An Giang: Khởi tố 3 bị can lừa đảo 20 tỉ đồng 'điều' đại tá Đinh Văn Nơi

20/03/2021 20:49 GMT+7

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh An Giang, Quý, Tâm, Trọng và Cảnh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bị can Trần Trí Mãnh (ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc).

Tối 20.3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Quý (30 tuổi, trú Q.3, TP.HCM), Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, trú H.Phúc Thọ, Hà Nội) và Ngô Văn Trọng (48 tuổi, trú Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để điều tra, xử lý về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nhóm bị can này đã lừa đảo sẽ "điều" đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ra khỏi địa bàn tỉnh An Giang với giá 20 tỉ đồng.

Bị can Hoàng Thị Tâm

Ảnh: Công an cung cấp

Riêng Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi, trú Q.Thanh Huê, TP.Đà Nẵng) có liên quan đến vụ án lừa đảo nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho hay đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh An Giang, Quý, Tâm, Trọng và Cảnh đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bị can Trần Trí Mãnh (ngụ P.Châu Phú A, TP.Châu Đốc), người bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả số lượng lớn.

Bị can Ngô Văn Trọng

Ảnh: Công an cung cấp

Nhóm của Cảnh đã hợp đồng với Mãnh, sẽ nhờ người “điều” đại tá Đinh Văn Nơi khỏi địa bàn tỉnh An Giang với giá 20 tỉ đồng. Trong đó, để thực hiện phi vụ kinh khủng này, Mãnh đã chi cho nhóm của Cảnh, Tâm, Quý, Trọng 10 tỉ đồng tiền đặt cọc.
Tuy nhiên, sau đó không có vụ “điều” đại tá Định Văn Nơi nào được diễn ra nên Mãnh đã đòi lại 10 tỉ đồng. Mãnh được nhóm của Cảnh, Tâm, Quý, Trọng chuyển trả lại 7,4 tỉ đồng, còn lại 2,6 tỉ đồng chiếm đoạt để chia nhau tiêu xài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.