Đồng bào S’tiêng vui lễ hội mừng lúa mới trong tiếng giã gạo, cồng chiêng

Đồng bào S’tiêng vui lễ hội mừng lúa mới trong tiếng giã gạo, cồng chiêng

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
20/12/2025 21:18 GMT+7

Trong không khí rộn ràng của tiếng cồng chiêng và nhịp chày giã gạo, lễ hội mừng lúa mới của đồng bào S’tiêng tại xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai không chỉ là dịp tri ân thần lúa, tổ tiên sau một mùa vụ bội thu, mà còn là không gian văn hóa đậm đà bản sắc, gắn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp đến các thế hệ hôm nay.

Tiếng cồng chiêng hòa cùng nhịp giã gạo vang vọng núi rừng đã ngân lên rộn ràng trong lễ hội mừng lúa mới của đồng bào S’tiêng ở xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai - mang theo niềm vui no ấm, phấn khởi sau một mùa vụ bội thu.

Tối 19.12, UBND xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ hội mừng lúa mới và giao lưu văn hóa cồng chiêng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Lễ hội thu hút hàng ngàn lượt người dân trong và ngoài tỉnh Đồng Nai đến tham gia, trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống giàu bản sắc.

Đồng bào S’tiêng vui lễ hội mừng lúa mới trong tiếng giã gạo, cồng chiêng

Là cư dân nông nghiệp từ ngàn đời, đồng bào S’tiêng luôn quan niệm “vạn vật hữu linh”, coi cây lúa là vị thần mang linh hồn của sự sống. Khi mùa màng đã thu hoạch xong, bà con tổ chức lễ mừng lúa mới để tri ân thần lúa, tổ tiên, ông bà - những đấng thiêng liêng đã phù hộ cho buôn sóc mưa thuận gió hòa, nhà nhà no đủ.

Lễ Cran la pră pva - lễ mừng lúa mới - không chỉ mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc mà còn đậm tính nhân văn. Đây là dịp để cộng đồng gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, nuôi dạy con cháu, ứng xử với thiên nhiên và vun đắp các mối quan hệ gia đình, cộng đồng.

Trong ngày hội, mọi hiềm khích, hiểu lầm nếu có cũng được xóa bỏ. Bà con tay bắt mặt mừng, cùng nhau đoàn kết, chung bờ rẫy, chung ruộng nương, no đói có nhau, góp phần xây dựng cộng đồng người S’tiêng ngày càng gắn bó và phát triển bền vững.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.