Doanh nhân trẻ xuất sắc, tiêu biểu nhất TP.HCM năm 2022 là những ai?

Lê Thanh
Lê Thanh
17/12/2022 19:03 GMT+7

Lễ trao giải thưởng “ Doanh nhân trẻ xuất sắc TPHCM” năm 2022 do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM và Hội Doanh nhân trẻ TP.HCM tổ chức đã diễn ra vào tối 16.12. Những ai đã vinh dự được nhận giải thưởng này?

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã chúc mừng và tuyên dương 13 gương mặt doanh nhân trẻ xuất sắc, doanh nhân trẻ tiêu biểu đang hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn TP.HCM

LÊ THANH

Năm nay, có 13 doanh nhân trẻ được vinh danh, trao giải thưởng “Doanh nhân trẻ xuất sắc TP.HCM” lần thứ 11, năm 2022. Trong đó có 5 gương mặt doanh nhân trẻ xuất sắc và 8 gương mặt Doanh nhân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2022. Vậy những doanh nhân được tuyên dương trong chương trình này gồm những gương mặt nào?

5 gương mặt doanh nhân trẻ xuất sắc năm 2022

Anh Lê Trí Thông

TRẦN NGÂN


Đầu tiên là anh Lê Trí Thông, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Anh Thông được biết đến là một nhà lãnh đạo trẻ có uy tín với nền tảng chuyên môn vững chắc trong nhiều lĩnh vực quản trị và sự sắc bén trong nhãn quan chiến lược.

Anh Thông có am hiểu sâu rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau về thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á sau nhiều năm tích lũy ở các vị trí quản lý cấp cao và lãnh đạo của nhiều công ty, tổ chức hàng đầu Việt Nam cũng như các tập đoàn quốc tế hàng đầu thế giới.

Anh Nguyễn Quang Nhân

TRẦN NGÂN

Người thứ 2 là anh Nguyễn Quang Nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nova Evergreen, đơn vị dẫn đầu cả nước về lĩnh vực vực thiết kế - thi công cảnh quan, với doanh thu 2021 hơn 1.700 tỉ đồng.

Chị Ngô Từ Đông Khanh

TRẦN NGÂN

Người thứ 3 là chị Ngô Từ Đông Khanh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Siam Brothers Việt Nam, kinh doanh mặt hàng chủ lực là dây thừng phục vụ đánh bắt cá, ngư nghiệp.

Trên cương vị tổng giám đốc, chị Đông Khanh đã cùng với các thành viên trong công ty xây dựng định hướng củng cố thị trường dây thừng truyền thống thông qua việc chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, chính sách chăm sóc khách hàng tiêu dùng trực tiếp bên cạnh các chương trình dành cho nhà phân phối. Đồng thời, chủ động bứt phá và định hướng kinh doanh cho công ty sang hướng ưu tiên xuất khẩu nhiều hơn.

Anh Nguyễn Công Tẩn

TRẦN NGÂN

Anh Nguyễn Công Tẩn, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nghệ Citek, cũng là 1 trong 5 doanh nhân trẻ xuất sắc năm 2022 của TP.HCM.

Anh Tẩn đã đồng hành cùng hơn 140 doanh nghiệp lớn triển khai các dự án số hoá quan trọng, tạo đà cho doanh nghiệp bước sang giai đoạn phát triển đột phá mới.

Anh Nguyễn Ngọc Thịnh

TRẦN NGÂN

Và anh Nguyễn Ngọc Thịnh, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - dịch vụ thương mại Tiến Thịnh. Công ty Tiến Thịnh đã tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn lớn như Samsung, Toyota, Toshiba, Canon… sản xuất nhiều dòng sản phẩm duy nhất tại Việt Nam.

8 doanh nhân trẻ tiêu biểu TP.HCM lần thứ 11 năm 2022

Chị Lê Thị Thanh Hằng

TRẦN NGÂN

Chị Lê Thị Thanh Hằng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh bất động sản Vietnam Groove. Công ty Vietnam Groove là thương hiệu uy tín tại thị trường Nhật bản về bất động sản Việt Nam, đồng thời, là đơn vị phân phối chiến lược của nhiều chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam như Vinhomes, Masterise homes.

Anh Nguyễn Tri Quang

TRẦN NGÂN

Anh Nguyễn Tri Quang, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lê Quang Lộc. Trong bối cảnh thị trường ngành in có nhiều biến động, bị tụt dốc không phanh, anh Quang đã mạnh dạn xây dựng nhiều giải pháp để công ty vượt qua khó khăn, từng bước chuyển đổi cơ cấu nguồn hàng để đứng vững và phát triển trên thị trường ngành in.

Anh Trần Vũ Quang

TRẦN NGÂN

Anh Trần Vũ Quang, nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Onpoint, hiện dẫn đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các dịch vụ phát triển thương mại điện tử (e-commerce enabler).

OnPoint cung cấp các giải pháp toàn diện cho phép các nhãn hàng thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trực tuyến trên nhiều kênh gồm các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội hoặc các trang web riêng của nhãn hàng.

OnPoint hỗ trợ từ khâu thiết lập và vận hành gian hàng trực tuyến, đến quản lý các chiến dịch tiếp thị số, dịch vụ khách hàng, kho bãi cũng như đóng gói hoàn thiện đơn hàng.

Anh Nguyễn Doãn San

TRẦN NGÂN

Anh Nguyễn Doãn San, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH San Hà, chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gia cầm, thủy cầm tươi sống, đông lạnh và thực phẩm chế biến các loại.

Với sự góp sức của anh Nguyễn Doãn San, công ty đã ngày càng tăng trưởng và đạt được nhiều giải thưởng danh giá như: Sao Vàng Đất Việt năm 2021, Thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2020-2021, Hàng Việt Nam chất lượng cao trong nhiều năm liền.

Chị Trịnh Quang Đồng Thảo

TRẦN NGÂN

Chị Trịnh Quang Đồng Thảo, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trường Tiểu học – Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Quốc tế Canada. Chị Thảo từng đạt học bổng “Lãnh đạo khai phóng” dành cho doanh nhân trẻ và lãnh đạo trẻ của Trường Doanh nhân PACE. Chị là một trong những lãnh đạo trẻ sẵn sàng cống hiến cho ngành giáo dục với mong muốn tạo ra môi trường học hòa nhập cho học sinh tại Việt Nam.

Anh Võ Tấn Tình

TRẦN NGÂN

Anh Võ Tấn Tình, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần giao nhận Mỹ Á (ASL-Logistics). Không chỉ khẳng định được vị trí tiên phong trong ngành logistics của TP.HCM mà hiện tại Công ty ASL-Logistics còn là đối tác tin cậy của các tập đoàn lớn trên thế giới.

Năm 2017-2018, ASL-Logistics trở thành đối tác của tập đoàn Alibaba.com, cung cấp dịch vụ thương mại điện tử B2B hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu trực tuyến tại thị trường Việt Nam. Tính từ đầu năm 2020 đến giữa tháng 6.2022, công ty ASL-Logistics đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 47 tỉ đồng.

Anh Trần Văn Tưởng

TRẦN NGÂN

Anh Trần Văn Tưởng, Tổng giám đốc Công ty TNHH SX TM XD điện Bích Hạnh. Sản phẩm của công ty đã góp phần nâng cao nền khoa học tủ bảng điện, tránh lệ thuộc vào các sản phẩm tủ điện ngoại nhập.

Từ đó có thể cạnh tranh trực tiếp, giành thị phần với các công ty tủ bảng điện có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, đưa giá sản phẩm tủ điện giảm đáng kể, góp phần giảm chi phí cho các dự án đầu tư tại Việt Nam cũng như tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Chị Nguyễn Tường Vi

TRẦN NGÂN

Chị Nguyễn Tường Vi, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kềm Nghĩa. Là ‘con nhà nòi’ trong gia đình có truyền thống sản xuất, kinh doanh kềm và các dụng cụ chăm sóc móng nên ngay từ khi còn rất nhỏ, chị Nguyễn Tường Vi đã nuôi dưỡng tình yêu sâu sắc với các sản phẩm này.

Sau nhiều lần chứng kiến những biến động của thị trường, nữ doanh nhân trẻ xuất sắc không khỏi trăn trở, mong muốn tìm ra hướng đi mới cho các sản phẩm của gia đình, đưa thương hiệu Việt vươn tầm thế giới. Với hơn 70 đại lý cấp 1, hơn 10.000 đại lý cấp 2 và cửa hàng bán lẻ, hơn 4.000 siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi… Sản phẩm của Kềm Nghĩa cũng đã có mặt tại các thị trường khó tính như: Hoa Kỳ, Úc, Canada, Ý, Bồ Đào Nha, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Campuchia…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.