Đàm phán Nga - Ukraine bất ngờ 'tạm dừng kỹ thuật'

Khánh An
Khánh An
14/03/2022 22:29 GMT+7

Vòng 4 cuộc đàm phán Nga - Ukraine tạm dừng đến ngày 15.3 và phía Ukraine cho hay nguyên nhân vì lý do kỹ thuật.

Các quan chức Nga và Ukraine tham gia một vòng đàm phán

afp

Đài CNN ngày 14.3 dẫn lời nhà đàm phán Ukraine Mykhailo Podoliak cho hay vòng 4 cuộc đàm phán trực tuyến với giới chức Nga tạm ngừng vì lý do kỹ thuật vì một số vấn đề cần bổ sung và làm rõ các định nghĩa.

Trước khi ông Podoliak thông báo cuộc đàm phán tạm ngừng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay “những cuộc đối thoại khó khăn” đang tiếp tục diễn ra với phía Nga.

“Mọi người đang chờ tin tức. Chúng tôi sẽ thông báo về kết quả trong tối nay (giờ địa phương)”, ông cho biết.

Đàm phán hòa bình Nga - Ukraine 'khó khăn' khi súng vẫn nổ

Nhà đàm phán Podoliak cũng cho hay 2 bên đã bày tỏ những quan điểm cụ thể và cuộc đàm phán là khó khăn với “lý do bất đồng là do hệ thống chính trị khác biệt”. Trước đó, phía Ukraine cho biết cuộc đàm phán sẽ tập trung vào các vấn đề ngừng bắn, rút quân và đảm bảo an ninh cho Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Điện Kremlin ngày 14.3 cho biết có thể vẫn chọn lựa khả năng kiểm soát các thành phố lớn ở Ukraine, trong khi quân đội Nga tiếp tục tiến lên tại một số thành phố lớn.

“Ông Putin ra lệnh tạm ngưng tấn công ngay vào các thành phố lớn vì sẽ gây thiệt hại lớn về dân sự”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo, đồng thời cho biết thêm rằng Bộ Quốc phòng Nga “không loại trừ khả năng đặt các thành phố lớn, vốn hầu hết đã bị bao vây hoàn toàn, dưới sự kiểm soát toàn bộ”.

Tuy nhiên, ông cho hay Nga sẽ loại trừ một số khu vực “dùng để sơ tán nhân đạo”.

“Các nhà lãnh đạo Mỹ và EU dường như đang buộc Nga phải tấn công các thành phố lớn ở Ukraine để khiến đất nước chúng tôi chịu trách nhiệm về người dân thiệt mạng”, ông nói thêm.

Xem nhanh: Tình hình xung đột Nga-Ukraine ngày thứ 19 có gì?

Bên cạnh đó, ông Peskov bác bỏ thông tin cho rằng Nga đề nghị Trung Quốc viện trợ về quân sự. “Nga tự có tiềm năng tiếp tục chiến dịch”, theo ông Peskov.

Liên quan nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, Công ty Điện lực Ukraine Ukrenergo cho hay nhà máy đang lệ thuộc vào nguồn điện từ các máy phát sử dụng diesel, sau khi nguồn cung bên ngoài lại bị ngắt. Thị trấn Slavutych gần đó hoàn toàn bị mất điện, theo Reuters.

Tại vùng Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga thông báo 20 người đã thiệt mạng và 28 người bị thương do tên lửa Ukraine, dù chưa đưa ra chứng cứ, còn phía Ukraine bác bỏ thông tin trên.

Về vấn đề di tản tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga cho hay đợt di tản lớn từ thành phố Mariupol đã bắt đầu. Chính quyền thành phố cũng xác nhận đoàn xe ô tô gồm 160 chiếc đã rời đi, theo Reuters.

Trong khi đó, Hạm đội Baltic của Nga cùng ngày thông báo khoảng 550 lính thủy đánh bộ Nga đã tập trận theo kế hoạch tại Kaliningrad, diễn tập đẩy lùi lính dù đổ bộ.

Các nước láng giềng Ukraine chật vật đón làn sóng người tị nạn

Chiến sự Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.