Theo Al Jazeera, cuộc họp ban đầu dự kiến diễn ra ngày 14.9, được dời sang thời điểm khác "nhằm tạo điều kiện cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng". Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi khẳng định Muscat vẫn quyết tâm thúc đẩy đối thoại nhằm góp phần vào ổn định và hợp tác lâu dài trong khu vực.

Các tàu thuyền gần eo biển Hormuz ngày 31.8.2026
ẢNH: REUTERS
Một quan chức Bộ Ngoại giao Iran cho biết quyết định hoãn được Iran và Oman thống nhất theo đề nghị của một số nước trong khu vực.
Eo biển Hormuz trở thành một trong những điểm nóng chính của cuộc xung đột Trung Đông kéo dài hơn 6 tháng qua. Tuyến đường thủy này có vai trò đặc biệt quan trọng đối với dòng chảy dầu khí toàn cầu, trong khi tình trạng gián đoạn vận chuyển đã góp phần đẩy giá dầu vượt 100 USD/thùng trong tuần qua, theo Iran International.
Oman và Iran trong nhiều tuần qua đã thảo luận về một khuôn khổ mới để quản lý và mở lại tuyến hàng hải này. Một trong những vấn đề gây tranh cãi là đề xuất thu phí đối với tàu chở dầu đi qua eo biển.
Theo Axios ngày 13.9, Ả Rập Xê Út đã đề xuất sửa đổi phương án do Oman và Iran đưa ra. Ả Rập Xê Út lo ngại một số nội dung có thể tạo ra hiện trạng mới tại Hormuz mà Riyadh và các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) khó chấp nhận.
Bất đồng cũng xuất hiện giữa Mỹ và Iran về trọng tâm của các cuộc đàm phán tiếp theo. Theo CNN ngày 13.9 dẫn lời các quan chức Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn bất kỳ cuộc thương lượng mới nào với Iran tập trung trước hết vào chương trình hạt nhân Iran, thay vì vấn đề mở lại eo biển Hormuz.
Các quan chức Mỹ cho rằng Washington hiện nắm ưu thế quân sự tại Hormuz, song đặt nghi vấn về khả năng duy trì lâu dài hoạt động hộ tống và hiện diện hải quân quy mô lớn tại khu vực. Ông Trump ngày 13.9 cho rằng Iran "rất muốn đạt được một thỏa thuận" và nói cuộc chiến có thể kết thúc trước hoặc ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.
Trong khi đó, Iran phát tín hiệu rằng họ chỉ sẵn sàng trở lại đàm phán hạt nhân sau khi tranh chấp tại Hormuz được giải quyết, trong đó có yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa.
Oman hiện tiếp tục thúc đẩy một khuôn khổ khu vực nhằm khôi phục tự do hàng hải tại Hormuz. Các nước vùng Vịnh, trong đó có Qatar, Kuwait và Ả Rập Xê Út, cũng tăng cường trao đổi về an ninh hàng hải và bảo đảm lưu thông qua eo biển.

Bình luận (0)