Vào lúc 15 giờ 20 chiều nay 1.7, phần 2 chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến với chủ đề "Biết điểm thi tốt nghiệp, những việc thí sinh cần làm để xét tuyển ĐH" sẽ tiếp tục diễn ra nhằm giúp thí sinh có những lời khuyên hữu ích trong thời điểm quan trọng nhất của giai đoạn đăng ký xét tuyển.
Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, Tik Tok Báo Thanh Niên.
Sau khi Bộ GD-ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT hôm nay, cùng với các kết quả kỳ thi khác, các trường ĐH sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (còn gọi là điểm sàn xét tuyển) cho từng ngành.
Căn cứ vào đây, thí sinh sẽ biết mình có đủ điều kiện để đăng ký xét tuyển vào các ngành của các trường cụ thể hay không.
Vậy điểm sàn xét tuyển các ngành của trường theo các phương thức tuyển sinh năm nay ra sao? Những ngành nào có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào riêng thí sinh cần lưu ý? Các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh hoặc yếu tố quốc tế, thí sinh có cần điều kiện ngoại ngữ hay không?
Khi thực hiện việc đăng ký, thí sinh cần thực hiện các bước cụ thể nào? Thí sinh cần lưu ý gì về những quy định mới của năm nay, các mốc thời gian cụ thể? Những sai sót kỹ thuật cần tránh để không bỏ lỡ việc đăng ký xét tuyển?
Đặc biệt, các nguyện vọng cần được sắp xếp theo nguyên tắc nào để đạt được mục tiêu trúng tuyển ngành trường mong muốn phù hợp với khả năng thí sinh? Thí sinh nên tham khảo những thông tin gì để đặt nguyện vọng thời điểm này?

Sau khi biết điểm thi, thí sinh cần nắm rõ thông tin đăng ký xét tuyển tại các trường và có chiến lược thông minh để tăng cơ hội trúng tuyển
ẢNH: NHẬT THỊNH
Tất cả những nội dung trên sẽ được đại diện các trường giải đáp và đưa ra lời khuyên tại chương trình tư vấn của báo Thanh Niên chiều nay.
Tham gia tư vấn tại chương trình có các khách mời:

Các khách mời tham gia đợt 2 chương trình tư vấn của Báo Thanh Niên chiều nay
ảnh: Lê Thanh Hải
- Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn;
- Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển Thương hiệu tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH);
- Thầy Lê Phương Khanh, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến;
- Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư, Phó trưởng phòng Tiếp thị và tuyển sinh Trường ĐH Việt Đức.
Lưu ý về các mức điểm sàn
Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho hay năm nay là năm đặc biệt vì có những quy định mới, thay đổi mới trong xét tuyển ĐH. Điểm sàn của Bộ GD-ĐT quy định chung lấy 3 môn đạt 15 điểm mới đủ điều kiện xét tuyển ĐH.
Ngoài ra, còn có điểm sàn của các trường căn cứ trên điểm sàn của Bộ GD-ĐT, các trường sẽ có điểm sàn của riêng mình trừ ngành sức khỏe, giáo viên và luật. Trường dự kiến điểm sàn 15, riêng ngành luật sẽ đợi thông tin từ Bộ GD-ĐT, điểm sàn phương thức đánh giá năng lực là 600 và học bạ là 18 điểm,
Tuy nhiên, điểm sàn chỉ là mức điểm đủ điều kiện nộp hồ sơ. Điểm chuẩn còn căn cứ vào số lượng nộp hồ sơ, phổ điểm của thí sinh nộp vào. Có trường điểm chuẩn có cách biệt lớn với điểm sàn, có trường tương đương.
Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển Thương hiệu tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), tổng hợp lại các phương thức xét tuey63n năm nay, gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp, điểm V-SAT, điểm đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và điểm học bạ. Dù phương thức nào thì tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT phải đạt từ 15 điểm trở lên, trừ luật, luật kinh tế, các ngành khối sức khỏe vào ngày 8.7 dự kiến Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn.
Nếu xét theo phương thức học bạ, đánh giá năng lực hay V-SAT, thí sinh vẫn cần đáp ứng yêu cầu và ràng buộc thêm về khối ngành sức khỏe và luật.
Hutech có chương trình chuẩn quốc tế (Việt Nhật - Việt Hàn) đào tạo 100% tiếng Anh, trang bị kỹ năng hội nhập, ngoại ngữ..., thí sinh có thể đăng ký trên hệ thống. Ngoài ra có chương trình liên kết quốc tế với Mỹ, Malaysia...
Thầy Lê Phương Khanh, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến, cho hay điểm sàn dự kiến của các phương thức: Điểm điểm thi tốt nghiệp THPT là 15, xét học bạ là 18 trở lên, đánh giá năng lực là 600 trở lên; các ngành luật, luật kinh tế, điều dưỡng đợi điểm sàn của Bộ.
Trường cũng có chương trình ngôn ngữ Trung Quốc liên kết quốc tế, các em cũng có thể chọn mã ngành trên hệ thống của Bộ. Tất cả các ngành đều dùng chứng chỉ ngoại ngữ Anh, Trung, Hàn, Nhật để quy đổi điểm.
Còn thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư, Phó trưởng phòng tiếp thị và tuyển sinh Trường ĐH Việt Đức, thông tin trường có 5 phương thức xét tuyển: điểm kỳ thi TestAs, xét học bạ, xét điểm thi THPT, xét tuyển thẳng và xét thí sinh có bằng tú tài quốc tế.
Thí sinh phải thỏa mãn điều kiện trúng tuyển của trường và điều kiện đủ là phải có IELTS 5.0, hoặc điểm trung bình môn tiếng Anh 3 năm THPT đạt 8.0 hoặc tham gia kỳ thi tiếng Anh của trường.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
ảnh: Lê Thanh Hải
Chọn ngành phù hợp dựa vào mức điểm thi
Tham gia chương trình, thí sinh đặt câu hỏi: ''Em muốn theo học ngành khoa học máy tính, chuyên ngành trí tuệ nhân tạo Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh. Điểm thi tốt nghiệp THPT môn tiếng Anh của em đạt 8,5 nhưng tổng điểm khối A01 chỉ ở mức trung bình khá, cơ hội trúng tuyển ra sao? Nếu em chọn học chương trình bằng tiếng Anh thì nhà trường có tổ chức học dự bị ngôn ngữ trước khi vào chuyên ngành không?''.
Thạc sĩ Cao Quảng Tư giải đáp thắc mắc: ''Nếu em đạt khoảng 20 điểm thì có nhiều cơ hội trúng tuyển vào trường, điểm sàn dự kiến 15 trở lên. Đây là ngành lâu năm của trường. Trường đầu tư lớn cho lĩnh vực khoa học máy tính với hệ thống phòng lab hiện đại. Để học chuyên ngành trí tuệ nhân tạo, các em cần có năng lực, tư duy tốt, có đam mê vì ngành này tương đối khó. Trường sẽ tạo điều kiện để sinh viên trau dồi năng lực, trong đó có tiếng Anh. Trường có lộ trình đào tạo tiếng Anh cho thí sinh có nền tảng khác nhau ở tất cả các ngành. Ra trường các em phải hoàn tất các điều kiện về chuẩn đầu ra tiếng Anh. Trường có trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, sinh viên có thể tham gia nghiên cứu, nếu có năng lực còn được tham gia các dự án có lương''.
Thạc sĩ Cao Quảng Tư thông tin thêm từ ngày 2.7, trường tổ chức chương trình gặp gỡ chuyên gia để chia sẻ về ngành nghề giúp thí sinh hiểu về ngành học trước khi lựa chọn đăng ký xét tuyển.
Thí sinh khác đặt câu hỏi: ''Em vừa có điểm thi THPT và tính tổng điểm tổ hợp A00 được 21 điểm, đang muốn đăng ký vào ngành công nghệ kỹ thuật ô tô Trường ĐH Công nghệ TP.HCM. Đây là ngành rất 'hot' của trường qua các năm, vậy cơ hội trúng tuyển của em cao hay thấp? Em có cần thao tác gì thêm để đăng ký xét tuyển ngành này bằng học bạ không?''.
Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương cho hay số điểm này ở mức khá cao, em hoàn toàn có khả năng trúng tuyển vào ngành công nghệ ô tô, công nghệ ô tô điện hoặc ô tô thông minh tại trường, em có thể chọn ngành này tại trường làm nguyện vọng (NV)1, trường dành ưu đãi 5 triệu đồng cho thí sinh trúng tuyển NV1 và NV2 vào trường. Trường nhận hồ sơ xét học bổng đến ngày 15.7, mức 100%, 50%, 25% toàn khóa.
Thạc sĩ Phương cũng cho rằng hệ thống của Bộ GD-ĐT sẽ có đầy đủ dữ liệu của thí sinh ở các phương thức và sẽ tự chọn phương thức và tổ hợp thí sinh có điểm cao nhất để xét.
Có thí sinh hỏi: ''Em dự định đăng ký ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của Trường ĐH Văn Hiến, liệu điểm chuẩn trúng tuyển năm nay của ngành này có xu hướng tăng nhiều so với năm ngoái không khi du lịch đang phát triển như hiện nay? Em nên sắp xếp nguyện vọng như thế nào để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành này của trường?''.

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và Phát triển Thương hiệu tại Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
ảnh: Lê Thanh Hải
Thầy Lê Phương Khanh tư vấn: Trước khi đặt nguyện vọng, các em cần hiểu rõ cách sắp xếp. Ngành học và trường em yêu thích phải để lên NV đầu tiên, nếu trúng tuyển NV 1 thì các NV sau không còn xét nữa.
Ngành quản trị du lịch lữ hành tại trường có tiềm năng lớn, điểm sàn là 15 ở phương thức thi tốt nghiệp THPT và 18 ở phương thức xét học bạ. Trường có chính sách học bổng từ 30-50% học kỳ 1.
Thí sinh khác quan tâm: ''Em chú ý đến ngành kỹ thuật cơ khí của Trường ĐH Việt Đức. Em đã dự thi kỳ thi TestAS do trường tổ chức. Hiện tại điểm thi tốt nghiệp THPT cũng đã công bố, nếu em muốn dùng điểm của cả 2 kỳ thi để xét tuyển vào ngành này thì đăng ký NV ra sao, ngưỡng điểm sàn nhận hồ sơ và điều kiện tiếng Anh đầu vào tối thiểu là bao nhiêu?''.
Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư giải đáp: Đây là ngành xương sống của các quốc gia. Tại Trường ĐH Việt Đức ngành này hợp tác với trường ĐH Đức. Em hoàn toàn có thể sử dụng 2 kết quả thi để xét tuyển vào ngành này, khi lên hệ thống các em chọn ngành kỹ thuật cơ khí của trường làm NV1 thì dữ liệu điểm của em sẽ được hệ thống tự động lựa chọn phương án ưu thế nhất. Trường yêu cầu TS có chứng chỉ IELTS tối thiểu 5.0, hoặc điểm trung bình môn tiếng Anh 3 năm là 8,0. Nếu không có thì em tham gia kỳ thi tiếng Anh riêng do trường tổ chức. Trường cũng có các mức học bổng 25%, 50%, 100%.
Cách sắp xếp nguyện vọng hợp lý, bắt đầu từ ngày mai
Sắp xếp NV phù hợp là một trong những yếu tố quan trọng trúng tuyển vào các ngành/trường yêu thích.
Hướng dẫn thí sinh đặt NV phù hợp, thạc sĩ Cao Quảng Tư cho biết năm nay thí sinh chỉ được đăng ký 15 NV. Từ 2.7 thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển. Các em cần lưu ý chọn mã trường, mã ngành vì nếu chọn sai mã trường sẽ ảnh hưởng cơ hội trúng tuyển.
Các em có thể chia NV thành 3 nhóm: 5 NV đầu là các ngành, trường mong muốn nhất. Nhóm 2 thấp hơn một chút, nhóm 3 là nhóm ngành/trường an toàn. Lưu ý rằng nếu đăng ký sư phạm các em phải đặt trong 5 NV đầu.
Sau khi đăng ký, thí sinh đến giai đoạn thanh toán lệ phí xét tuyển, nếu không đóng phí là các em không được xét tuyển. Khi thao tác, các em cần sử dụng laptop hoặc máy tính bàn, không nên sử dụng điện thoại di động do giao diện trên điện thoại có thể khác và dễ thao tác nhầm.
Năm nào cũng xảy ra tình huống thí sinh bị nhầm lẫn dẫn đến trúng tuyển sai ngành. Lưu ý là đặt nguyện vọng cao nhất là ngành/trường mình mong muốn nhất, nếu trúng tuyển NV1 rồi sẽ không xét đến các NV2, 3.
Củng cố thêm lời khuyên cho thí sinh, thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, nhấn mạnh: Thí sinh cần hết sức cẩn thận, thao tác trên giấy trước, ghi chú lại các NV. Các em thích ngành nào, trường nào thì đặt lên ưu tiên đầu.
Không nên đăng ký các NV ở các lĩnh vực trái ngược nhau. Các ngành nghề đăng ký NV nên có sự tương đồng trong các lĩnh vực.
Ngoài ra, thầy Phương cũng khuyên thí sinh được điều chỉnh không giới hạn số lần nhưng nên hạn chế điều chỉnh liên tục. Trường ĐH Công nghệ TP.HCM và các trường ĐH thời điểm này bố trí lực lượng tư vấn liên tục, thí sinh cần tư vấn liên hệ với trường. Thí sinh không nên hỏi những người không nắm rõ thông tin để tránh thông tin sai hoặc bị lừa đảo.

Thầy Lê Phương Khanh, Phó giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến
ảnh: Lê Thanh Hải
Nêu thực tế sau khi biết điểm thi, thí sinh có tâm lý khác nhau, nhiều em vội vàng đăng ký dễ dẫn đến việc lựa chọn chưa chính xác, thầy Lê Phương Khanh khuyên: ''Các em cần tìm hiểu kỹ điểm chuẩn các năm xem mức điểm của mình có tương đồng không, lựa chọn ngành học phù hợp, chọn trường yêu thích. Dù điểm cao cũng không nên đặt chỉ 1 NV vì sẽ có nhiều rủi ro''. Ngoài ra, theo thầy Khanh, thí sinh cũng không nên chọn ngành theo phong trào hay tác động từ bên ngoài, cần chọn ngành mình đam mê.
Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư có lời khuyên từ thực tế: Thí sinh không nên dùng các phần mềm AI tư vấn để lựa chọn NV. Trước khi đăng ký lên hệ thống, các em cần cân nhắc kỹ, không nên vội vàng. Các em nên liệt kê danh sách ngành, trường mình muốn. Nếu có điều kiện nên đi thăm các trường mình định xét tuyển để nắm rõ cơ sở vật chất, môi trường...

Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Thiên Thư, Phó trưởng phòng Tiếp thị và tuyển sinh Trường ĐH Việt Đức
ảnh: lê Thanh Hải
Thí sinh và phụ huynh có thể xem lại phần 1 TẠI ĐÂY.
Bình luận (0)