Xem nhanh: Ngày 374 chiến dịch, Wagner vẫn uy hiếp Bakhmut, tài phiệt lo Nga cạn tiền

Xem nhanh: Ngày 374 chiến dịch, Wagner vẫn uy hiếp Bakhmut, tài phiệt lo Nga cạn tiền

Thanh Niên
- Chịu trách nhiệm nội dung: Thế Vinh - Kịch bản: Trúc Huỳnh - MC: Cẩm Tú - Quay: Tấn Cư - Dựng + làm thumbnail: Thanh Nguyên
05/03/2023 23:34 GMT+7

Ông Serhiy Cherevatyi, người phát ngôn của quân đội Ukraine, hôm 4.3 cho biết giao tranh dữ dội hiện vẫn đang diễn ra tại các khu vực ngoại ô của Bakhmut.

Lực lượng phòng thủ của quân đội Ukraine, bao gồm cả các đơn vị biên phòng và vệ binh quốc gia vẫn đang nỗ lực kháng cự.

Theo ông Cherevatyi, quân đội Ukraine đang áp dụng chiến thuật phòng thủ xoay vòng tại Bakhmut. Các nhóm tác chiến được di chuyển sang các cứ điểm phòng ngự khác nhau một cách có tổ chức, qua đó tạo điều kiện cho họ tái tổ chức và bổ sung lực lượng, đồng thời gây bất ngờ cho các đơn vị tấn công của Nga.

Người phát ngôn của quân đội của Kyiv khẳng định bất chấp những tin đồn trước đó, lực lượng phòng thủ Ukraine hiện vẫn bám trụ và chưa rút lui khỏi Bakhmut.

Một báo cáo tình báo từ Bộ Quốc phòng Anh nhận định các lực lượng Ukraine tham chiến tại đây đang chịu áp lực vô cùng lớn từ các cuộc tấn công từ phía Nga.

Trong khi đó, dịch vụ khẩn cấp nhà nước cho biết số người chết trong vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào một khu chung cư ở thành phố Zaporizhzhia (miền nam Ukraine), đã tăng lên 11 người trong ngày 4.3, sau khi thi thể một phụ nữ được tìm thấy trong đống đổ nát.

Các quan chức từ chính quyền khu vực cho biết một tên lửa S-300 của Nga đã bắn trúng tòa nhà chung cư 5 tầng hồi sáng sớm 2.3. Một đứa trẻ nằm trong số những người thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Tờ Rheinische Post hôm 4.3 đưa tin rằng nhà thầu quốc phòng Đức Rheinmetall đang đàm phán về việc xây dựng một nhà máy sản xuất xe tăng ở Ukraine. Đây là thông tin được Giám đốc điều hành Armin Papperger công bố trong một cuộc phỏng vấn.

Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, người hiện là một đồng minh thân cận của ông Vladimir Putin, nói nếu công ty Rheinmetall thật sự xây dựng một nhà máy sản xuất xe tăng ở Ukraine thì nó sẽ trở thành một mục tiêu cho tên lửa Nga bắn phá.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 5.3.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.