Vào lúc 15 giờ 15 chiều nay 9.7, phần 2 của chương trình tư vấn trực tuyến với chủ đề "Từ điểm sàn của các trường, lời khuyên cho thí sinh đăng ký nguyện vọng" do Báo Thanh Niên tổ chức, sẽ tiếp tục mang đến những thông tin bổ ích giúp thí sinh có thêm căn cứ quan trọng để lựa chọn ngành, trường đăng ký xét tuyển.
Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, Tik Tok Báo Thanh Niên.
Đến thời điểm này thí sinh đã đi được hơn nửa chặng đường của thời gian đăng ký xét tuyển. Nhiều em đã hoàn tất đăng ký, nhưng cũng không ít em đang còn phân vân. Vậy từ dữ liệu đã có trên hệ thống, các trường có nhận định gì về xu hướng chọn nguyện vọng của thí sinh năm nay? Dự báo khả năng những ngành có mức cạnh tranh “dễ thở”, những ngành có tỷ lệ “chọi" cao của trường mình?
Bên cạnh đó, thí sinh nên tham khảo những thông tin nào để có sự lựa chọn nguyện vọng phù hợp nhất? Từ kinh nghiệm thực tiễn, chuyên gia trong buổi tư vấn chia sẻ quy tắc "vàng" khi sắp xếp nguyện vọng để đạt được mục tiêu trúng tuyển ngành, trường mà thí sinh mong muốn và thấy phù hợp nhất.

Thí sinh chỉ còn 5 ngày nữa để hoàn tất việc đăng ký xét tuyển
ẢNH: NGỌC DƯƠNG
Tham gia tư vấn có các khách mời:

Các khách mời tham gia chương trình tư vấn chiều nay tại Báo Thanh Niên
ảnh: Lê Thanh Hải
- Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM;
- Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF);
- Thạc sĩ Phạm Quang Trường, Phó trưởng khoa Kinh doanh và Luật Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU).
Thí sinh xét tuyển nhóm ngành luật cần chú ý gì về điểm sàn?
Đến thời điểm này, các trường ĐH đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là điểm sàn xét tuyển) cho từng ngành. Căn cứ vào đây, thí sinh biết mình có đủ điều kiện để đăng ký xét tuyển vào các ngành của các trường cụ thể.
Vậy điểm sàn xét tuyển các ngành của trường theo các phương thức tuyển sinh năm nay ra sao? Đặc biệt, thí sinh xét tuyển nhóm ngành luật cần chú ý gì về ngưỡng đảm bảo chất lượng để không rơi vào tình huống từ "đậu thành trượt" như năm ngoái?
Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM, thông tin sau khi các trường ĐH công bố điểm sàn, các em cần đối chiếu xem điểm thi và phương thức của mình có phù hợp, đạt điều kiện hay không. Nếu không thì phải điều chỉnh lại các ngành - trường, điều chỉnh thứ tự nguyện vọng ưu tiên mà các em dự kiến đăng ký trước đó.
Thạc sĩ Phạm Quang Trường, Phó trưởng khoa Kinh doanh và Luật Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, lưu ý tại phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đạt tối thiểu 15 điểm tổ hợp 3 môn, riêng ngành luật tối thiểu 20 điểm tổ hợp 3 môn không tính điểm ưu tiên và điểm cộng. Với phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực điểm sàn là 600 điểm, học bạ là 18 điểm trở lên.
Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF), nhấn mạnh: Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn nhóm ngành luật là 20 điểm, nhiều thí sinh không đủ điểm phải điều chỉnh lại. Một số trường công lập tốp trên lấy điểm chuẩn khá cao, thí sinh cần tham khảo điểm chuẩn năm trước. Trường ngoài công lập những năm trước điểm chuẩn ngành luật thấp hơn, từ 18-20 điểm. Nếu thí sinh có mức điểm chỉ bằng điểm sàn thì các em cần cân nhắc nếu chọn ngành luật ở trường tốp trên.

Tiến sĩ Lê Xuân Trường, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM
ảnh: Lê Thanh Hải
Những ngành cạnh tranh cao, những ngành điểm đầu vào không khó
Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích: Tại UEF, xu hướng thí sinh quan tâm đến nhóm ngành quản trị kinh doanh, marketing, tài chính ngân hàng, truyền thông đa phương tiện, công nghệ thông tin, tâm lý học, quan hệ quốc tế. Đây là những ngành thế mạnh của trường, điểm chuẩn 2025 dao động từ 16-19 điểm.
UEF đã công bố điểm sàn chung cho các ngành là 15 với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp, V-SAT là 225 và Đánh giá năng lực là 600. Riêng nhóm ngành luật theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Thạc sĩ Phạm Quang Trường thông tin, tại SIU,các ngành học liên quan đến công nghệ thu hút thí sinh nhiều hơn như công nghệ thông tin, thiết kế vi mạch, thiết kế đồ họa, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử...
Năm nay trường ứng dụng AI trong giảng dạy nên quản trị kinh doanh, logistics, truyền thông đa phương tiện cũng được thí sinh lựa chọn.
Ngành kế toán, Đông phương học hay nhà hàng khách sạn tại trường có mức cạnh tranh ít hơn. Tuy nhiên những ngành này đều có cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
Tiến sĩ Lê Xuân Trường thông tin tại Trường ĐH Mở TPHCM, một số ngành có tỷ lệ việc làm và thu nhập cao nhưng điểm đầu vào thấp hơn, ít cạnh tranh như nhóm ngành xây dựng, công nghệ sinh học, sinh học ứng dụng, thực phẩm...
Trong khi đó, nhóm ngành ngôn ngữ Anh, Hàn, Nhật, Trung Quốc hay nhóm ngành kinh tế, công nghệ thông tin có số lượng đăng ký đông và điểm chuẩn cao.
Năm nay trường có 4 ngành được Bộ GD-ĐT giao đào tạo chương trình tài năng, thí sinh nằm trong top 30% điểm cao sẽ được học bổng khoảng 5,5 triệu đồng/tháng, gồm công nghệ thông tin, khoa học máy tính, công nghệ sinh học và logistics. Ngoài ra, còn 12 ngành thuộc nhóm STEM, công nghệ cốt lõi tại trường cũng được học bổng của Chính phủ. Những ngành này có thể điểm chuẩn sẽ cao hơn.
Một số ngành như quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng... nếu học tại phân hiệu Đồng Nai thì điểm chuẩn sẽ thấp hơn.

Thạc sĩ Phạm Quang Trường, Phó trưởng khoa Kinh doanh và Luật Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU)
ảnh: lê Thanh Hải
Đặt nguyện vọng để có nhiều khả năng nhận học bổng
Thí sinh đặt nhiều câu hỏi cho các thầy cô trong chương trình tư vấn. Một thí sinh hỏi: "Em thi khối D01 được 22 điểm và có thêm chứng chỉ IELTS 6.0. Em dự định đăng ký ngành ngôn ngữ Anh hoặc luật kinh tế tại Trường ĐH Mở TP.HCM. Trường sẽ quy đổi điểm IELTS ra sao và em nên xếp nguyện vọng 1 ở chương trình đại trà hay chương trình nào khác để khả năng trúng tuyển cao nhất?
Tiến sĩ Lê Xuân Trường giải đáp: Năm nay điểm chuẩn có thể biến động nên không thể chắc chắn 22 điểm có trúng tuyển không. Em có thể đăng ký ngành này chương trình tiên tiến để tăng khả năng trúng tuyển. Em nên chọn 2 ngành trên ở 2 chương trình chuẩn và chương trình tiên tiến, hoặc chọn thêm phân hiệu Đồng Nai.
Tiến sĩ Lê Xuân Trường cho hay năm 2026 Trường ĐH Mở TP.HCM dành trên 53 tỉ đồng cho tân sinh viên. Hàng năm trường dành 8% kinh phí để cấp nhiều học bổng cho sinh viên. Ngoài ra, sinh viên của trường còn có cơ hội nhận học bổng của doanh nghiệp, của cựu sinh viên.
Thí sinh tiếp tục đặt câu hỏi: ''Em rất muốn theo học ngành khoa học máy tính tại SIU. Điểm thi THPT của em cao hơn 1,5 điểm so với điểm sàn nhận hồ sơ của nhà trường. Chuyên gia cho em hỏi, ở mức điểm này thì xác suất trúng tuyển vào trường thế nào? Ngoài ra, SIU có chính sách học bổng tuyển sinh hay ưu tiên xét tuyển nào dành cho thí sinh có điểm thi cao hơn điểm sàn không?''.
Thạc sĩ Phạm Quang Trường giải đáp: Điểm sàn phương thức xét điểm THPT của SIU là 15 điểm. Em cao hơn 1,5 điểm nên tỷ lệ đậu rất cao. SIU có nhiều học bổng cho sinh viên, trong đó có 20 suất học bổng cho thí sinh có điểm xuất sắc, được hỗ trợ học phí 4 năm và sinh hoạt phí hàng tháng. Trường còn có 50 suất học bổng tiếp bước hành trình dành cho thí sinh khó khăn, được hỗ trợ 100% học phí 4 năm. Ngoài ra có học bổng cho thí sinh đến từ trường THPT ký kết với SIU, trị giá 20% học phí...
Có thí sinh băn khoăn: ''Em đạt 19 điểm thi tốt nghiệp THPT và chọn ngành logistics & quản lý chuỗi cung ứng tại UEF. Điểm sàn của trường công bố là 15 điểm. Khoảng chênh 4 điểm này đã đủ để em tự tin đặt làm nguyện vọng 1 chưa? Nếu trúng tuyển ở mức điểm này, em có cơ hội nhận các mức học bổng học phí (25% - 50%) của UEF không?''.
Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích chia sẻ: Với mức điểm 19 thì cao hơn điểm sàn 4 điểm nên em hoàn toàn có thể tự tin đăng ký. Điểm chuẩn ngành này năm qua khoảng 16-18 điểm.
Ngành này có nhiều chính sách học bổng, nếu em có IELTS 5.5 trở lên được miễn học phí tiếng Anh, IELTS 6.5 trở lên được học bổng từ 25-100%, nếu em là học sinh đoạt giải quốc tế, quốc gia sẽ được học bổng từ 75% trở lên. Nếu kết quả học tập THPT cao thì được xét học bổng từ 25-100%.
Ngành này học chương trình song ngữ, 50% học bằng tiếng Anh. Tại UEF có CLB về logistics, trường còn liên kết với các trường châu Á để sinh viên được tham gia các cuộc thi về logistics. Sinh viên cũng được tham gia học kỳ quốc tế tại trường đối tác. Cơ hội việc làm của các em sau khi tốt nghiệp rất lớn.

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF)
ảnh: lê Thanh Hải
Không nên chọn những ngành dễ đậu để đặt nguyện vọng 1
Thí sinh còn 5 ngày để đăng ký nguyện vọng xét tuyển. Trong thời điểm này, thí sinh cần lưu ý
Theo tiến sĩ Lê Xuân Trường, phần lớn thí sinh đã quyết định đặt tối đa 15 nguyện vọng. Nếu điều chỉnh, các em nên kết thúc trước 14.7 từ 2-3 ngày để tránh những trục trặc.
Thí sinh dựa vào điểm sàn của từng ngành, trường xem kết quả thi của mình nằm trong top nào. Các em có thể đặt nguyện vọng làm 3 nhóm: Nhóm ước mơ là những ngành/trường có mức điểm chuẩn cao hơn một chút, nhóm vừa sức - những ngành/trường có mức điểm tương đương điểm mình có, nhóm an toàn là những ngành/trường điểm chuẩn thấp hơn điểm thí sinh có. Nếu ngành mơ ước ở trường yêu thích của em ở mức điểm vừa sức thì em cũng đặt ngành đó lên ưu tiên đầu tiên.
Nếu trúng tuyển nguyện vọng 1, các em không được xét các nguyện vọng tiếp theo nên cần cân nhắc đặt thứ tự ưu tiên thật chính xác.
Thạc sĩ Phạm Quang Trường lưu ý: Khi đăng ký xét tuyển, các em cũng nên xem xét hoàn cảnh gia đình và mức điểm để chọn ngành, trường vừa sức. Không nên chọn ngành dễ đậu đưa lên đầu tiên vì như thế có khả năng các em sẽ trúng tuyển và học ngành mà mình chưa hẳn yêu thích. Khi yêu thích một ngành, hãy đặt ngành đó tại trường mơ ước lên đầu tiên, phương án tiếp theo là ngành đó ở trường có mức điểm thấp hơn.
Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích lưu ý: Từ nay tới ngày 14.7, thí sinh cần thực hiện 3 việc chính. Một là sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ngành pháp luật, sức khỏe, giáo viên, thí sinh có thể điều chỉnh lại nguyện vọng phù hợp với mức điểm sàn này.
Hai là bổ sung thêm nguyện vọng nếu chưa đăng ký hết 15 nguyện vọng, rà soát lại các thông tin đã đăng ký.
Cuối cùng là phải thanh toán lệ phí các nguyện vọng đã đăng ký xét tuyển. Các em cũng nên đến các trường mà mình đăng ký xét tuyển để tham quan cơ sở vật chất, môi trường học tập.
Thí sinh có thể xem lại phần 1 của chương trình TẠI ĐÂY.
Bình luận (0)