp tục diễn ra, và ngày càng xa hơn.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hôm 4.1 cho biết Kyiv hy vọng có thể triển khai hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất trong tương lai gần. Phát biểu trong một video trên Facebook, ông Kuleba xác nhận các hoạt động chuẩn bị cho việc chuyển giao Patriot đã được hoàn tất.

Trong chuyến thăm Washington vào tháng 12.2022 của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Mỹ đã cam kết cung cấp cho Ukraine một khẩu đội của hệ thống phòng không tầm xa MIM-104 Patriot tiên tiến để củng cố lưới phòng không của nước này trước các đợt tập kích tên lửa ồ ạt của Nga.

Về phía Nga, Reuters đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 4.1 đã phát lệnh cho một tàu khu trục đến Đại Tây Dương. Tàu này được trang bị tên lửa hành trình bội siêu thanh thế hệ mới, một tín hiệu cho phương Tây rằng Nga sẽ không lùi bước trong xung đột ở Ukraine.

AP đưa tin Liên minh châu Âu (EU) ngày 4.1 cho biết mức dự trữ khí đốt tự nhiên vẫn cao, bất chấp những nỗ lực của Nga nhằm cắt đứt nguồn cung cấp cho khối.

Toàn bộ 27 quốc gia EU đã dự trữ khí đốt từ năm ngoái để tránh trường hợp thiếu hụt năng lượng trong mùa đông. Ủy ban EU ngày 4.1 ước tính rằng mức lưu trữ khí đốt chung của khối đang ở mức gần 84%. Ủy ban cũng cho biết mức dự trữ khí đốt trong tháng 12 cao hơn 13% so với mức trung bình của giai đoạn 2016-2018.

Trong một thông tin khác, theo Bloomberg ngày 3.1, Đức vẫn đang xem xét khả năng thu giữ và sử dụng số tài sản của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng từ năm 2022 để tài trợ cho việc tái thiết Ukraine. Theo Bloomberg, chính phủ Đức được cho là ủng hộ việc này, tuy nhiên vẫn chưa đưa ra quan điểm chính thức nào do các thành viên nội các vẫn còn nhiều chia rẽ.

Hồi cuối năm 2022, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết Ý sẵn sàng là bên đảm bảo cho một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga, đồng thời hỗ trợ quá trình này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 4.1 nói Nga không chấp nhận đề xuất để Ý làm trung gian hòa đàm nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Bà nhấn mạnh: “Rõ ràng với lập trường mà Ý đã chọn, Nga không thể coi họ là trung gian chân thành hay bên đảm bảo cho tiến trình hòa bình”.

Bà Zakharova cũng giải thích rằng Ý là một trong những quốc gia công khai và tích cực hỗ trợ “hàng loạt vũ khí” cho Ukraine và “những hành động như vậy chỉ làm tăng thương vong và khiến xung đột kéo dài”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.