Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
29/03/2026 07:50 GMT+7

Kỳ thi tốt nghiệp THPT đang đến gần, kỳ thi đánh giá năng lực của các trường ĐH đã, đang và sắp diễn ra. Học sinh lớp 12 đang đứng trước rất nhiều băn khoăn: Sở trường của mình là gì? Nên chọn ngành công nghệ hay kinh tế, sư phạm hay kỹ thuật, nghệ thuật? Làm sao để không chọn sai ngành trong một thế giới đang biến đổi từng giây bởi AI và chuyển đổi số?

Vào lúc 8 giờ sáng nay 29.3, tại Trường THPT Đức Trọng, Lâm Đồng diễn ra chương trình Tư vấn mùa thi do Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Lâm Đồng tổ chức nhằm giải đáp mọi băn khoăn, thắc mắc về việc chọn ngành, trong đó có ngành sư phạm, kinh tế...

Chương trình được tường thuật trực tuyến tại website Báo Thanh Niên thanhnien.vn, qua fanpage Facebook Báo Thanh Niên và kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên.

Kỳ xét tuyển ĐH năm nay có những điểm mới nào cần lưu ý, những điều quan trọng nào thí sinh cần nắm để trúng tuyển đúng ngành, đúng trường yêu thích? Đối với các ngành kỹ thuật như kỹ thuật hạt nhân, trường đào tạo cụ thể những lĩnh vực nào, ra trường sinh viên có nhiều cơ hội việc làm đa dạng không?

Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 1.

Hơn 2.000 học sinh Đức Trọng tham gia chương trình tư vấn sáng nay tại Trường THPT Đức Trọng

Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 2.

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Quy định vào học sư phạm phải đăng ký nguyện vọng từ 1-5 có tính đến các ngành cử nhân ngoài sư phạm không như tâm lý, công nghệ thông tin, các ngành ngoại ngữ… Ngoài ra, sau 5 nguyện vọng này, thí sinh có nên đăng ký những nguyện vọng khác và sắp xếp ra sao?

Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 3.

Sân Trường THPT Đức Trọng kín học sinh chuẩn bị cho chương trình tư vấn

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Mấy năm qua, mức điểm chuẩn hoặc tiêu chí xét tuyển khối ngành công nghệ thông tin thường khá cao. Làm thế nào để học sinh có đam mê công nghệ thông tin nhưng điểm số ở mức khá vẫn có cơ hội trúng tuyển và theo đuổi ngành này?

Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 4.

Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 5.

Các tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình tư vấn tại Đức Trọng

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trong khi đó, ngành công nghệ bán dẫn và thiết kế vi mạch hiện cũng đang được nhiều trường đào tạo. Có sự khác biệt trong chương trình học giữa các trường hay không? Cơ hội việc làm của ngành học này cụ thể ra sao, người học cần có tố chất gì?

Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 6.

Ông Trần Đức Lợi, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng, phát biểu mở đầu chương trình

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 7.

Thầy Phạm Quốc Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Đức Trọng, phát biểu trong chương trình

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 8.

Ông Trần Đức Lợi, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Lâm Đồng và nhà báo Gia Bình, Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh Niên khu vực Nam Trung bộ trao thư cảm ơn cho ông Trần Văn Hải, Phó chủ tịch UBND xã Đức Trọng (thứ hai từ trái sang) và thầy Phạm Quốc Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Đức Trọng

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 9.

Đại diện UBND xã Đức Trọng, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, Trường ĐH Đà Lạt trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho các em học sinh

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 10.

Công ty Du học OSI, Trường ĐH Yersin và Trường ĐH Việt Đức, Trường ĐH Thủ Dầu Một trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh trong chương trình

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tha gia tư vấn có các khách mời:

Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 11.

Ban Tư vấn chương trình sáng nay tại Trường THPT Đức Trọng

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 12.

Học sinh đặt câu hỏi cho các thầy cô trong ban tư vấn

ảnh: Đào Ngọc Thạch

  • TS Đỗ Văn Toản, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Đà Lạt
Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 13.

ảnh: Đào Ngọc Thạch

  • TS Trần Thị Tuấn Anh, Phó hiệu trưởng Trường Kinh tế, Luật và Quản lý nhà nước, ĐH Kinh tế TP.HCM
Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 14.

ảnh: Đào Ngọc Thạch

  • PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính-Marketing
Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 15.

ảnh: Đào Ngọc Thạch

  • TS Bùi Thanh Khiết, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủ Dầu Một
Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 16.

ảnh: Đào Ngọc Thạch

  • PGS-TS Phạm Thành Dương, Trưởng khoa kỹ thuật Trường ĐH Việt Đức
Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 17.

ảnh: Đào Ngọc Thạch

  • TS Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM
Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 18.

ảnh: Đào Ngọc Thạch

  • Tiến sĩ Đỗ Văn Cao, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Nha Trang
Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 19.

ảnh: Đào Ngọc Thạch

  • Thạc sĩ Phạm Quảng Tri, Phó trưởng phòng đào tạo, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM
Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 20.

ảnh: Đào Ngọc Thạch

  • Thạc sĩ Lê Việt Tiên, Phó trưởng phòng Quản trị thương hiệu & truyền thông Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM
Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 21.

ảnh: Đào Ngọc Thạch

  • Thạc sĩ Đặng Thị Kim Hoa, Trưởng phòng Tuyển sinh và truyền thông - Trường ĐH Yersin
Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 22.

ảnh: Đào Ngọc Thạch

  • PGS-TS Hoàng Văn Việt, Phó trưởng Khoa Khoa học Xã hội Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn
Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 23.

ảnh: Đào Ngọc Thạch

  • TS Nguyễn Trần Bảo Trinh, Trưởng khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Thái Bình Dương
Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 24.

ảnh: Đào Ngọc Thạch

  • Thạc sĩ Trần Việt Dũng, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng
Tuyển sinh ĐH 2026: Nguyên tắc chọn nguyện vọng để vào đúng ngành yêu thích  - Ảnh 25.

ảnh: Đào Ngọc Thạch

Đại diện các trường ĐH tại chương trình Tư vấn mùa thi sẽ giải đáp, tư vấn cho tất cả những băn khoăn đó để giúp học sinh có được những thông tin bổ ích trước khi quyết định chọn ngành, trường để xét tuyển.

Ngoài 5 nguyện vọng đầu tiên vào ngành sư phạm, có nên đăng ký thêm? - Ảnh 1.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.