Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên ‘đặt hàng’ thanh niên hỗ trợ người dân chuyển đổi số

30/11/2022 20:41 GMT+7

Mỗi thanh niên Thái Nguyên chủ động trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng sử dụng, ứng dụng các nền tảng công nghệ và hỗ trợ người dân chuyển đổi số để đa dạng kênh bán hàng trên nền tảng công nghệ mới .

Đó là nhắn gửi từ ông Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, trong buổi đối thoại với thanh niên diễn ra ngày 30.11 với chủ đề: “Tuổi trẻ Thái Nguyên - Khát vọng cống hiến”.

Ông Trịnh Việt Hùng giao lưu với các đại biểu thanh niên tham gia chương trình đối thoại

Báo Thái Nguyên

Ông Nguyễn Thành Minh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, cho biết chương trình đối thoại có sự tham gia của 250 đại biểu thanh niên, đại diện cho 303.000 thanh niên trong toàn tỉnh. Ngoài ra, chương trình có sự tham dự của lãnh đạo một số địa phương, các sở, ngành trực tiếp trả lời các câu hỏi, vấn đề thanh niên quan tâm.

Trực tiếp nêu vấn đề với Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Chi đoàn các Ban xây dựng Đảng tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Đức Hoan cho rằng, Thái Nguyên đang tập trung chuyển đổi số với 3 trụ cột chính: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trong đó con người đóng vai trò trung tâm.

Chuyển đổi số cần có đội ngũ nhanh nhạy mà thanh niên là lực lượng dễ tiếp cận, tiếp thu nhất với công nghệ mới. Thanh niên là nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh công nghệ. Theo bạn Hoan, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng cho thanh niên tham gia chuyển đổi số chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu xã hội đặt ra.

“Đối với Thái Nguyên, UBND tỉnh sẽ có chính sách gì để hỗ trợ đào tạo thanh niên tham gia chuyển đổi số”, bạn Hoan nêu câu hỏi.

Ông Trịnh Việt Hùng nhấn mạnh, Thái Nguyên tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 2.300 tổ công nghệ cộng đồng hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số, trong đó đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt, đóng vai trò quan trọng.

Để giúp tỉnh đạt mục tiêu trong chuyển đổi số, đoàn viên, thanh niên phải là lực lượng xung kích. Các bạn trẻ cần trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng tham gia chuyển đổi số; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, nghiên cứu đa dạng kênh bán hàng trên nền tảng công nghệ mới.

“UBND tỉnh Thái Nguyên luôn quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn, định hướng, tư vấn về hướng đi, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, thị trường và sẽ luôn đồng hành với thanh niên trên con đường chuyển đổi số”, ông Hùng nói và giao ngay nhiệm vụ cho Tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị tham mưu xây dựng chính sách chuyển đổi số cho thanh niên sớm trình lên UBND tỉnh Thái Nguyên.

Cam kết hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Ngoài chuyển đổi số, khởi nghiệp cũng là vấn đề được nhiều thanh niên đặt vấn đề, nêu câu hỏi tại buổi đối thoại. Chị Đặng Thị Đào, Bí thư Đoàn TT.Giang Tiên (H.Phú Lương) cho rằng khởi nghiệp du lịch sinh thái, khởi nghiệp trong nông nghiệp phù hợp với thanh niên nông thôn. Theo đó, chị Đào bày tỏ mong muốn Thái Nguyên cần có chính sách cụ thể để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Chia sẻ tại buổi đối thoại, đại diện lãnh Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Nguyên thông tin, địa phương này sẽ tập trung nguồn lực hỗ trợ phát triển 5 điểm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà, du lịch về nguồn theo Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 10.12.2021 của HĐND tỉnh.

Cụ thể, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 2,5 tỉ đồng là khoản kinh phí lập dự án, đầu tư hạ tầng; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch; tập huấn, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch và hỗ trợ tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch.

Thái Nguyên khuyến khích thanh niên khởi nghiệp trong nông nghiệp gắn với phát triển sản phẩm du lịch nông nghiệp hấp dẫn khách du lịch… góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 8.8.2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030.

Ông Trịnh Việt Hùng giao Tỉnh đoàn Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu chính sách hỗ trợ thanh niên tham gia chuyển đổi số

Báo Thái Nguyên

Trước vấn đề khởi nghiệp được nhiều thanh niên quan tâm, ông Trịnh Việt Hùng khẳng định, UBND tỉnh Thái Nguyên luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên lập thân, lập nghiệp, trong đó khuyến khích các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng các công nghệ mới, gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào trong các mô hình khởi nghiệp.

“Cá nhân tôi rất mong muốn các bạn mạnh dạn, dấn thân khởi nghiệp làm sao để Thái Nguyên có nhiều hơn nữa các mô hình khởi nghiệp thành công để tạo ra sự đa dạng trong các thành phần kinh tế và động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”, ông Hùng nói.

Cũng tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành trong 10 ngày phải có trả lời rõ ràng, cụ thể đến vấn đề thanh niên phản ánh, kiến nghị nhưng chưa được giải đáp thấu đáo tại buổi đối thoại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.