Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 4.9, Tổng thống Trump nói ông "không gọi đó là chiến tranh" với Iran. "Đó là một cuộc xung đột quân sự, và đối với chúng tôi thì chỉ là chuyện nhỏ", ông nói.
"Tôi gọi đó là những cuộc đụng độ không thường xuyên. Chúng tôi tấn công họ theo từng đợt. Hiện tại chúng tôi không giao tranh và không có trận đánh nào", theo Reuters dẫn lời ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 2.9.2026
ẢNH: AP
Nhà lãnh đạo Mỹ tái khẳng định nước này sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. "Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi đã ngăn chặn họ sở hữu vũ khí hạt nhân", ông tuyên bố.
Ông Trump đặc biệt nhắc tới Pickaxe, khu vực gần cơ sở làm giàu uranium Natanz của Iran, nơi được cho là có 2 hệ thống đường hầm nằm sâu dưới lòng đất. "Nếu có chuyện gì xảy ra ở Pickaxe, chúng ta có thể sẽ sớm phản ứng", ông nói.
Theo một số báo cáo trước đó, Iran bị nghi đã chuyển một phần vật liệu uranium làm giàu ở mức cao tới khu vực này. Iran chưa xác nhận thông tin trên.
Tổng thống Mỹ còn tuyên bố Washington đang theo dõi chặt các hoạt động bên trong Iran bằng năng lực giám sát quân sự. "Chúng tôi biết mọi người đang di chuyển ở Pickaxe. Chúng tôi biết mọi người đang di chuyển khắp Iran", ông nói, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ "ra đòn mạnh" nếu tình hình xấu đi.
Iran cảnh báo 'những tháng đen tối' cho kinh tế Mỹ
Về eo biển Hormuz, ông Trump cho hay nguy cơ thủy lôi đã được loại bỏ và khẳng định các tàu rà phá thủy lôi của hải quân Mỹ đã dọn sạch tuyến hàng hải này. Iran chưa bình luận về tuyên bố trên.
Ông cũng cho rằng các tuyến đường bộ và đường ống mới trong khu vực đang từng bước làm giảm sự phụ thuộc vào Hormuz. "Nhiều phương án thay thế đang được đề xuất cho eo biển Hormuz. Eo biển Hormuz không còn như trước nữa", Al Jazeera dẫn lời ông Trump nói.
Theo nhà lãnh đạo Mỹ, các đường ống mới đang được xây dựng để vận chuyển dầu mà không cần đi qua eo biển, trong đó ông nhắc đến một tuyến qua Syria đang được xe tải chở dầu sử dụng.
Phát biểu của ông Trump lập tức vấp phải phản ứng từ phe Dân chủ Mỹ. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer bác cách mô tả cuộc xung đột với Iran là "chuyện nhỏ". "Hãy nói điều đó với gia đình của 18 binh sĩ đã hy sinh, hàng trăm quân nhân bị thương và người dân Mỹ đang phải chịu đựng mỗi ngày vì giá cả tăng cao. Chẳng có gì nhỏ nhặt ở chuyện này cả", ông Schumer viết trên nền tảng X.
Phía Iran cũng tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn. Chuẩn tướng Alireza Elhami, Tư lệnh phòng không Iran, ngày 4.9 tuyên bố nước này "sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đối đầu nào", cho rằng "mối đe dọa vẫn chưa kết thúc".
Trong khi đó, ông Hossein Taeb, quan chức cấp cao thuộc lực lượng Basij của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), nói Tehran "chưa bao giờ yêu cầu ngừng bắn hay đàm phán" với Mỹ. Ông Taeb cáo buộc Mỹ đã 2 lần tấn công Iran trong lúc 2 bên đang đàm phán và khẳng định Mỹ phải tuân thủ các điều khoản trong bản ghi nhớ hiện có.
Bình luận (0)