Cần Thơ tổ chức 'Đêm hội trăng rằm-San sẻ yêu thương' cho hàng ngàn thiếu nhi

Đình Tuyển
Đình Tuyển
11/09/2022 06:08 GMT+7

Chương trình 'Đêm hội trăng rằm-San sẻ yêu thương' tại TP. Cần Thơ đã trao tặng 1.200 phần quà trung thu cùng 110 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngày 10.9, tại Công viên Lưu Hữu Phước, TP.Cần Thơ đã khai mạc chương trình "Đêm hội trăng rằm-San sẻ yêu thương" lần thứ 3 năm 2022, do Tạp chí Gia đình Việt NamThành đoàn Cần Thơ phối hợp tổ chức.

Chương trình "Đêm hội trăng rằm-San sẻ yêu thương" tổ chức tại công viên Lưu Hữu Phước, TP.Cần Thơ

M.T

Chương trình đã trao tặng 1.200 phần quà trung thu cùng 110 suất học bổng (trị giá 1 triệu đồng/suất); 110 cặp học sinh, 20 chiếc xe đạp cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi do Covid-19... Ngoài ra, các trung tâm ngoại ngữ tại TP.Cần Thơ tham gia chương trình cũng đã trao nhiều học bổng khóa học trị giá hàng trăm triệu đồng.

Hàng ngàn thiếu nhi Cần Thơ được phụ huynh đưa đến tham gia chương trình Trung thu "Đêm hội trăng rằm-San sẻ yêu thương"

M.T

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức còn bố trí 40 ki ốt để tổ chức vui chơi, phát quà, lồng đèn, bánh kẹo, thức uống miễn phí cho trẻ em tham gia ngày hội.

Chương trình còn có nhiều hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi như hội thi làm và trang trí lồng đèn; hội thi văn nghệ và hội thi đấu trường Rubic.

Ban tổ chức đã bố trí các ki ốt để tặng quà cho thiếu nhi

M.T

Tối cùng ngày, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn có hàng ngàn thiếu nhi Cần Thơ về khu vực tổ chức "Đêm hội trăng rằm-San sẻ yêu thương" để tham dự chương trình văn nghệ “Về miền cổ tích” với nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu và độc đáo.

Tối cùng ngày, mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng vẫn có hàng ngàn thiếu nhi Cần Thơ về dự chương trình văn nghệ "Đêm hội trăng rằm-San sẻ yêu thương"

M.T

Theo Ban tổ chức, chương trình "Đêm hội trăng rằm-San sẻ yêu thương" được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các tổ chức đoàn thể đối với công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, xây dựng môi trường thân thiện...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.