Xem nhanh: Ngày 349 chiến dịch, Nga-Ukraine nói tổn thất nặng; robot sẽ 'đấu' xe tăng?

Xem nhanh: Ngày 349 chiến dịch, Nga-Ukraine nói tổn thất nặng; robot sẽ 'đấu' xe tăng?

08/02/2023 21:29 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay 8.2 đã lần đầu tiên đến thăm Anh kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

Theo thông cáo của chính phủ Anh, trong chuyến thăm này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ hội đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak và gặp gỡ binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện ở đây.

Đây là chuyến công du nước ngoài thứ hai của ông Zelensky kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cuối tháng 12.2022, ông Zelensky đã tới Washington gặp gỡ Tổng thống Joe Biden.

Anh là một trong những quốc gia viện trợ quân sự lớn nhất cho Kiev kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra cách đây gần một năm. Gần đây nhất, London cam kết cung cấp các xe tăng chiến đấu hạng nặng Challenger cho Ukraine cùng với các đồng minh phương Tây.

Về tình hình chiến sự, theo hãng tin Reuters, các lực lượng Nga đang tăng cường cuộc tấn công mùa đông ở miền đông Ukraine, đưa hàng chục nghìn binh sĩ mới được huy động đến chiến trường. Trong khi đó, Kyiv dự báo rằng Moscow sẽ mở rộng tấn công khi các thị trấn ở đông bắc và miền nam bị tấn công.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov trong một cuộc phỏng vấn hôm 7.2 cho biết Moscow trong đợt tấn công mới dự kiến sẽ nhắm vào các khu vực Kharkiv ở miền đông bắc hoặc Zaporizhzhia ở miền nam.

Ông Danilov đánh giá nguy cơ Nga tấn công ở phía bắc theo ngả Belarus là rất thấp do "Nga rõ ràng không có đủ lực lượng ở đây".

Phía Ukraine cũng cho biết Nga đã có ngày hứng chịu tổn thất nặng nề nhất kể từ đầu xung đột.

Truyền thông Trung Quốc ngày 7.2 dẫn phát biểu của Đại sứ Dai Bing, đại diện phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc, phát biểu trong một phiên họp Hội đồng Bảo an về Ukraine hồi đầu tuần, trong đó kêu gọi tất cả các nước ưu tiên vấn đề nhân đạo và giúp sớm chấm dứt xung đột.

"Xung đột không có dấu hiệu giảm nhiệt, tư duy giải quyết vấn đề bằng biện pháp quân sự vẫn chiếm ưu thế và lượng lớn vũ khí hạng nặng tiếp tục đổ vào chiến trường", ông Dai nói, dường như đề cập việc Mỹ và các đồng minh đang tăng cường chuyển giao xe tăng, pháo, pháo phản lực tầm xa cho Ukraine.

Đại sứ Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan phải chú ý đến lợi ích của người dân, cố gắng thúc đẩy các bên xung đột nối lại đàm phán, chấm dứt chiến sự.

Ông Dai cũng chỉ trích "Các bên liên quan thiếu sự chân thành để thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình cũng như quyết tâm giải quyết vấn đề bằng biện pháp chính trị". Tuy nhiên đại sứ Trung Quốc không nêu cụ thể quốc gia.

Kể từ đầu năm đến nay, các nước phương Tây đã cam kết chuyển hàng trăm xe tăng và xe bọc thép cho Ukraine để giúp củng cố hỏa lực và khả năng cơ động vượt qua các phòng tuyến của Nga, nhằm giành lại lãnh thổđồng 2023.

Gói vũ khí mới của Mỹ dự kiến sẽ bao gồm các tên lửa tầm xa, giúp Ukraine có khả năng tấn công các tuyến tiếp tế của Nga trên toàn bộ lãnh thổ mà nước này chiếm đóng ở đất liền Ukraine và một phần bán đảo Crimea.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trong một bài đăng trên Twitter cho biết ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken về gói viện trợ quân sự mới, các biện pháp trừng phạt với Nga và việc chuẩn bị cho các sự kiện quan trọng.

Tuy nhiên, sẽ phải mất vài tháng thì vũ khí mới được chuyển đến Ukraine, và trong khi đó Nga đã bổ sung nhân lực. Điện Kremlin luôn cảnh báo rằng việc phương Tây viện trợ vũ khí cho Kyiv chỉ làm kéo dài và mở rộng cuộc xung đột.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), Nga đã củng cố quản lý hành chính tại các khu vực nước này đang kiểm soát ở Ukraine.

Báo The Guardian đưa tin ngày 7.2, chủ tịch Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) Vyacheslav Volodin cho biết họ đã thông qua lần đọc đầu tiên bốn dự luật về việc hợp pháp hóa các quyền xã hội cho cư dân sống ở các tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia.

Các dự luật xác định mức thu nhập tối thiểu, thanh toán lương hưu, nghỉ ốm, trợ cấp mang thai, chăm sóc trẻ em, và hỗ trợ xã hội cho các cựu chiến binh và người khuyết tật.

ISW cho biết các dự luật thể hiện mức độ tích hợp pháp lý cao nhất của các chương trình phúc lợi xã hội tại các khu vực Nga đang kiểm soát ở Ukraine cho đến nay.

Còn trong khi đó, NATO đang tiếp tục các nỗ lực hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột.

Trong tuyên bố chung ngày 7.2, Đan Mạch, Đức và Hà Lan cho biết Ukraine sẽ nhận được ít nhất 100 xe tăng Leopard 1A5 trong những tháng tới. Ukraine cũng sẽ được huấn luyện binh sĩ vận hành, cung cấp hậu cần, phụ tùng thay thế và đạn dược cho số xe tăng này.

Leopard 1 được Đức phát triển từ những năm 1950-1960, bắt đầu sản xuất hàng loạt và biên chế năm 1965, nhưng đến nay đã loại biên để thay thế bằng xe tăng chủ lực Leopard 2. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kasja Ollongren nhận định Leopard 1 dù là mẫu xe tăng cũ nhưng "chắc chắn phù hợp" để Ukraine sử dụng trong chiến sự,.

Trong chuyến thăm Kyiv hôm 7.2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo 20-25 chiếc Leopard 1 sẽ tới Ukraine vào mùa hè, khoảng 80 chiếc tính đến cuối năm 2023 và thêm 100 chiếc vào năm 2024.

Kyiv luôn cho rằng việc được cung cấp xe tăng hạng nặng sẽ là chìa khóa thay đổi cuộc chơi. Tuy nhiên, giới chuyên gia lại nhận định rằng những vũ khí này cũng có khả năng trở thành gánh nặng đối với Ukraine, đặc biệt là xe tăng Abrams của Mỹ.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov hôm 6.2 nói Nga đã “nhận ra rằng họ chắc chắn không thể đạt được mục tiêu kiểm soát Ukraine” và vì vậy “đang bắt đầu cầu xin đàm phán”.

Ông Danilov cho biết Nga đang tìm tới Brazil hoặc bất kỳ quốc gia nào có thể đóng vai trò trung gian để đề nghị đàm phán giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Danilov nhắc lại 4 điều kiện mà Ukraine đặt ra cho Nga để đàm phán, gồm rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine, đưa những người khơi mào cuộc chiến và gây ra cái chết cho dân thường ra trước tòa án, đảm bảo an ninh cho Ukraine và chịu trách nhiệm giải trình.

Nga chưa phản hồi về phát ngôn của ông Danilov. Tuy nhiên, đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya hôm 7.2 tuyên bố xung đột ở Ukraine sẽ chấm dứt khi phương Tây ngừng điều mà Nga cho là cuộc chiến ủy nhiệm tại Ukraine.

Tại điểm nóng giao tranh ở thị trấn Bakhmut (tỉnh Donetsk), quan chức Ukraine cho biết lực lượng phòng thủ sẽ làm tất cả để giữ vững vị trí này.

Ông Pavlo Kyrylenko, lãnh đạo cơ quan quân sự tỉnh Donetsk do Ukraine bổ nhiệm, ngày 7.2 nhận định quân đội Nga và lực lượng quân sự li khai Donetsk và Luhansk đang tập trung lực lượng vây Bakhmut.

Ông Kyrylenko tuyên bố lực lượng phòng thủ đang thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo thị trấn không thất thủ.

Bakhmut có ý nghĩa đáng kể với cả Nga và Ukraine. Nếu giành được Bakhmut, phía Nga có thể phá vỡ tuyến tiếp tế của Ukraine và mở ra hướng tiến công gây áp lực lên hai thành phố Kramatorsk và Sloviansk ở Donetsk.

Còn với Ukraine, Bakhmut không chỉ là một điểm phòng thủ mà còn là một trong những trung tâm giao thông lớn và cuối cùng ở Donbass còn nằm trong tay Kyiv.

Trước xung đột, thành phố này có khoảng 75.000 dân. Vì chiến sự, nhiều gia đình ở đây đã rơi vào cảnh ly tán, trong đó có gia đình của bé Arina. Thật may mắn là gia đình cô bé đã được đoàn tụ nhờ sứ mệnh giải cứu đặc biệt của đội cứu hộ “Các thiên thần trắng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.