Giải pháp nào trước vấn nạn tội phạm trẻ hóa?

Huy Đạt
Huy Đạt
26/03/2022 17:20 GMT+7

Nhiều vấn đề được các đoàn viên, thanh niên ở Đà Nẵng đề cập trong diễn đàn 'Đối thoại tháng 3', trong đó có vấn nạn tội phạm trẻ hóa và hướng phát triển bồi dưỡng thế hệ thanh niên.

Ngày 26.3, Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Thành đoàn thành phố tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 3” giữa lãnh đạo TP.Đà Nẵng và đại biểu thanh niên với chủ đề: “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chiến lược phát triển thanh niên TP.Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030”.

Diễn đàn “Đối thoại tháng 3” năm 2022 với sự chủ trì của ông Lương Nguyễn Minh Triết (Giữa), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng; ông Hồ Kỳ Minh (trái), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.Đà Nẵng; anh Nguyễn Mạnh Dũng (phải), Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cùng các lãnh đạo sở ban ngành.

HUY ĐẠT

Lo lắng vì tội phạm ngày càng trẻ hóa

Tại buổi đối thoại, chị Võ Lê Kim Ngân, Bí thư đoàn P.Hòa Cường Bắc (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), cho rằng hiện tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố ngày càng gia tăng. Báo đài phản ánh một số vụ án dã man gây rúng động xã hội mà người phạm tội ở độ tuổi vị thành niên.

Theo chị Ngân, các đối tượng thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật cao thường là thanh niên có trình độ văn hóa thấp, gia đình có bố mẹ ly hôn, bố mẹ phạm tội, thanh niên không có việc làm hoặc thanh thiếu niên đã từng vi phạm pháp luật... Đây cũng là vấn đề được người dân ở TP.Đà Nẵng đặc biệt quan tâm khi các thanh thiếu niên tụ tập từng nhóm đua xe, thanh toán nhau bằng vũ khí tự chế.

Chị Võ Lê Kim Ngân, Bí thư đoàn P.Hòa Cường Bắc (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) đặt câu hỏi tại diễn đàn "Đối thoại tháng 3"

huy ĐẠT

“Đây là những đối tượng rất dễ vi phạm pháp luật do bị tác động bởi hoàn cảnh. Vậy lãnh đạo thành phố có đánh giá sơ bộ về tình hình vi phạm pháp luật trong độ tuổi thanh thiếu niên và có giải pháp gì để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đối với nhóm thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật?”, chị Ngân đặt câu hỏi.

Trả lời về vấn đề này, ông Châu Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng, cho biết qua theo dõi trong thời gian qua, thanh niên TP.Đà Nẵng có ý thức chấp hành pháp luật tốt, tích cực học tập. Tuy nhiên, vẫn có hiện tượng thanh niên vi phạm pháp luật hình sự và hành chính.

Theo ông Việt, thống kê từ năm 2015 đến nay, toàn thành phố có 800 thanh thiếu niên từ 16 - 18 tuổi có hành vi vi phạm pháp luật, bị khởi tố điều tra. Rơi vào các tội như: cố ý gây thương tích, mua bán ma túy... Đây là con số đáng báo động cho thấy một bộ phận thanh niên còn hạn chế pháp luật.

Đưa ra giải pháp hạn chế tội phạm trẻ hóa, đại diện Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng cho hay trong thời gian đến thành phố sẽ triển khai hiệu quả đề án tăng cường ý thức pháp luật, giáo dục pháp luật cho những địa điểm, tăng cường các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, hòa giải cơ sở. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền giáo dục pháp luật trong các hoạt động ngoại khóa, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Chăm lo bồi dưỡng thế hệ thanh niên

Liên quan đến vấn đề về giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng mềm của học sinh và sinh viên trên địa bàn TP.Đà Nẵng, chị Võ Thị Minh Lan, Bí thư Đoàn Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho rằng, thực tế cho thấy việc đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên chưa có sự đầu tư đúng mức tại các cơ sở giáo dục, đa phần là học trên lý thuyết và kỹ năng thực hành trong thực tiễn còn rất hạn chế.

“Theo tôi thấy được, phụ huynh thường cho con em đi học kỹ năng sống, kỹ năng mềm tại các lớp học ngoại khóa và các trung tâm đào tạo bên ngoài với chi phí rất cao, việc tìm kiếm môi trường rèn luyện cho con em gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy trong thời gian sắp đến TP có giải pháp như thế nào để tăng cường sự quan tâm và chất lượng đào tạo kỹ năng sống và kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên trên địa bàn?”, chị Lan đặt vấn đề.

Chị Võ Thị Minh Lan, Bí thư Đoàn Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đặt vấn đề tại diễn đàn

HUY ĐẠT

Trả lời về vấn đề Bí thư Đoàn Trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch nêu ra, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng, cho hay về trang bị kỹ năng sống, kỹ năng mềm và các lớp ngoại khóa, thành phố rất quan tâm, trường học xem đây là kỹ năng quan trọng học sinh cần có, giúp các em hình thành các kỹ năng, xây dựng quan hệ với thầy cô giáo, ứng xử đúng mực với bạn bè, cha mẹ.

“Trong thời gian gian tới Sở GD-ĐT phối hợp với gia đình nhà trường để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh”, bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.Đà Nẵng nhấn mạnh.

HUY ĐẠT

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho rằng buổi đối thoại diễn ra thẳng thắn, đóng góp ý kiến xây dựng thành phố ngày càng văn minh.

Ông Triết cũng yêu cầu lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng tiếp thu ý kiến của các đoàn viên thanh niên, xem xét triển khai những giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả những hiến kế của thanh niên thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng cũng cho hay, thanh niên vì cộng đồng - xã hội, vì vậy phải chăm lo bồi dưỡng cho thanh niên. Ông Triết dẫn chứng, nhiều năm qua, TP có nhiều giải pháp chỉ đạo cách làm cụ thể để thực sự thể hiện tinh thần chăm lo cho thanh niên, nhưng cơ bản thành phố rất quan tâm chăm lo bồi dưỡng thanh niên, không chỉ Tháng Thanh niên, mà trong cả năm đều làm.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đà Nẵng cũng đề nghị đại diện các sở, ngành cần có tiếng nói, giải pháp để chăm lo cho thanh niên. Các cấp Đoàn, cán bộ Đoàn trao đổi dân chủ, thẳng thắn để đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của thanh niên. Bên cạnh đó, tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của chính quyền đối với công tác thanh niên và phát triển thanh niên...

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng phát biểu tại diễn đàn "Đối thoại tháng 3"

HUY ĐẠT

Ký kết phát triển thanh niên

Ảnh

Cũng tại diễn đàn "Đối thoại tháng 3", đại diện UBND TP.Đà Nẵng và Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa UBND thành phố với Thành đoàn về triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên TP.Đà Nẵng giai đoạn 2021 - 2030.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đề nghị các sở, ban, ngành tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch, triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Đặc biệt, tập trung triển khai các biện pháp chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục cho phù hợp với từng đối tượng, lứa tuổi, thường xuyên tổ chức các phong trào hành động của Đoàn, tạo môi trường lành mạnh để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; tăng cường tổ chức hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên; phát huy sức sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.