Xem nhanh: Ngày 457 chiến dịch, Nga tố Mỹ, giúp Ukraine tấn công biển; tên lửa mới có giành lợi thế?

Xem nhanh: Ngày 457 chiến dịch, Nga tố Mỹ, giúp Ukraine tấn công biển; tên lửa mới có giành lợi thế?

27/05/2023 23:03 GMT+7

Trong hôm 26.5, giới chức Ukraine cáo buộc Nga phóng 17 tên lửa và 31 máy bay không người lái (UAV) nhắm vào thủ đô Kyiv, TP.Dnipro và một số khu vực ở miền đông Ukraine từ 22 giờ ngày 25.5 đến 5 giờ sáng 26.5 (theo giờ địa phương).

Phía Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 10 tên lửa và 25 UAV trong số đó, theo Reuters. Đến tối 26.5 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Ngược lại, một cuộc tấn công của hai UAV đã gây ra một vụ nổ ở khu vực Pskov của Nga gần biên giới với Belarus, khiến tòa nhà hành chính của một đường ống dẫn dầu bị hư hại.

Thống đốc khu vực, ông Mikhail Vedernikov hôm nay viết trên kênh Telegram rằng “Tạm thời, tòa nhà bị hư hại do một cuộc tấn công của 2 máy bay không người lái”. Ông cho biết không có thương vong và một nhóm hoạt động sẽ đưa ra kết luận cuối cùng sau khi khám nghiệm hiện trường.

Vụ việc xảy ra gần làng Litvinovo, cách biên giới Nga-Belarus chưa đầy 10 km.

Ông Vedernikov không chỉ đích danh Ukraine, nhưng Moscow trước đây đã đổ lỗi cho Kyiv về những vụ việc tương tự, một số vụ gây thiệt hại về người và tài sản cách biên giới nước này với Ukraine vài trăm km.

Ukraine đã không công khai thừa nhận tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu bên trong Nga, nhưng các quan chức cấp cao ở Kyiv lại tỏ ra vui mừng trước các tin tức về các vụ tấn công bằng máy bay không người lái thành công trên đất Nga.

Vụ việc nói trên chỉ là một trong số một chuỗi các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga trong vài ngày gần đây. Cũng trong hôm qua, RT đưa tin mặt trước của một tòa nhà văn phòng đã bị hư hại trong vụ nổ ở TP.Krasnodar thuộc Nga vào sáng cùng ngày.

Trước đó theo Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov viết trên Telegram cùng ngày, tỉnh Belgorod ở biên giới phía nam của Nga đã hứng chịu hàng chục đợt tấn công bằng pháo cối, UAV của phía Ukraine trong suốt 24 giờ qua.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev dự báo chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine có thể kéo dài vài thập niên và viễn cảnh thương thuyết giữa Điện Kremlin và chính quyền Kyiv không thể diễn ra trong lúc Tổng thống Volodymyr Zelensky còn là Tổng thống Ukraine.

“Cuộc xung đột sẽ kéo dài rất lâu. Có lẽ vài thập niên. Đó là hiện thực mới”, hãng tin TASS dẫn lời ông Medvedev. Cựu tổng thống Nga nói thẳng Moscow sẽ không tin tưởng vào bất cứ thỏa thuận đình chiến nào với chính quyền Kyiv dưới thời ông Zelensky và cho rằng xung đột sẽ tiếp tục bùng nổ dù có đạt được thỏa thuận này.

Trước đó, Ukraine bác bỏ khả năng đàm phán với Nga trong lúc ông Vladimir Putin làm Tổng thống Nga. Đồng thời, phía Kyiv cũng đưa ra kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm và cho hay sẵn sàng tham gia vào hội nghị hòa bình quốc tế chuẩn bị diễn ra ở Vienna (Áo) trong hai ngày 10-11.6.

Cũng trong ngày 26.5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với Thủ tướng Đức Olaf Scholz để bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga. Trước đó, ông Scholz cho biết có kế hoạch điện đàm với ông Putin.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 27.5.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.