
Mỹ treo thưởng lớn truy bắt phạm nhân nguy hiểm đào tẩu
Cơ quan chức năng tại bang Texas (Mỹ) treo thưởng 50.000 USD truy bắt một phạm nhân nguy hiểm đã đào tẩu khi đang thụ án chung thân về hành vi giết người.
Đại diện Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho hay một công dân CHDCND Triều Tiên vừa bị bắt vì xâm nhập vào Hàn Quốc tại khu vực phía đông khu phi quân sự liên Triều (DMZ).
Cựu quyền Đại sứ CHDCND Triều Tiên ở Ý Jo Song-gil biến mất khỏi sứ quán hồi tháng 11.2018, đã bị từ chối khi xin tị nạn ở Thụy Sĩ và Pháp trước khi đến Hàn Quốc, theo nguồn tin tiết lộ với Chosun Ilbo.
Một nghị sĩ Hàn Quốc hôm nay 6.10 tiết lộ rằng một người từng là nhà ngoại giao CHDCND Triều Tiên biến mất khỏi Đại sứ quán Triều Tiên ở Ý hồi năm 2018 đang ở Hàn Quốc, theo Yonhap.
Tuần duyên Hàn Quốc ngày 29.9 xác nhận quan chức bị bắn chết ở giới tuyến liên Triều đã bày tỏ mong muốn được đào tẩu sang miền Bắc với các binh sĩ CHDCND Triều Tiên.
Truyền thông CHDCND Triều Tiên loan tin nước này không có trường hợp nào mắc Covid-19, sau khi có thông tin cho hay một người đàn ông từ Hàn Quốc trở về Triều Tiên có các triệu chứng bệnh.
Ngày 14.1, Carlos Ghosn, cựu chủ tịch Nissan, kể lại cuộc đào tẩu nổi tiếng nhất thế giới.
Công chúa Dubai Latifa đã bị lực lượng đặc nhiệm UAE đưa về nước sau cuộc “giải cứu” trên vùng biển ngoài khơi Ấn Độ.
Truyền thông Hàn Quốc đưa tin quyền đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Ý đã đã nộp đơn xin tị nạn.
Quân đội Hàn Quốc nói một binh sĩ CHDCND Triều Tiên vừa đào tẩu sang miền Nam hôm nay 1.12 nhưng quân đội Triều Tiên không có động thái bất thường ở khu vực biên giới.
Người lính CHDCND Triều Tiên bỏ chạy sang Hàn Quốc hồi tháng 11.2017 cho biết là con của một vị tướng quân đội.
Với sự tiếp tay của một lãnh đạo cấp cao trong ngành an ninh Xô viết đào tẩu sang Nhật Bản, tình báo nước này tiến hành kế hoạch sát hại lãnh tụ Iosif Stalin.