Xem nhanh: Ngày 367 chiến dịch Nga, tư lệnh Ukraine thăm Bakhmut, ông Putin lên án NATO

Xem nhanh: Ngày 367 chiến dịch Nga, tư lệnh Ukraine thăm Bakhmut, ông Putin lên án NATO

Thanh Niên
Chịu trách nhiệm nội dung: Thế Vinh; Kịch bản: Trúc Huỳnh; MC: Cẩm Tú; Quay: Tấn Cư; Dựng + làm thumbnail: Thanh Nguyên
26/02/2023 22:48 GMT+7

Quân đội Ukraine cho biết Nga đã tiến hành các cuộc tấn công không thành công gần khu định cư Yahidne ở miền đông Ukraine trong ngày 25.2, sau khi lực lượng quân sự tư nhân Wagner của Nga tuyên bố đã chiếm được ngôi làng này.

Yahidne là làng thứ ba gần Bakhmut mà Wagner tuyên bố kiểm soát gần đây, sau Berkhivka hôm 24.2 và Paraskoviivka hôm 18.2. Nhà thầu quân sự này cáo buộc lực lượng Ukraine đã cho nổ một con đập gần Bakhmut để làm chậm đà tiến công của Nga.

Thị trấn Bakhmut ở vùng Donetsk là nơi diễn ra giao tranh ác liệt giữa lực lượng Nga và Ukraine nhiều tháng qua, do đây được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho lực lượng của Kiev tại vùng Donbass. Kiểm soát Bakhmut cũng cho phép lực lượng Nga tạo bàn đạp để tiến công các thành phố quan trọng khác ở Donetsk.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một bản cập nhật buổi sáng rằng Nga tiếp tục tập trung các nỗ lực tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến quanh thị trấn chiến lược Bakhmut.

Và để khích lệ nhuệ khí cho lực lượng binh lính đang tham gia chiến đấu, trong ngày 25.2, trung tướng Oleksandr Syrskyi, tư lệnh bộ binh Ukraine, đã đến thăm nơi này và khen thưởng các binh sĩ xuất sắc.

Sau một số bước tiến gần đây và kiểm soát thêm được một số ngôi làng ở ngoại ô Bakhmut, tâm điểm giao tranh tại vùng Donbass, Nga có thể đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công lớn hơn, nhằm tạo lợi thế lớn nhất trước khi Ukraine nhận được các khí tài hiện đại của phương Tây.

Ngược lại, những cam kết viện trợ xe tăng, tên lửa tầm xa của phương Tây khiến Ukraine củng cố quyết tâm giữ vững phòng tuyến và chuẩn bị phản công giành lại lãnh thổ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thậm chí tuyên bố nước này đang chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch tấn công Crimea, bán đảo mà Nga sáp nhập năm 2014.

Về viện trợ vũ khí hạng nặng của phương Tây, các nước NATO trong tháng qua đã có thay đổi đột phá để cam kết cung cấp cho Ukraine các loại xe tăng hiện đại như M1 Abrams của Mỹ, Challenger 2 của Anh và Leopard 2 do Đức sản xuất.

Như bao loại vũ khí tiên tiến khác, khi được viện trợ cho Ukraine thì binh sĩ của nước này cũng trải qua khóa huấn luyện do các đồng minh tổ chức. Hiện tại, có một tốp hàng chục binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện sử dụng xe tăng Leopard 2 tại khu huấn luyện quân sự lớn nhất của Đức ở thành phố Munster. Sau khi hoàn thành, tất cả sẽ quay trở về Ukraine vào cuối tháng 3.

Kính mời quý vị đón theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 26.2.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.