Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết: 'Cảm phục những tấm gương Sống đẹp đầy nghị lực'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
21/12/2022 21:44 GMT+7

Chiều 21.12 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên long trọng tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết Sống đẹp . Thay mặt Ban bí thư T.Ư Đoàn, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tham dự.

Về phía Báo Thanh Niên, đến dự tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết Sống đẹp lần 2 có Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn – Tổng biên tập Báo Thanh Niên – Trưởng ban tổ chức cuộc thi; Nhà báo Lâm Hiếu Dũng – Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên. Đại diện ban giám khảo cuộc thi có PGS-TS Trần Lê Hoa Tranh và nhà văn Trần Nhã Thụy.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu

Quang cảnh buổi trao giải

Chương trình văn nghệ mở đầu bằng hai ca khúc Thành phố gì kỳ (tác giả:Thái Dương), Và tôi cũng yêu em (Đức Huy) với sự biểu diễn ăn ý của ca sĩ Hoàng Trang (trái) và tay guitar Nguyễn Đông

Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết trao thưởng cho tác giả đoạt giải

độc lập

Các cá nhân, đơn vị đồng hành cùng cuộc thi Sống đẹp có ông Nguyễn Luân Vũ – đại diện ông Lê Văn Lực – người đồng hành âm thầm xuyên suốt cuộc thi Sống đẹp; Ông Nguyễn Văn Đại - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á; Ông Bùi Đức Tuệ - Giám đốc Điều hành One IBC Việt Nam cùng các tác giả đoạt giải, các nhân vật được vinh danh và sinh viên đến từ các trường: ĐH Nguyễn Tất Thành, ĐH Quốc tế Sài Gòn, ĐH Gia Định.

Chương trình văn nghệ mở đầu bằng hai ca khúc Thành phố gì kỳ (tác giả:Thái Dương), Và tôi cũng yêu em (Đức Huy) với sự biểu diễn ăn ý của ca sĩ Hoàng Trang và guitarist Nguyễn Đông.

Nhận xét về cuộc thi, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức cho biết: "Sau hơn 6 tháng diễn ra, cuộc thi đã nhận được 705 bài tham gia (lần đầu là 418 bài). Trong đó, có 324 bài dự thi hạng mục ký sự phóng sự ghi chép và 381 bài dự thi hạng mục truyện ngắn. Những bài viết chất lượng tốt đã được ban giám khảo vòng sơ khảo (của Báo Thanh Niên) chọn đăng trên chuyên trang của báo in, cũng như chuyên mục Sống đẹp trên Thanh Niên Online. Từ hơn 700 bài dự thi, ban giám khảo vòng sơ khảo đã chọn ra 44 tác phẩm thuộc hạng mục ký sự, phóng sự, ghi chép và 29 tác phẩm thuộc hạng mục truyện ngắn vào vòng chung khảo. Kết quả chung cuộc đã được đăng trên chuyên mục Sống đẹp. Và những tác phẩm chất lượng từ cuộc thi năm nay cũng được in thành tuyển tập Sống là để cho đi vừa ra mắt".

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức cuộc thi

Tổng biên tập Báo Thanh Niên (phải) và ông Nguyễn Luân Vũ – đại diện ông Lê Văn Lực – người đồng hành âm thầm xuyên suốt cuộc thi Sống đẹp trao giải thưởng

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cùng nhân vật được vinh danh của cuộc thi

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng – Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên (trái) trao thưởng cho các tác giả

ĐỘC LẬP

Tiếp tục khẳng định những đức tính tốt đẹp bằng những câu chuyện kể đầy tính nhân văn

Được biết, ở hạng mục ký sự phóng sự ghi chép 324 bài dự thi là 324 câu chuyện tiêu biểu về những con người thật – những tấm gương đã hy sinh quên mình để tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Tất cả các thành viên Ban giám khảo đều chia sẻ rằng, không dễ để chấm điểm phân định giữa các nhân vật, bởi mỗi người, mỗi câu chuyện đều đáng để trân trọng.

Đó là ông Lâm Kim Hùng, năm nay 66 tuổi, hiện là chủ quán bún bò 199 trên đường Hà Huy Giáp, TP.Biên Hòa. Tuy là chủ quán bún bò nhưng ông Hùng ăn chay trường. Và qua nhiều kênh thông tin, ông đã biết, tìm hiểu và giúp đỡ rất nhiều hoàn cảnh, trong đó đa phần là các bạn sinh viên khó khăn. Theo bài viết của tác giả Bùi Thuận gửi về tham gia cuộc thi Sống đẹp thì được biết ông đã đỡ đầu và giúp đỡ 78 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đó là nhân vật Trương Văn Kiềm (thường gọi là Tư Kiềm, 69 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Ở, hiện cư ngụ tại khu vực Đông Bình, P.Tân Lộc, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ. Ông cùng với tổ từ thiện đã xây được rất nhiều căn nhà giúp đỡ những gia đình khó khăn. Sau 20 năm hoạt động, từ khi thực hiện căn nhà đầu tiên vào năm 2001, ông đã xây dựng được 350 căn nhà để các gia đình có nhà để ở.

Ông Nguyễn Văn Đại - Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á: "Cuộc thi đã đem đến cho chúng ta rất nhiều bài viết chân thật, có ý nghĩa. Mỗi bài dự thi là những gương sáng tiêu biểu về tinh thần sống đẹp, vì cộng đồng và vì mọi người. Bên cạnh đó, chương trình còn tạo điều kiện cho những ước mơ, hoài bão đó được hiện thực hóa, cũng như thể hiện sự mong mỏi lan tỏa tinh thần thực hiện ước vọng tới cộng đồng của ban tổ chức và nhà tài trợ".

"Tôi chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên đã có sáng kiến tạo ra một chương trình rất ý nghĩa cho thế hệ trẻ và mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi trong xã hội đều có thể tham gia. Qua các tác phẩm, những câu chuyện dự thi, mỗi người chúng ta có thể tự soi rọi lại bản thân, làm động lực để chúng ta cùng nhau hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ trong cuộc sống", ông Bùi Đức Tuệ - Giám đốc Điều hành One IBC Việt Nam chia sẻ.

Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á trao kỷ niệm chương, hoa, phần tiền quà tặng của chương trình cho nhân vật được vinh danh

Giám đốc Tài chính BIN Corporation Group Phạm Thị Kim Anh (trái) trao kỷ niệm chương, hoa cho các nhân vật được vinh danh của chương trình và khán giả đặt câu hỏi

Ông Bùi Đức Tuệ - Giám đốc Điều hành One IBC Việt Nam trao giải nhì

ĐỘC LẬP

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Bí thư T.Ư Đoàn - Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên VN Nguyễn Minh Triết khẳng định: “Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá cao sáng kiến tổ chức cuộc thi Sống đẹp của Báo Thanh Niên. Với con số bài viết tham dự rất lớn và các tấm gương phản ánh đa dạng, đầy nghị lực và truyền cảm hứng đã nói lên sức lan tỏa của Sống đẹp trong thanh niên. Tại ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành sự kỳ vọng và giao nhiệm vụ cho thế hệ trẻ hai chữ tiên phong. Và với cuộc thi này, chúng ta đang đi tiên phong trên mặt trận đạo đức, tái khẳng định những đức tính tốt đẹp bằng các không gian đa dạng của những câu chuyện kể đầy tính nhân văn. Tôi mong các bạn trẻ thông qua bản thân, bạn bè và người thân hãy cùng lan tỏa các tấm gương Sống đẹp để cùng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp, vì mục tiêu đất nước phồn vinh và phát triển".

PGS-TS Trần Lê Hoa Tranh (trái) trao giải thưởng

Nhà văn Trần Nhã Thụy trao giải dành cho tác phẩm truyền cảm hứng: “Vòng xe” của Hậu - Võ Minh Huy (Quảng Ngãi) và giải bài viết được yêu thích nhất (bao gồm lượt xem và lượt like trên Thanh Niên Online): Bài ca cuộc đời - Dương Giang Châu (Hưng Yên)

Các đại biểu, khách mời và ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm

ĐỘC LẬP

Như vậy, sau 6 tháng tổ chức, cuộc thi viết Sống đẹp lần 2 do Báo Thanh Niên khởi xướng hôm nay đã chính thức khép lại để chuẩn bị cho mùa 3, nhưng chắc chắn những nhân vật trong các câu chuyện Sống đẹp lần 1 và 2 vẫn tiếp tục hành trình của mình trong cuộc đời thực, để tiếp tục tạo ra những giá trị tốt đẹp giúp người, giúp đời.

Để cuộc thi Sống đẹp mùa 2 đạt được thành công, phải kể đến sự đồng hành của những cá nhân, doanh nghiệp đã cùng chung tâm huyết với Ban tổ chức để xây dựng và lan tỏa một chương trình mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp.

Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp mùa 2 xin gửi lời chân thành cám ơn đến: Ông Lê Văn Lực; Công ty CP Tôn Đông Á và Công ty One IBC (thành viên của Tập đoàn BIN Corporation Group) đã luôn sát cánh, tài trợ kinh phí cho cuộc thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.