Điểm xung đột: Houthi lần đầu bắn tên lửa bội siêu thanh; ông Trump sẽ ép Ukraine đàm phán?

Điểm xung đột: Houthi lần đầu bắn tên lửa bội siêu thanh; ông Trump sẽ ép Ukraine đàm phán?

27/06/2024 21:43 GMT+7

Reuters ngày 27.6 dẫn thông tin từ không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ tất cả 23 máy bay không người lái (UAV) và 5 trong số 6 tên lửa do Nga phóng vào sáng sớm cùng ngày.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng một tên lửa bội siêu thanh Kinzhal, 4 tên lửa hành trình hải quân Kalibr, một tên lửa không đối đất chiến thuật Kh-59/69 và 23 UAV tự sát kiểu Shahed-136/131 nhằm vào nước này.

Cơ quan này thông báo lực lượng phòng không đã bắn hạ 28 mục tiêu, “gồm toàn bộ 23 UAV tự sát cùng các tên lửa Kalibr và Kh-59/69”, nhưng không đề cập tới quả tên lửa Kinzhal và mục tiêu của nó.

Ukraine từng nhiều lần tuyên bố chặn được tên lửa bội siêu thanh Kinzhal, nhưng thường xuyên để lọt loại vũ khí này và tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander trong các đòn tập kích của Nga những tuần qua.

Hiện quân đội Nga đang tìm cách tận dụng lợi thế về quân số và vũ khí trước khi Ukraine củng cố được tiền tuyến bằng viện trợ quân sự mới của phương Tây, đặc biệt là từ Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng của Kyiv vẫn còn khá mơ hồ, đặc biệt là trước những diễn biến sắp tới tại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Tại mặt trận mới ở vùng Kharkiv thuộc miền bắc Ukraine, các quan chức Ukraine thừa nhận tình hình ở thành phố Vovchansk diễn biến khó lường, khi giao tranh liên tục diễn ra trên các tuyến phố.

Thành phố Vovchansk nằm cách biên giới khoảng 7km, có diện tích hơn 70 km vuông và dân số hơn 17.000 người trước khi chiến sự bùng phát, là một trong những tâm điểm của chiến dịch tiến công của Nga.

Tỉnh trưởng Kharkiv Oleg Synegubov hôm 26.6 cho biết hàng chục binh sĩ đối phương đang tập trung tại một nhà máy công nghiệp ở phía nam thành phố và quân đội Nga “đang tìm cách đột phá, nhưng liên tục hứng chịu tổn thất”. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cùng ngày nói rằng Nga đang mở hai mũi tiến công gần Vovchansk, khẳng định tình hình “vẫn trong tầm kiểm soát”.

Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về thông tin do giới chức Ukraine đưa ra, nhưng thông báo cánh quân Bắc đã loại khỏi vòng chiến các đơn vị thuộc 7 lữ đoàn của quân đội Ukraine tại hàng loạt khu vực ở tỉnh Kharkiv, trong đó có hai điểm nóng là thành phố Vovchansk và làng Lipsy.

Chuyển sang tình hình xung đột tại Trung Đông. Quân đội Israel hôm 26.6 thông báo đã tập kích hạ ông Wissam Abu Ishaq, người “nhiều năm qua tham gia hoạt động buôn lậu vũ khí” vào Dải Gaza của Hamas. Theo phía Israel, đối tượng Ishaq nhiều năm qua đã đưa vũ khí vào Dải Gaza thông qua cửa khẩu Rafah ở biên giới với Ai Cập và hệ thống đường hầm xuyên biên giới dưới lòng đất.

Giới chức Israel trước đó cho biết Hamas không còn có thể buôn lậu khí tài vào dải đất kể từ khi quân đội Israel kiểm soát hoàn toàn biên giới Gaza - Ai Cập vào cuối tháng 5.

Cùng ngày, Reuters đưa tin một binh sĩ Israel đã thiệt mạng và một người bị thương nặng trong một cuộc đột kích quân sự ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng. Tuyên bố của quân đội Israel cho biết người lính “đã ngã trong khi đang hoạt động ở khu vực Jenin”.

Theo truyền thông Palestine, lực lượng Israel đã đột kích một hiệu thuốc gần Bệnh viện Chính phủ Jenin, ở ngoại ô trại tị nạn Jenin và bắt giữ những người bên trong, chuyển họ đến một địa điểm không xác định.

Hiệp hội tù nhân Palestine nói rằng lực lượng Israel đã bắt giữ 28 người, trong đó có 9 người đến từ Jenin. Song quân đội Israel không xác nhận các vụ bắt giữ hay cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc đột kích.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết ông đã trình bày với các quan chức Mỹ một đề xuất “tương lai” gồm ba cấp độ để quản lý Dải Gaza sau chiến tranh, bao gồm người Palestine tại địa phương, các đối tác khu vực và Mỹ, nhưng không bao gồm Israel hay Hamas.

Ông Gallant cho biết ông cũng đã thảo luận về quá trình chuyển đổi của Israel sang giai đoạn tiếp theo ở Gaza. Quân đội Israel cho biết họ đang chuẩn bị chuyển sang các hoạt động cường độ thấp hơn chống lại các tay súng Hamas còn lại.

Kính mời quý vị đón xem bản tin cập nhật tình hình tại các điểm nóng xung đột thế giới ngày 27.6.2024 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.