Đau bụng 5 ngày, đi khám phát hiện xương cá đâm xuyên ruột non

Lê Cầm
Lê Cầm
14/03/2026 08:11 GMT+7

Bệnh nhân N.N.T (40 tuổi, ở Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau âm ỉ vùng hạ vị suốt 4-5 ngày, cơn đau tăng lên khi di chuyển.

Trước đó, bệnh nhân T. đã đi khám tại một phòng khám tư. Qua siêu âm, bác sĩ nghi ngờ có dị vật tại thành bụng gây hình thành ổ áp xe nên khuyến cáo bệnh nhân đến cơ sở chuyên khoa để kiểm tra thêm. 

Sau đó, bệnh nhân T. đến khám tại Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long. Tại đây, bác sĩ chỉ định chụp MSCT bụng có tiêm thuốc cản quang để đánh giá chính xác tình trạng. Kết quả ghi nhận có dị vật vùng hạ vị, nghi ngờ xuất phát từ ruột non, kèm ổ áp xe, nên bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật.

Ngay sau khi hội chẩn, ê kíp đã tiến hành phẫu thuật nội soi ổ bụng cho bệnh nhân. Bệnh nhân được gây mê nội khí quản. Các bác sĩ tiến hành nội soi ổ bụng qua 3 vết mổ nhỏ, mỗi vết chỉ khoảng 0,5 cm. Qua thăm dò, ê kíp phát hiện dị vật là một chiếc xương cá dài khoảng 3 cm đã xuyên qua thành ruột non và đâm vào thành bụng vùng hạ vị, tạo thành ổ áp xe mủ kích thước khoảng 5x5 cm.

Đau bụng 5 ngày, đi khám phát hiện xương cá đâm xuyên ruột non - Ảnh 1.

Mảnh xương cá được gắp ra khỏi ruột non

ẢNH: BSCC

Các bác sĩ nhanh chóng lấy dị vật ra ngoài, xử lý tổn thương và làm sạch ổ mủ. Nhờ được can thiệp kịp thời bằng phương pháp nội soi ít xâm lấn, sau phẫu thuật bệnh nhân hồi phục nhanh, có thể đi lại và sinh hoạt bình thường, đồng thời sớm được xuất viện.

Ngày 14.3, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Tòng Bá, Phó trưởng khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long, cho biết xương cá là dị vật đường tiêu hóa khá thường gặp và nhiều người hay chủ quan. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm, dị vật có thể xuyên thủng thành dạ dày hoặc ruột, gây ra những biến chứng nguy hiểm như áp xe ổ bụng, viêm phúc mạc, nhiễm trùng huyết, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.