Chiến sự Ukraine ngày 183: Căng thẳng quanh nhà máy hạt nhân và vụ tấn công ga tàu

26/08/2022 05:40 GMT+7

Số người thiệt mạng trong vụ tấn công ga tàu của Ukraine tăng lên trong khi EU tuyên bố Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động mà EU xem là khủng bố bằng tên lửa này.

Giới chức Ukraine thông báo số người thiệt mạng sau vụ tấn công tại ga tàu ở làng Chaplyne, tỉnh Dnipropetrovsk ngày 24.8 đã tăng lên thành 25 người và 4 đoàn tàu bị cháy.

Những ngôi nhà bị phá hủy sau vụ tấn công tại Chaplyne

AFP

Điều phối viên nhân đạo Liên Hiệp Quốc tại Ukraine Denise Brown bị sốc vì vụ tấn công khiến dân thường thiệt mạng và bị thương, trong đó có trẻ em. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Josep Borrell lên án Nga, trong đó ông Borrell nói Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho vụ khủng bố bằng tên lửa này.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander nhưng nói chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự. Moscow tuyên bố đã phá hủy đoàn tàu và tiêu diệt hơn 200 binh sĩ Ukraine, 10 xe quân sự của Ukraine.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 183, Ukraine được Mỹ hứa thêm vũ khí, có dễ phản công miền nam?

Ngoài ra, Nga còn nói đã phá hủy 8 máy bay chiến đấu của Ukraine trong 2 vụ tấn công khác.

Trong khi đó, quan chức Oleksiy Kuleba đứng đầu cơ quan quân sự vùng Kyiv thông tin về hàng loạt vụ nổ tại tỉnh Kyiv vào sáng 25.8.

Ông cho rằng lực lượng Nga đã phóng rốc két vào vùng Vyshgorod phía bắc tỉnh này, nhưng chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại về nhà cửa, cơ sở hạ tầng.

Xem thêm: Nga xác nhận phóng tên lửa vào đoàn tàu quân sự Ukraine

Nga tăng quân số

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 25.8 ký sắc lệnh tăng số lượng binh sĩ của các lực lượng vũ trang từ 1,9 triệu thành 2,04 triệu người. Trong đó, số lượng binh sĩ trực tiếp chiến đấu tăng thêm 137.000 lên thành 1,15 triệu người. Sắc lệnh có hiệu lực từ ngày 1.1.2023.

Xem thêm: Tổng thống Nga tăng quân số các lực lượng vũ trang

Tổng thống Putin tăng quân số lực lượng vũ trang Nga

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị ngắt khỏi lưới điện Ukraine

Công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Ukraine Energoatom ngày 25.8 thông báo 2 lò phản ứng còn hoạt động cuối cùng của nhà máy điện Zaporizhzhia đang do Nga kiểm soát đã bị tắt sau khi các vụ cháy gần đó làm hư hại đường dây điện.

Các đám cháy gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Reuters

Các đường dây điện nối nhà máy với lưới điện Ukraine bị hư hại sau khi đám cháy bùng phát do hố tro từ nhà máy điện than gần đó. Ba đường dây điện khác bị hư hại trong những tháng chiến sự trước đó.

Nhà máy điện hạt nhân cần điện để chạy hệ thống làm mát các lò phản ứng và thanh nhiên liệu đã qua sử dụng. Nếu toàn bộ nguồn điện bên ngoài bị ngắt, nhà máy sẽ sử dụng máy phát điện bằng diesel. Nếu nguồn này cũng mất, các kỹ sư chỉ có 90 phút để ngăn lò phản ứng nóng đến mức nguy hiểm.

Khôi phục điện tại nhà máy hạt nhân Ukraine

Ukraine thông báo các hệ thống an ninh tại nhà máy đang hoạt động bình thường và các nhân viên đang làm việc để tái kết nối một trong những lò phản ứng với lưới điện.

Chính quyền do Nga hậu thuẫn tại khu vực tố cáo Ukraine đã nã pháo gây cháy lớn khu vực xung quanh và ảnh hưởng đến các đường dây điện.

Đến cuối ngày, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết phía Ukraine đã thông báo rằng nguồn điện cho nhà máy Zaporizhzhia cuối cùng cũng được khôi phục sau 2 lần gián đoạn trong ngày, theo tờ The Guardian.

Xem thêm: Chiến sự Ukraine đến chiều 19.8: cảnh báo mới về nguy cơ thảm họa hạt nhân

Ván cược mùa đông của ông Putin

Mùa đông lạnh giá đã giúp Moscow đánh bại Napoleon và Hitler. Ông Putin đang đánh cược rằng những thách thức trong mùa đông sắp tới sẽ thuyết phục châu Âu mạnh tay đưa Ukraine đi đến một thỏa thuận ngừng bắn theo điều kiện của Nga.

Theo hai nguồn tin từ Moscow, đó là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình trong mắt Tổng thống Nga Vladimir Putin, giữa bối cảnh Kyiv nói sẽ không đàm phán cho đến khi lực lượng Nga hoàn toàn rút khỏi Ukraine.

Xem thêm: Ông Putin đặt cược vào mùa đông sắp tới trong ván bài Ukraine

Nghiên cứu Đại học Yale: các lệnh cấm vận đang làm nền tê liệt kinh tế Nga

Tàu chiến Mỹ bám theo tuần dương hạm Nga

Trang USNI News ngày 25.8 đưa tin tuần dương hạm Đô đốc Ustinov của Nga, tàu chiến cùng lớp Slava với soái hạm Moskva của Hạm đội biển Đen, vừa rời Địa Trung Hải sau 6 tháng.

Không lâu sau khi tàu chiến này của Nga đi vào Đại Tây Dương, 2 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ đã bám theo suốt 2 giờ. Hai tàu này gồm USS Cole và USS Brainbridge thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ.

Xem thêm: Tuần dương hạm Nga rời Địa Trung Hải, 2 tàu khu trục Mỹ bám theo

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.