Bản tin Covid-19 ngày 7.11: Cả nước thêm 7.646 ca nhiễm, nhiều nơi chuyển thành “vùng đỏ”

07/11/2021 20:00 GMT+7

Bản tin Covid-19 ngày 7.11 của Báo Thanh Niên được phát lúc 20 giờ tối hằng ngày tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Bản tin sẽ cập nhật các tin tức về dịch Covid-19 cùng công tác phòng chống dịch của các địa phương trong nước cũng như diễn biến dịch bệnh trên thế giới .

Bản tin Covid-19 ngày 7.11 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cả nước ghi nhận 7.646 ca Covid-19 mới, 1.301 ca khỏi bệnh

Bản tin Bộ Y tế tối 7.11 cho biết tính từ 16h ngày 6.11 đến 16h ngày 7.11, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 7.646 ca nhiễm mới, 1.301 ca khỏi bệnh.

Bản tin cũng thông báo về 61 ca tử vong tại 12 tỉnh thành phố nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tử vong lên 22.531 ca.

Thông tin về 7.646 ca nhiễm mới như sau:

  • 15 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
  • 7.631 ca ghi nhận trong nước (tăng 151 ca so với ngày trước đó) tại 56 tỉnh, thành phố (có 3.332 ca trong cộng đồng). Gồm: TP.HCM (1.009), Đồng Nai (997), Bình Dương (826), An Giang (427), Kiên Giang (398), Tây Ninh (393), Bạc Liêu (298), Đồng Tháp (289), Bình Thuận (279), Sóc Trăng (238), Tiền Giang (233), Cần Thơ (210), Cà Mau (184), Đắk Lắk (151), Bà Rịa - Vũng Tàu (150), Vĩnh Long (128), Long An (119), Hà Giang (116), Bình Phước (114), Trà Vinh (75), Hà Nội (72), Bắc Giang (70), Bến Tre (64), Khánh Hòa (60), Hậu Giang (56), Phú Thọ (51), Bắc Ninh (51), Nghệ An (50), Ninh Thuận (48), Bình Định (46), Nam Định (46), Thanh Hóa (45), Đắk Nông (44), Quảng Ngãi (41), Gia Lai (29), Thừa Thiên Huế (29), Hà Tĩnh (21), Quảng Ninh (21), Lâm Đồng (20), Đà Nẵng (18), Điện Biên (14), Quảng Bình (13), Hà Nam (13), Hải Dương (13), Kon Tum (13), Phú Yên (13), Hưng Yên (11), Quảng Nam (8 ), Quảng Trị (5), Vĩnh Phúc (3), Thái Nguyên (3), Hòa Bình (2), Hải Phòng (1), Thái Bình (1), Sơn La (1), Cao Bằng (1).
Ngày 7.11: Cả nước 7.646 ca Covid-19, 1.301 ca khỏi | TP.HCM 1.009 ca

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Cà Mau (-134), Bình Dương (-95), Đồng Nai (-88).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Tây Ninh (+126), Bình Phước (+114), Đồng Tháp (+91).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 6.651 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 968.684 ca nhiễm, đứng thứ 38/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 151/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 9.833 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

  • Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 963.757 ca, trong đó có 837.585 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.
  • Có 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng.
  • Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (438.624), Bình Dương (238.905), Đồng Nai (72.173), Long An (35.761), Tiền Giang (18.104).

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hằng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế:

  • Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 1.301
  • Tổng số ca được điều trị khỏi: 840.402

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.280 ca, trong đó:

  • Thở ô xy qua mặt nạ: 2.322
  • Thở ô xy dòng cao HFNC: 521
  • Thở máy không xâm lấn: 116
  • Thở máy xâm lấn: 308
  • ECMO: 13

Bản tin cũng thông báo về 61 ca tử vong tại 12 tỉnh thành phố. Gồm: TP.HCM (31), Bạc Liêu (7), Bình Dương (5), An Giang (5), Tiền Giang (4), Đồng Nai (2), Kiên Giang (2), Đắk Nông (1), Bình Thuận (1), Cần Thơ (1), Quảng Ngãi (1), Sóc Trăng (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 64 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.531 ca, chiếm tỉ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 28/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 100.461 xét nghiệm cho 314.755 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay đã thực hiện 22.960.218 mẫu cho 62.212.978 lượt người.

Trong ngày 6.11 có 1.214.737 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 89.620.701 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 60.845.405 liều, tiêm mũi 2 là 28.775.296 liều.

Việt Nam đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 800.000 người dưới 18 tuổi

Theo Bộ Y tế, chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 12-17 tuổi chính thức triển khai từ đầu tháng 11.2021 trên toàn quốc.
Đến nay, đã có các địa phương tiến hành tiêm gồm: TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương, Kiên Giang, Ninh Bình, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Cà Mau, Tây Ninh, Vĩnh Long...
Theo thống kê của Bộ Y tế, đến ngày 5.11, các tỉnh đã tiêm được hơn 800.000 liều vắc xin phòng Covid-19 cho đối tượng từ 12- 17 tuổi. Đến nay, công tác tiêm chủng đã được thực hiện đảm bảo an toàn.Trong đó, TP.HCM tính đến hết ngày 4.11.2021, thành phố đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 được cho 629.604 trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) trong số trẻ em đã được tiêm, có 246.478 người trong độ tuổi từ 16-17 tuổi, 383.126 trẻ trong độ tuổi từ 12-15 tuổi.

Việt Nam đã tiêm vắc xin Covid-19 cho 800.000 người dưới 18 tuổi

Trong số các trường hợp đã tiêm, TP.HCM đã ghi nhận tổng cộng 54 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm.

Đến nay, chiến dịch tiêm chủng vẫn đang được tổ chức an toàn với loại vắc xin sử dụng tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là Comirnaty của Pfizer.

Số liệu tiêm chủng trẻ 12-17 tuổi ở các địa phương khác như sau:

  • Ninh Bình: Hơn 32.000 trẻ
  • Sóc Trăng: Gần 31.600 trẻ
  • Đà Nẵng: Khoảng 46.000 trẻ

Một số tỉnh cũng mới bắt đầu triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dưới 18 tuổi như: Tây Ninh (dự kiến 98.400 trẻ); Cà Mau (hơn 86.600 trẻ); Vĩnh Long (trên 88.500 trẻ).

Bên cạnh các tỉnh, thành phố đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dưới 18 tuổi, nhiều tỉnh, thành phố cũng đã có kế hoạch triển khai tiêm cho đối tượng này khi có vắc xin phân bổ phù hợp như: Hà Nội, Ninh Thuận, An Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long… Các địa phương đã lên kế hoạch, sẵn sàng phương án triển khai.

Theo Bộ Y tế, chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em sẽ được tổ chức trên địa bàn toàn quốc với loại vắc xin Comirnaty do Pfizer-BioNTech của Hoa Kỳ sản xuất, đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo tiêm chủng cho trẻ em và đã được nhiều nước sử dụng. Bộ Y tế cũng khẳng định đây là vắc xin đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, yêu cầu hàng đầu trong tổ chức tiêm chủng cho trẻ em là đảm bảo an toàn. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các địa phương tăng cường theo dõi phản ứng sau tiêm để kịp thời hỗ trợ xử lý theo đúng quy định của Bộ Y tế.

  • Hiện nhiều địa phương cũng đã đề nghị Bộ Y tế phân bổ thêm vắc xin để tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi. Theo kế hoạch của Bộ Y tế, việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 được thực hiện trước với trẻ em ở độ tuổi từ 16-17 tuổi, sau đó sẽ hạ thấp dần độ tuổi. Cha mẹ, người giám hộ cần ký phiếu đồng ý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ.

  • Bạc Liêu vượt 5.000 ca dương tính Covid-19, dịch bệnh đang rất phức tạp

    Sáng 7.11.2021, tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bạc Liêu cho biết tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biến phức tạp, phát hiện thêm nhiều ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng liên quan đến hàng loạt công ty thủy sản.

    Đến thời điểm này, Bạc Liêu đã vượt 5.000 ca mắc Covid-19. Sáng cùng ngày, tỉnh ghi nhận thêm 297 ca Covid-19, tăng 32 ca so với ngày 6.11.

    Trong đó có đến 106 ca mắc trong cộng đồng, tăng 34 ca so với ngày 6.11; 69 ca ghi nhận tại các khu cách ly tập trung; 116 ca ghi nhận tại các khu vực phong tỏa và 6 ca là người dân tự phát về quê từ vùng dịch.

    Bạc Liêu vượt 5.000 ca dương tính Covid-19, dịch bệnh đang rất phức tạp

    Trong 106 ca Covid-19 trong cộng đồng có 43 ca qua truy vết, lẫy mẫu sàng lọc trong cộng đồng liên quan nhiều ổ dịch tại Công ty TNHH thủy sản Tấn Khởi, Công ty TNHH MTV chế biến thủy sản Châu Bá Thảo, Công ty chế biến thủy sản Láng Trâm, Công ty TNHH thủy sản NIGICO và Công ty TNHH sản xuất - thương mại - dịch vụ Rainbow cùng ở thị xã Giá Rai.

    Ngoài ra, Bạc Liêu còn ghi nhận thêm 24 trường hợp dương tính Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Bạc Liêu; 17 trường hợp trên địa bàn huyện Đông Hải; 7 trường hợp trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi; 5 trường hợp trên địa bàn huyện Hồng Dân; 5 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện quân dân y tỉnh; 2 trường hợp sàng lọc tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu và 3 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu.

    Cũng trong sáng 7.11, Bạc Liêu ghi nhận thêm 1 trường hợp tử vong do Covid-19. Đến nay, tỉnh có 40 ca tử vong do Covid-19.

    Từ khi dịch bệnh bùng phát lần thứ tư đến nay, Bạc Liêu đã ghi nhận tổng cộng 5.260 ca Covid-19, có 1.460 ca khỏi bệnh, xuất viện; hiện còn 3.760 ca đang điều trị tại các cơ sở y tế.

  • Trong nhiều ngày qua, Bạc Liêu đã huy động lực lượng đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Đến ngày 7.11, toàn tỉnh có 532.871 người được tiêm mũi 1, đạt tỉ lệ 79,40%; 156.223 người được tiêm mũi 2, đạt 23,28%.

  • Phan Thiết thành “vùng đỏ” Covid-19, người dân không được ra ngoài sau 19 giờ

    Những chốt kiểm soát Covid-19 đã được lập ra trên những tuyến đường tại Phan Thiết khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát nóng bỏng tại thành phố này.

    Ngày 7.11.2021, Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận đã hỗ trợ 30 chiến sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an Bình Thuận mỗi đơn vị hỗ trợ cho Phan Thiết 20 cán chiến sĩ để tham gia trực chốt kiểm soát Covid-19.

    Dịch bệnh tại Phan Thiết đã chuyển sang giai đoạn hết sức phức tạp. Toàn thành phố trở thành vùng đỏ khi số ca nhiễm mới liên tục tăng cao.

    Phan Thiết thành “vùng đỏ” Covid-19, người dân không được ra ngoài sau 19 giờ

    Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết đã phải yêu cầu các phường, xã kiểm soát không cho người dân ra khỏi nhà kể từ 19 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau (ngoại trừ cấp cứu, các lực lượng chống dịch, an ninh trật tự, các cơ quan báo, đài, công nhân vệ sinh). Mọi hoạt động trong nhà, ngoài trời đều bị hạn chế. Không cho hoạt động vận tải hành khách công cộng.

    Các hoạt động tang, cưới phải theo hướng dẫn của Sở VH-TT-DL tỉnh.Công an thành phố Phan Thiết có nhiệm vụ tăng cường các tổ tuần tra ban đêm, hạn chế đến mức thấp nhất người ra đường để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

    Theo Sở Y tế Bình Thuận, sáng 7.11, toàn tỉnh có 279 ca dương tính Covid-19, trong đó riêng Phan Thiết có 186 ca, bao gồm 170 ca nhiễm cộng đồng, còn lại ở huyện Hàm Thuận Bắc 41 ca, Tuy Phong 19 ca và số ca còn lại được phát hiện tại các huyện khác.

    Toàn tỉnh Bình Thuận hiện có huyện Hàm Thuận Bắc và thành phố Phan Thiết bị xếp cấp độ dịch Covid-19 là cấp 4 tức vùng đỏ, toàn tỉnh Bình Thuận có tới 14 xã phường vùng đỏ.

  • Châu Âu trước nguy cơ bùng dịch Covid-19 vào mùa đông

    Đến 18 giờ chiều 7.11 (theo giờ Việt Nam), theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins của Mỹ, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 249.623.000 ca nhiễm Covid-19, hơn 5.045.000 ca tử vong và hơn 7.227.000.000 liều vắc xin Covid-19 đã được phân bổ.

    Mỹ vẫn là quốc gia ghi nhận nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất với hơn 46.461.000 trường hợp mắc bệnh cùng 754.279 ca tử vong.
  • Trẻ em từ 5 đến 11 tuổi được tiêm vắc xin Covid-19 ở Pennsylvania (Mỹ)

    Reuters

  • Vương Quốc Anh xếp thứ hai với hơn 9.317.000 ca nhiễm và 142.174 ca tử vong. Cũng như nhiều nước châu Âu khác, Vương quốc Anh đang đối diện với nhiều khó khăn vì đại dịch Covid-19 trước mùa đông khi số ca nhiễm tăng cao trở lại.

  • Kế tiếp là Nga với hơn 8.651.000 ca nhiễm và 242.241 ca tử vong. Dù là quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức phê duyệt 1 loại vắc xin Covid-19 nhưng hiện mới chỉ có gần 50% dân số Nga được tiêm vắc xin đầy đủ trong khi số ca nhiễm lại đang tăng cao trở lại.
  • Tại Nga, tình hình dịch vẫn diễn biến xấu hơn tại 10 vùng dù cả nước Nga đang trong kỳ nghỉ có lương hơn một tuần nhằm ngăn lây nhiễm. Ít nhất 5 trong số 85 vùng tại Nga đã quyết định kéo dài số ngày không làm việc trong tuần sang tuần sau.
  • Nga chưa đạt được tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 như kỳ vọng

    AFP

  • Thổ Nhĩ Kỳ xếp ở vị trí thứ tư với hơn 8.206.000 ca nhiễm Covid-19 cùng 71.927 ca tử vong.
  • Ukraine chốt lại top 5 với hơn 3.218.000 ca nhiễm cùng 76.657 ca tử vong.

    Tổ chức Y tế thế giới mới đây thông báo châu Âu đang là tâm dịch của thế giới và cảnh báo khu vực có thể ghi nhận thêm nửa triệu ca tử vong đến tháng 2.2022.

  • Tìm ra kháng thể giảm nguy cơ bệnh nặng khi nhiễm Covid-19

    Kháng thể được phát hiện bởi một nhóm nghiên cứu tại Viện vắc xin cho người của Đại học Duke (DHVI) và được thử nghiệm trên động vật tại Đại học Bắc Carolina.

    Giám đốc DHVI Barton Haynes, cũng là đồng tác giả nghiên cứu, cho biết: "Kháng thể này có tiềm năng trở thành một phương pháp điều trị cho bệnh dịch hiện nay, cũng là cho các đợt bùng phát trong tương lai, nếu các virus corona truyền từ vật chủ động vật sang con người".

    Tìm ra kháng thể giảm nguy cơ bệnh nặng khi nhiễm virus corona

    Để phân lập kháng thể này, ông Haynes và các đồng nghiệp tại DHVI đã phân tích mẫu máu của một bệnh nhân đã bị nhiễm SARS-CoV-1, loại virus gây ra dịch SARS vào đầu thập niên 2000, và từ một bệnh nhân Covid-19 hiện tại.

    Các chuyên gia đã xác định hơn 1.700 kháng thể từ hai bệnh nhân. Trong số này, họ tìm ra 50 kháng thể có khả năng liên kết với cả SARS-CoV-1 và SARS-CoV-2, là virus gây bệnh Covid-19.

    Tiếp tục phân tích, nhóm tìm thấy một trong những kháng thể này có khả năng liên kết chéo đặc biệt mạnh. Kháng thể này có thể liên kết với nhiều virus corona ngoài 2 chủng nêu trên và vô hiệu hóa chúng.

    Kháng thể được tìm thấy có khả năng liên kết với nhiều virus corona

    bio world

    Sau đó, nhóm chuyên gia của Đại học Bắc Carolina đã thử nghiệm kháng thể này trên chuột. Kết quả cho thấy đối với chuột chưa nhiễm virus, kháng thể có thể đối phó hiệu quả với cả biến thể Delta và nhiều chủng virus corona có khả năng gây ra đại dịch cho con người.

    Trong trường hợp chuột được nhận kháng thể sau khi đã nhiễm virus corona, kháng thể đã làm giảm các triệu chứng nghiêm trọng trên phổi so với những con không được điều trị bằng kháng thể.

    Còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác liên quan đến tình hình dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới có trong Bản tin Covid-19 ngày 7.11 của Báo Thanh Niên.

  • Top

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.