Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Cell Reports đã phát hiện những đặc điểm đáng chú ý trong hệ miễn dịch của nhóm người sống từ 110 tuổi trở lên.

Phát hiện những đặc điểm đáng chú ý trong hệ miễn dịch của nhóm người sống từ 110 tuổi trở lên
Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI
Nghiên cứu tế bào miễn dịch ở người đại thọ
Các nhà khoa học tại Đại học Osaka (Nhật Bản) đã phân tích mẫu máu của 28 người cao tuổi, được chia thành 3 nhóm: từ 70 - 99 tuổi, 100 - 109 tuổi và từ 110 tuổi trở lên. Kết quả cho thấy những người sống đến độ tuổi đặc biệt này có thể sở hữu một hệ miễn dịch có khả năng thích nghi mạnh mẽ trước các mối đe dọa mới.
Đáng chú ý, nhóm từ 110 tuổi trở lên có tỷ lệ một loại tế bào miễn dịch chuyên biệt cao bất thường. Đây được xem là một manh mối quan trọng giúp các nhà khoa học hiểu thêm về quá trình lão hóa khỏe mạnh.
Cụ thể, tỷ lệ tế bào lympho T gây độc tế bào CD4 (CD4 CTL) trong máu tăng rõ rệt ở những người càng lớn tuổi. Ở nhóm 70 - 99 tuổi, CD4 CTL chiếm khoảng 4%; tỷ lệ này tăng lên 9,6% ở nhóm 100 - 109 tuổi và đạt 17,6% ở những người từ 110 tuổi trở lên, theo trang tin khoa học ScienceDaily.
Có khả năng nhận diện các tế bào bất thường?
Các nhà khoa học giải thích, khi phát hiện mầm bệnh hoặc tế bào bất thường, tế bào CD4 CTL có thể nhanh chóng nhân lên bằng cách tạo ra nhiều bản sao giống mình. Những tế bào mới này cùng tham gia nhận diện và tấn công mục tiêu, giúp cơ thể tăng cường đáp ứng miễn dịch trước các mối đe dọa.
Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện trên gợi ý rằng một số dòng CD4 CTL ở người sống thọ đặc biệt có thể nhận diện những mục tiêu bất thường, qua đó góp phần kiểm soát các tế bào bất thường hoặc những mầm mống ung thư tiềm ẩn.
Hệ miễn dịch vẫn thích nghi ở tuổi rất cao
Phó giáo sư Kosuke Hashimoto, trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học Osaka, cho rằng lão hóa miễn dịch không đơn thuần là quá trình suy giảm. Ngay cả ở độ tuổi rất cao, hệ miễn dịch vẫn có khả năng tiếp tục thích nghi với những thay đổi và thách thức mới.
Khi con người già đi, các tế bào bất thường, bao gồm tế bào già cỗi và tế bào ung thư, có xu hướng xuất hiện nhiều hơn. Theo nhóm nghiên cứu, khả năng thích nghi mạnh mẽ của một số tế bào miễn dịch có thể là một trong những yếu tố góp phần giúp những người này duy trì sức khỏe và đạt tuổi thọ phi thường.
Tuy nhiên, phát hiện này mới cung cấp manh mối về mối liên hệ giữa hệ miễn dịch và tuổi thọ, chưa thể khẳng định những tế bào miễn dịch này là nguyên nhân trực tiếp giúp con người sống trên 110 tuổi hoặc ngăn ngừa ung thư.
Bình luận (0)