Bình Thuận: Người dân ở các tỉnh, thành phía Nam đang áp dụng Chỉ thị 16 sẽ được về quê

Quế Hà
Quế Hà
17/07/2021 19:19 GMT+7

Người dân quê Bình Thuận ở các tỉnh thành phía Nam đang bị giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sẽ được đón về quê.

Chiều 17.7, Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận có thông báo khẩn (số 165) truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An về việc tổ chức đưa người dân Bình Thuận từ TP.HCM và các tỉnh bị giãn cách về quê. Theo thông báo khẩn của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận, sáng 17.7, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã chủ trì cuộc họp khẩn với UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để bàn phương án đưa người dân Bình Thuận đang ở TP.HCM và các tỉnh phía nam bị giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 về quê, khi có nhu cầu.

Bản tin Covid-19 ngày 17.7: Cả nước thêm 3.718 ca bệnh mới, áp dụng biện pháp mạnh nhất dập dịch ở phía Nam

Để việc đưa người dân về quê được thuận lợi, an toàn, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan thành lập các nhóm thông tin trên mạng và thông báo rộng rãi để người dân biết chủ trương của tỉnh, nhằm đăng ký kịp thời với cơ quan chức năng về nhu cầu, số lượng người về quê.
Công văn cũng yêu cầu các đơn vị liên quan chuẩn bị phương tiện, xe cộ để việc đưa đón người dân từ TP.HCM và các tỉnh đang bị giãn cách theo Chỉ thị 16 về quê kịp thời. Chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế để làm xét nghiệm, chuẩn bị phương tiện bảo hộ cho nhân viên y tế, đội ngũ lái xe và người dân về từ vùng bị phong tỏa, giãn cách đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong (thứ 3 từ trái qua) kiểm tra các chốt kiểm dịch nhằm kiểm soát sự lây lan dịch từ bên ngoài vào Bình Thuận

ẢNH: H.LINH

Các địa phương chuẩn bị thêm cơ sở cách ly để đón người dân Bình Thuận từ TP.HCM và các tỉnh về địa phương theo đúng quy định của ngành y tế.
Trước đó, ngày 16.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tuấn Phong cũng đã có công văn (số 2618) gửi các sở, ngành và địa phương yêu cầu làm việc, trao đổi với các sở, ngành của TP.HCM và các tỉnh phía nam đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, chuẩn bị các điều kiện để đón người dân Bình Thuận có nhu cầu về quê. Ngay trong chiều nay 17.7, Sở GTVT Bình Thuận đã có công văn gửi Sở GTVT TP.HCM đề nghị bố trí địa điểm tại Bến xe Miền Đông cho xe của Bình Thuận đỗ đậu nhằm đón người dân Bình Thuận về quê. Trả lời Thanh Niên, Phó giám đốc Sở GTVT Bình Thuận Nguyễn Quốc Nam cho biết, “ngay sau khi Sở GTVT TP.HCM có phản hồi và bố trí vị trí đậu xe tại Bến xe Miền Đông, chúng tôi sẽ thông báo cho bà con người Bình Thuận biết để đăng ký về quê theo nguyện vọng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.